Một số cơ quan đánh giá mục tiêu tăng trưởng GDP 6,8% trong năm nay có khả năng đạt được nhưng cũng có không ít cho rằng khó khả thi.
Cổ phiếu khu vực châu Á tăng, đồng Nhân dân tệ nhảy vọt trong khi các tài sản trú ẩn an toàn sụt giảm giữa bối cảnh có nhiều dấu hiệu thiện chí giữa Trung Quốc và Mỹ trước thềm ký kết thỏa thuận giai đoạn một.
Với dự báo tăng trưởng kinh tế 6,5% trong năm nay và năm tới, 6,4% vào năm 2022, Việt Nam là một trong số ít nền kinh tế trên thế giới tăng trưởng tích cực.
Washington sẽ hoãn thuế quan dự kiến ngày 15/12 áp lên 160 tỷ USD giá trị hàng xuất khẩu Bắc Kinh và đổi lại bằng việc gia tăng mua hàng nông sản của Bắc Kinh.
Trung Quốc và Mỹ đã đồng ý về việc xóa bỏ thuế quan đã được bổ sung trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực hoàn thành một thỏa thuận thương mại tạm thời.
Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại trong bối cảnh “phải đối mặt với các rủi ro và thách thức gia tăng cả trong và ngoài nước”.
Chiến tranh thương mại không chỉ phủ bóng lên việc xuất nhập khẩu của các quốc gia mà còn là một trong những nguyên nhân khiến giới siêu giàu "bớt giàu".
Việc miễn thuế sẽ được áp dụng cho một số sản phẩm Apple cụ thể và không bao gồm những sản phẩm chịu thuế quan gia tăng trong năm nay.
Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giảm lãi suất lần thứ 2 chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, khác hẳn với tình hình lãi suất trong thập kỷ qua.
Chiến tranh thương mại leo thang với những thuế quan mới là nguyên nhân khiến nhà sản xuất thiết bị phòng tập Johnson Health Tech xây nhà máy tại Việt Nam.