Đại gia Singapore chi 1.380 tỷ đồng thâu tóm dự án khủng ở TP. HCM

Hà Linh - 15:30, 30/08/2018

TheLEADERDự án mới sẽ nâng quỹ nhà ở của CapitaLand tại Việt Nam lên 8.000 căn.

Đại gia Singapore chi 1.380 tỷ đồng thâu tóm dự án khủng ở TP. HCM
Phối cảnh dự án CapitaLand vừa thâu tóm

Tập đoàn bất động sản Singapore là CapitaLand hôm nay công bố chi 1.380 tỷ đồng để thâu tóm khu đất rộng 6ha tại phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP. HCM.

Đây là thương vụ mua bán dự án thứ ba của CapitaLand trong tháng 8 và là dự án nhà ở thứ 13 của CapitaLand tại Việt Nam. Hai thương vụ trước đó diễn ra tại Singapore và Trung Quốc.

CapitaLand cho biết sẽ hoàn thành xây dựng 100 căn nhà liền thổ trên khu đất đã mua vào năm 2021.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc CapitaLand Lim Ming Yan cho biết doanh số bán nhà của Tập đoàn tại Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng hàng năm, trong đó, tính đến 30/6/2018, đã có 93% số lượng nhà ở tung ra thị trường đã được khách hàng đặt mua. 

CapitaLand đã bán 2.680 căn nhà tại Việt Nam, ghi nhận doanh thu hơn 13.700 tỷ đồng và khoảng 30% số lượng nhà đã bán sẽ được bàn giao trong nửa cuối năm nay.

Tổng giám đốc CapitaLand Việt Nam Chen Lian Pang cho biết thêm, dự án nhà phố đầu tiên của Tập đoàn tại Việt Nam là D2eight đã bán hết sạch ngay trong ngày đầu tiên tung ra thị trường vào 8/4/2018, chứng tỏ nhu cầu cao đối với nhà liền thổ.

Trong nửa đầu năm nay, Capitaland bán 619 căn nhà tại Việt Nam với doanh thu cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái là 354 tỷ đồng. Tập đoàn cũng bàn giao 724 căn hộ trong sáu tháng đầu năm.

Việt Nam là thị trường lớn thứ ba của CapitaLand tại Đông Nam Á, đứng sau Singapore và Malaysia. Tháng 3 vừa qua, CapitaLand thâu tóm khu đất rộng hơn 9.000m2 ở quận Tây Hồ, Hà Nội để xây dựng khu phức hợp căn hộ, văn phòng và trung tâm thương mại.