CT Group đẩy nhanh tiến độ dự án, đầu tư vào công nghệ cao

Trần Anh - 15:12, 02/11/2020

TheLEADERSong song với việc đẩy nhanh tiến độ các dự án bất động sản, CT Group cũng tăng cường đầu tư vào mảng công nghệ cao.

Tiền thân là Công ty Thương mại Sài Gòn được thành lập năm 1992, qua 30 năm phát triển, hiện CT Group đang vươn lên trở thành tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực như bất động sản, bán lẻ, xây dựng, đầu tư tài chính, du lịch sinh thái và công nghệ.

Trong đó bất động sản và công nghệ được xác định là 2 mảng then chốt của CT Group trên hành trình chinh phục “kỷ nguyên mới”.

Với mảng bất động sản Công ty cổ phần Bất động sản CT (CT Land), thành viên của CT Group sở hữu các dự án ở vị trí đắc địa tại trung tâm thành TP.HCM và các tỉnh thành, hiện đang phát triển các phân khúc nhà ở với thương hiệu CT Town là các dự án cao cấp, đại đô thị CT World và giá rẻ 4.0 CT Homes hướng đến cộng đồng.

Là dự án đầu tiên làm nên tên tuổi của CT Group, tọa lạc tại số 117 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP.HCM được biết đến với tên thương mại là Léman Luxury Apartments thuộc nhóm thương hiệu CT Town. Dự án được xây dựng từ tháng 3/2011 tại vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố, gần Dinh Thống Nhất, Nhà thờ Đức Bà, công viên 30/4, công viên Tao Đàn.

Léman Luxury Apartments được phát triển trên khu đất rộng 4.275 m2, có quy mô xây dựng gồm 24 tầng cao và 4 tầng hầm.

Một dự án khác cũng thuộc phân khúc trung cao, đang được CT Group đẩy nhanh tiến độ là Metro Star. Tọa lạc tại 360 Xa Lộ Hà Nội, Metro Star nằm trong khu dân cư đông đúc, sôi động của cửa ngõ phía Đông Sài Gòn, nơi có hai mặt tiền đường lớn là Xa lộ Hà Nội và Nam Hòa.

Metro Star là dự án hiếm hoi có cầu bộ hành kết nối trực tiếp từ ga Metro số 10 đi vào tầng 2 khu dân cư. Metro Star được đầu tư phát triển bởi Công ty Metro Star, trực thuộc CT Land. Dự án gồm 2 toà nhà 30 tầng, dự kiến tháng 7/2022 sẽ đóng nắp hầm.

Dự án CT Plaza Nguyên Hồng tại số 18 đường Nguyên Hồng, liền kề vòng xoay rộng nhất trên đại lộ Phạm Văn Đồng với Lê Quang Định, Nguyên Hồng, kết nối sân bay Tân Sơn Nhất.

Nhờ có vị trí “vàng” khi chỉ cách sân bay một khoảng thời gian ngắn di chuyển nên CT Plaza Nguyên Hồng hiện thu hút được sự quan tâm của giới đầu tư cũng như người mua nhà. Dự án CT Plaza Nguyên Hồng do công ty Công ty TNHH Bất động sản Nguyên Hồng trực thuộc CT Land làm chủ đầu tư. Dự án CT Plaza Nguyên Hồng hiện đang xây dựng đến tầng 14,

Trong khi đó, với dự án CT Plaza Minh Châu trên đường Lê Văn Sỹ, quận 3, TPHCM, là phát triển các căn hộ đa năng dành cho giới văn nghệ sĩ và trí thức. Khu căn hộ có không gian như: Deluxe, Suite, Standard, Family, Apartment, có nhiều tiện ích để phục vụ nhu cầu đa dạng của cư dân. CT Plaza Minh Châu có quy mô 2 tầng hầm và 17 tầng cao, đã được cất nóc vào tháng 11/2021, sắp đi vào vận hành.

Bên cạnh đó, CT Group đã và đang phát triển các khu nghỉ dưỡng cao cấp như: Léman Cap Resort & Spa Vũng Tàu, Resort Léman Tree tại Nha Trang.

Để thực hiện mục tiêu đưa công nghệ trở thành mảng kinh doanh then chốt của Tập đoàn vào năm 2025, vừa qua CT Group đã quyết định đầu tư lớn vào linh vực này. Cụ thể, CT Group là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên khai trương văn phòng và Trung tâm nghiên cứu công nghệ gene và tế bào gốc tại Tel Aviv, Israel, thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ giữa thế giới và Việt Nam.

Đồng thời là việc khai trương trụ sở Realcoin Global tại Dubai với nhiệm vụ nghiên cứu giải pháp chuyển đổi đồng tiền điện tử Realcoin với các loại tiền bản địa khác nhau.

Ban lãnh đạo Tập đoàn cho biết trong thời gian tới, CT Group sẽ tiếp tục mở thêm các văn phòng đại diện và trung tâm R&D tại một số quốc gia khác để từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển vào lĩnh vực công nghệ cao.