Đằng sau cái bắt tay giữa Aruba và FTI

Tùng Anh - 09:28, 23/10/2022

TheLEADERViệc hợp tác cung cấp dịch vụ quản lý hạ tầng mạng toàn diện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam được coi là bước đi “hiển nhiên” hậu đại dịch trước yêu cầu cao hơn đối với các doanh nghiệp về bảo mật, đường truyền và khả năng truy cập từ mọi nơi.

Đằng sau cái bắt tay giữa Aruba và FTI
FPT Telecom International và Aruba Việt Nam hợp tác cung cấp giải pháp tối ưu về mạng Internet cho doanh nghiệp

Trong thời điểm giãn cách vì Covid-19, các doanh nghiệp vẫn phải nỗ lực để duy trì hoạt động, đây cũng là lúc hệ thống mạng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết vì đảm bảo kết nối bất chấp khoảng cách địa lý. Từ đầu giai đoạn bình thường mới đến nay, khi các doanh nghiệp từng bước trở lại và tăng tốc trên đường đua, nhu cầu trang bị một hệ thống mạng không chỉ đảm bảo tính kết nối mà còn tính bảo mật cao là điều cần thiết.

Theo Bộ Thông tin và truyền thông, ước tính tổng chi phí thiệt hại cho một lần vi phạm dữ liệu bình quân vào khoảng 149.000 USD. Đối với những doanh nghiệp có nguồn lực hạn chế, đây là một đòn chí mạng mà cụ thể là đã có 60% doanh nghiệp nhỏ được báo cáo phải đóng cửa sau một cuộc tấn công mạng.

“Trước đây, các doanh nghiệp vừa và nhỏ không quan tâm lắm đến hệ thống mạng như chất lượng an toàn và bảo mật. Với Covid-19, khách hàng nhận thấy hệ thống mạng ngày càng trở nên quan trọng, là yếu tố quyết định và đang có nhiều khách hàng chuyển dần qua giải pháp này”, ông Nguyễn Phạm Vĩnh Khương, Giám đốc quốc gia của Aruba Việt Nam nói.

Với sự hội nhập và phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số, xã hội số, Internet đã là một phần quan trọng trong cuộc sống con người. Tỷ lệ sử dụng internet ở Việt Nam năm 2022 đạt 70,3% dân số. Hiện tại, Việt Nam đang có gần 800.000 doanh nghiệp với 97% là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bên cạnh đó, hàng trăm nghìn doanh nghiệp được thành lập mỗi năm. Điều này mang lại tiềm năng lớn cho dịch vụ về mạng.

Thấy được cơ trong sự phát triển của ngành dịch vụ cung cấp mạng và nguy trong thời đại có rất nhiều nguồn cung, nhu cầu khác nhau, Aruba Việt Nam và Công ty FPT Telecom International (FTI) - hai đơn vị cung cấp thiết bị và đường truyền riêng lẻ đã cùng hợp tác để mang đến các doanh nghiệp giải pháp tối ưu về mạng Internet.

“FTI là một công ty trẻ và năng động, luôn muốn thử những cái mới, làm những cái mới. Điều này có sự tương đồng về giá trị cốt lõi giữa 2 công ty. Đó là lý do mà Aruba muốn bắt đầu với FTI”, lãnh đạo Aruba chia sẻ trong chương trình "Nguy Cơ" do S-World tổ chức.

Đằng sau cái bắt tay giữa FPT Telecom và Aruba
Ông Nguyễn Phạm Vĩnh Khương, Giám đốc quốc gia của Aruba Việt Nam

Công nghệ như “con dao hai lưỡi” của các doanh nghiệp. Nó sẽ là “cơ” nếu biết khai thác, áp dụng để nắm bắt nhanh chóng, tiếp cận rộng rãi. Tuy nhiên, công nghệ cũng tiềm ẩn những “nguy” về bảo mật, an ninh mạng. 

Bên cạnh đó, với doanh nghiệp quy mô càng lớn, đường truyền cũng cần được đầu tư để nhân sự có thể làm việc thuận tiện, trao đổi dễ dàng. Tuy nhiên, việc phát triển một phòng về công nghệ riêng để phục vụ cho nhu cầu này sẽ là bài toán khó về chi phí và nhân sự.

“Aruba có công nghệ, và với FTI, với những kỹ thuật, nguồn nhân lực lớn sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc đấy. Đó là lý do vì sao Aruba cũng rất cần FTI trong việc triển khai công nghệ mới cho khách hàng”, ông Khương chia sẻ.

Aruba vốn được biết đến là đơn vị dẫn đầu về thiết bị đường truyền và có những công nghệ trong hệ thống mạng, giúp quản lý tập trung thông qua điện toán đám mây, sử dụng trí tuệ nhân tạo để giúp chẩn đoán, phát hiện lỗi và xử lý nhanh hơn. Song song với đó, FTI lại có thế mạnh về chiến lược kinh doanh, sự am hiểu thị trường. Bằng cách hợp tác với nhau, Aruba và FTI có thể cùng nhau phát triển, cung cấp sản phẩm mạnh mẽ hơn, tạo giá trị nhiều hơn cho khách hàng.

“Có thể mọi người cảm giác đi thuê phải trả nhiều tiền hơn nhưng nếu nhìn kỹ, thứ doanh nghiệp thuê không chỉ đơn giản là thiết bị mà còn là dịch vụ. Dịch vụ ở đây bao gồm hạ tầng, thiết bị, con người”, lãnh đạo Aruba Việt Nam nhấn mạnh.

Với những gói dịch vụ của Aruba và FTI, thay vì doanh nghiệp mua cố định những thiết bị về đường truyền thì họ có thể phân bổ chi phí để thuê dịch vụ này hàng tháng với chất lượng tối ưu và an toàn hơn. Đây cũng là cách để các doanh nghiệp, đặc biệt là các SME có thể giảm bớt gánh nặng về chi phí. Bên cạnh đó, thay vì đầu tư nhân lực riêng để xây dựng và vận hành một hệ thống riêng biệt, doanh nghiệp có thể giao phó việc này cho các đơn vị như Aruba và FTI.

Bằng cách này, hệ thống mạng của doanh nghiệp sẽ đảm bảo ba yếu tố quan trọng: đường truyền ổn định, đơn giản để tất cả mọi người dễ dàng truy cập bất cứ đâu, và an toàn để tránh trường hợp bị đánh cắp dữ liệu.

“Chủ doanh nghiệp phải hiểu được điều họ đang đầu tư, hiểu được cách vận hành thì sẽ tối ưu thời gian và chi phí quản lý”, ông Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc trung tâm trực thuộc FPT Telecom International nói.

Đằng sau cái bắt tay giữa FPT Telecom và Aruba 1
Ông Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc trung tâm Distribution Network & Storage, trực thuộc FPT Telecom International

Trong tương lai, mục tiêu chung của Aruba và FTI là cùng nhau chiếm lĩnh 30% thị trường mảng SME vào năm 2025. Để chinh phục được con số này, sự thấu hiểu thị trường và cùng nhau giải quyết những vấn đề của khách hàng của Aruba và FTI sẽ là chìa khóa quan trọng.

Để doanh nghiệp phát triển, mỗi nhân sự cũng đều phải có những bước tiến cho riêng bản thân. Bên cạnh đó, sự kết nối chặt chẽ, thống nhất sẽ hướng một tập thể, đội ngũ đến sứ mệnh chung của doanh nghiệp.

“Chúng tôi là những công ty cung cấp về kết nối, nhân viên cũng cần sự kết nối. Kết nối với lãnh đạo, với tầm nhìn sứ mạng của công ty, kết nối với những mục tiêu phát triển trong cuộc sống”, ông Khương nhấn mạnh.