Doanh nghiệp bất động sản tiến về Bình Phước

Hải Hà - 15:13, 25/02/2019

TheLEADERNhững năm trở lại đây, hàng loạt doanh nghiệp bất động sản đã chọn Bình Phước để “xuống vốn”. Tập đoàn Địa ốc Cát Tường cũng đã đầu tư khoảng 70 triệu USD phát triển dự án khu đô thị phức hợp – cảnh quan Cát Tường Phú Hưng tại tỉnh này.

Điểm đến mới hấp dẫn nhà đầu tư

Trong 9 tháng đầu năm 2018, tỉnh Bình Phước thu hút hơn 27 dự án FDI, với số vốn đăng ký hơn 335 triệu USD, tăng 45,45% về số dự án và tăng 405% về vốn đăng ký so cùng kỳ năm 2017. Ước thực hiện cả năm 2018, Bình Phước thu hút 30 dự án, với số vốn đăng ký trên 400 triệu USD, tăng 36% về số dự án và tăng 270% số vốn đăng ký so cùng kỳ năm 2017. Lũy kế đến cuối năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 192 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 2 tỷ USD.

Về thu hút đầu tư trong nước, năm 2018 vốn đầu tư trong nước của tỉnh đạt 5.906 tỷ đồng. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 6.340 doanh nghiệp trong nước với số vốn đăng ký 52.839 tỷ đồng. Điều này kéo theo sự dịch chuyển của các chuyên gia, lao động đến sinh sống và làm việc tại Bình Phước. Bình quân mỗi năm, tỉnh có gần 5.000 người nhập cư vào các khu công nghiệp (Minh Hưng - Hàn Quốc, Chơn Thành và Bắc Đồng Phú...)

Mặc dù nhu cầu về nhà ở của các chuyên gia, lao động đang làm việc tại Bình Phước rất lớn, nhưng nguồn cung các dự án chất lượng được đầu tư bài bản, tiện ích được tích hợp lại rất ít. Nắm bắt được nhu cầu này, thời gian gần đây hàng loạt doanh nghiệp bất động sản đã về Bình Phước đầu tư các dự án nhà ở, khu đô thị quy mô lớn. 

Điển hình như Dự án Khu Liên hợp Công nghiệp, đô thị Becamex Bình Phước đang được triển khai tại huyện Chơn Thành, Bình Phước. Dự án có tổng diện tích trên 4.600 ha, trong đó dành 50% quỹ đất để xây dựng đô thị, dịch vụ. Công ty cổ phần Đại Nam cũng đầu tư phát triển dự án Khu dân cư Đại Nam với quy mô gần 100ha tại huyện này. 

Cùng với đó, sức hút đầu tư tại thành phố Đồng Xoài – thủ phủ của Bình Phước cũng khá sôi động. Năm qua, tập đoàn FLC cũng đã đề xuất được đầu tư dự án khu đô thị mới kết hợp du lịch nghỉ dưỡng hồ Suối Cam trên diện tích hơn 986,5ha tại thành phố Đồng Xoài. Trước đó, HUD Nha Trang cũng đang tiến hàng triển khai dự án Khu đô thị mới - Công viên Trung tâm Đồng Xoài quy mô 49,5ha. 

Thành công với những dự án đô thị kiểu mẫu tại thị trường vùng ven, Tập đoàn Địa ốc Cát Tường cũng tiến về Bình Phước, đầu tư và phát triển dự án khu đô thị phức hợp cảnh quan Cát Tường Phú Hưng với quy mô gần 100ha.

Cải thiện chất lượng sống, mở rộng cơ hội đầu tư

Tại lễ mở bán đợt 1 dự án khu đô thị phức hợp cảnh quan Cát Tường Phú Hưng vào cuối tháng 1/2019, anh Tuấn Khải - một nhà đầu tư thứ cấp, vừa giao dịch thành công 3 nền đất tại dự án này cho biết, “sự xuất hiện của Cát Tường Phú Hưng tại Bình Phước giống như sự xuất hiện của khu đô thị sinh thái Cát Tường Phú Sinh tại Long An cách đây hơn 2 năm. Thời điểm đó, ít ai nghỉ một dự án đô thị sinh thái tại một tỉnh vùng ven lại có thể tạo nên tiếng vang mạnh mẽ đến như vậy. Là một trong những khách hàng mua để đầu tư từ những giai đoạn đầu, chỉ sau 1 năm, tôi đã lãi gấp 3 lần tại Cát Tường Phú Sinh. Và hôm nay, tôi cũng kỳ vọng sẽ đạt được mức lợi nhuận tương tự khi đầu tư vào Cát Tường Phú Hưng.”

Doanh nghiệp bất động sản tiến về Bình Phước
Quang cảnh Mở bán đợt 1 dự án Cát Tường Phú Hưng.

Sự kỳ vọng của anh Tuấn Khải là hoàn toàn có cơ sở khi chất lượng và tiến độ của dự án Cát Tường Phú Hưng được đảm bảo bởi uy tín của tập đoàn Địa ốc Cát Tường. Bên cạnh đó, dự án còn sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố Đồng Xoài, tọa lạc tại mặt tiền Quốc lộ 14 (tuyến tránh), đường Trường Chinh (nối dài) và đường ĐT.741. Với quy mô gần 100ha, dự án này được quy hoạch hài hòa và đồng bộ, không gian sống được kiến tạo khéo léo giữa phong cách Châu Âu trang nhã và thiên nhiên rộng mở.

Cát Tường Phú Hưng được tích hợp đến 18 tiện ích độc đáo và toàn diện. Từ trường học, bệnh viện, khu vui chơi, công viên, trung tâm thương mại đều được chủ đầu tư ưu tiên phát triển. 

Điểm nhấn ấn tượng nhất tại khu đô thị phức hợp này là công viên Thế Giới Di Sản Kiến Trúc The Destina, công viên Thế Giới Điện Ảnh The Angel, Đại lộ Danh Nhân, Quảng trường Ánh Sáng,… những tiện ích độc đáo này sẽ là điểm đến vui chơi, khám phá đầy thú vị của cư dân đô thị và du khách gần xa.

Doanh nghiệp bất động sản tiến về Bình Phước 1
Công viên Thế Giới Điện Ảnh The Angel

Khu đô thị phức hợp – cảnh quan Cát Tường Phú Hưng được đánh giá là dự án góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân nơi đây, đồng thời là cơ hội đầu tư “vàng” với giá trị gia tăng nhanh và tính thanh khoản cao. Khách hàng cũng có thể đầu tư cho thuê khi lực lượng chuyên gia, lao động từ các khu công nghiệp tại Bình Phước ngày càng tăng trưởng mạnh. Dự án chỉ cách KCN Bắc Đồng Phú, KCN Đồng Xoài I,II chỉ từ 3 -5 phút di chuyển.

Có thể thấy, nguồn vốn đầu tư vào Bình Phước những năm qua liên tục tăng cao, kéo theo nguồn nhân lực về đây sinh sống và làm việc, hình thành nên nhu cầu nhà ở, cho thuê ngày càng lớn. Do đó, sự xuất hiện của các dự án bất động sản quy mô lớn được đầu tư bài bản tại Bình Phước luôn được khách hàng săn đón. Các chuyên gia dự báo, thị trường bất động sản Bình Phước sẽ còn tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.