Doanh nghiệp
Dự án bất động sản cuối cùng của Hoàng Anh Gia Lai
Doanh nghiệp của bầu Đức vừa động thổ dự án khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng tại đường Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku (tỉnh Gia Lai). Liệu đây có phải là sự kiện đánh dấu sự trở lại của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai ở lĩnh vực bất động sản?.
Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa tổ chức lễ động thổ dự án khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng tại TP Pleiku. Dự án nằm trên khu đất gần 7.000 m² với ba mặt tiền đường, ngay nút giao thông Phù Đổng - vị trí được xem là lõi thương mại năng động nhất của Pleiku hiện nay.
Dự án có tổng vốn đầu tư 600 tỷ đồng, quy mô 22 tầng nổi và 2 tầng hầm, diện tích sàn xây dựng hơn 77.000m2, cung cấp ra thị trường 610 căn hộ cùng hệ thống tiện ích thương mại - dịch vụ.
HAGL đặt giá 20 - 25 triệu/m² cho dự án căn hộ ngay lõi Pleiku
Dù sở hữu vị trí trung tâm hiếm có, HAGL lựa chọn định vị dự án ở phân khúc giá 20 - 25 triệu đồng/m², thấp hơn đáng kể so với mặt bằng các dự án trung tâm tại nhiều đô thị cấp II. Theo đại diện HAGL, mức giá này được tính toán nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở của nhóm khách hàng trẻ đang làm việc và sinh sống tại Pleiku - nhóm khách hành có khối lượng giao dịch lớn nhưng thường bị “bỏ quên” trong các dự án cao tầng.
“Với vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố, kết nối thuận tiện đến trường học, bệnh viện, sân bay mà mức giá chỉ 20 - 25 triệu đồng/m2, đây là sản phẩm hiếm có trên thị trường. HAGL không chỉ xây dựng căn hộ, mà hướng tới kiến tạo không gian sống tiện nghi với chi phí hợp lý,” ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng giám đốc HAGL chia sẻ.
Bên cạnh hoạt động nông nghiệp là chủ lực hiện tại, HAGL từng một trong những doanh nghiệp tiên phong phát triển bất động sản tại Việt Nam.
Riêng ở khu vực Tây Nguyên, HAGL cũng là doanh nghiệp tiên phong phát triển phân khúc bất động sản cao tầng, từng ghi dấu ấn với nhiều dự án tại Pleiku trong hơn một thập kỷ trước. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, mảng kinh doanh này đã bị HAGL "loại" khỏi doanh mục. Việc tái khởi động hoạt động phát triển dự án Phù Đổng, theo chia sẻ của bầu Đức, do dự án đã có sẵn nên công ty xây dựng. "Đây là dự án bất động sản cuối cùng của HAGL", ông nói.
Với dự án này, chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai cho biết sẽ tri ân đội ngũ cán bộ, nhân viên đã cùng ông vực dậy doanh nghiệp từ giai đoạn suy thoái. Hình thức tri ân là tặng căn hộ trị giá từ 2,5 - 8 tỷ đồng, tùy mức độ đóng góp. Điều kiện nhận thưởng là làm việc tại HAGL từ ngày 30/5/2016 (thời điểm tập đoàn rơi vào khủng hoảng) và đến nay vẫn còn gắn bó.
"Không phải tặng 6 căn đâu, tôi tặng tới 160 căn lận, trong đó có những căn shophouse (nhà phố thương mại) trị giá tới 8 tỷ đồng", ông nói.
Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, bầu Đức cũng tuyên bố không làm bất động sản nữa mà chỉ chuyên tâm cho lĩnh vực nông nghiệp.

Cách đây không lâu, trong buổi gặp gỡ nhà đầu tư được tổ chức tại TP.HCM, Chủ tịch HĐQT HAGL Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), lần đầu tiên công bố bức tranh tài chính toàn cảnh của tập đoàn, cùng kỳ vọng đạt lợi nhuận 5.000 tỷ đồng trong vài năm tới.
Điều đáng chú ý, chính ông thừa nhận đây là con số mà “hai năm trước không dám mơ”, nhưng đến hiện tại “đã có cơ sở để nói và chịu trách nhiệm”. “Từ 5 năm trở lại đây, HAGL hầu như không nói sai với thị trường. Kế hoạch sao thì làm vậy”, ông nói.
Nhắc lại giai đoạn thất bại trong chăn nuôi bò vì thiếu dòng tiền và nợ đè, ông cho rằng “lực bất tòng tâm” là nguyên nhân khiến chiến lược bị gãy đoạn, thị trường mất niềm tin và bản thân ông phải rút kinh nghiệm sâu sắc về quản trị đòn bẩy tài chính. “Tôi là người đã từng giàu nhất và cũng từng nghèo nhất trong HAGL. Trải hết cung bậc cảm xúc đó nên tôi thận trọng tuyệt đối với đòn bẩy”, ông nói.
Theo Bầu Đức, giai đoạn 5 năm trở lại đây đánh dấu bước chuyển quan trọng: HAGL không chạy theo sốc mở rộng, mà ưu tiên dòng tiền thật, sản xuất có chu kỳ và các sản phẩm nông nghiệp có thị trường xuất khẩu rõ ràng.
Một trong những nội dung gây chú ý là kế hoạch lợi nhuận 5.000 tỷ đồng đến năm 2026 - 2027. Khi được đưa ra trước đó, không ít chuyên gia cho rằng “quá xa vời”. Tuy nhiên, theo chủ tịch HAGL, cơ sở để đảm bảo tăng trưởng lại đến từ nông nghiệp trồng trọt - lĩnh vực có chu kỳ tăng tự nhiên theo tuổi cây.
“Sầu riêng năm nay 100 trái, năm sau 150 trái, rồi 200 trái. Tăng trưởng là bắt buộc nếu không có cú sốc về thời tiết”, ông Đức nói.
Theo chủ tịch HAGL, các chỉ số doanh nghiệp cụ thể được đưa ra: Lợi nhuận sau thuế 2023 là 702 tỷ đồng, năm 2024 là 852 tỷ đồng, năm 2025 dự kiến là 1.586 tỷ đồng, năm 2026 là 2.000 tỷ đồng và năm 2027 là 2.792 tỷ đồng.
Ông cam kết công ty sẽ duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận tối thiểu 30%/năm, đồng thời chia cổ tức tiền mặt bằng 50% lợi nhuận trong 3 - 5 năm tới.
Sau thập kỷ 'ngủ đông', bầu Đức kể về khoản nợ 36.000 tỷ đồng và cuộc đại phẫu Hoàng Anh Gia Lai
Sau thập kỷ 'ngủ đông', bầu Đức kể về khoản nợ 36.000 tỷ đồng và cuộc đại phẫu Hoàng Anh Gia Lai
“Nợ 36.000 tỷ đồng là con số khủng khiếp. Thời điểm đó, nói Hoàng Anh Gia Lai mất thanh khoản là nhẹ, thực chất khi đó là tuyên bố phá sản”, bầu Đức nhớ lại.
Thắng lớn nhờ trái cây, HAGL sớm vượt 18% kế hoạch lợi nhuận năm
Quý III, HAGL lãi tới 432 tỷ đồng, tăng 23%. 9 tháng đầu năm, HAGL lãi lũy kế 1.312 tỷ đồng, cao hơn 54% so với cùng kỳ và thực hiện 118% kế hoạch năm.
Sau chuối và bò, vì sao bầu Đức đi trồng dâu và cà phê?
Trước đây là ‘2 cây 1 con’, giờ là ‘4 cây 1 con’. Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai - ông Đoàn Nguyên Đức tiết lộ chiến lược mới với chuối, sầu riêng, dâu, cà phê và heo.
Lợi nhuận TCBS vượt kế hoạch năm 2025
Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) ghi nhận lợi nhuận kỷ lục hơn 7.100 tỷ đồng trong năm 2025, khẳng định hiệu quả từ mô hình kinh doanh dựa trên công nghệ.
T&T Group đề xuất nghiên cứu đầu tư nhiều dự án trọng điểm tại Lâm Đồng
Tập đoàn T&T Group và doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng chiều 15/1 nhằm trao đổi, đề xuất nghiên cứu đầu tư nhiều dự án trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực then chốt, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.
Thách thức đại chúng của Viettel Global
Trong hơn 3 tỷ cổ phiếu VGI đang niêm yết, Tập đoàn Viettel nắm giữ tới 99,03%, cổ đông nhỏ lẻ chiếm chưa tới 1%. Niềm vui từ đà tăng giá phi mã cổ phiếu VGI, vì thế, không dành cho số đông.
CEO G98: Tài sản số không chỉ có sàn giao dịch
G98 là liên doanh giữa Tập đoàn G-Group và Ninety Eight, hướng tới mục tiêu phổ cập và ứng dụng tài sản số một cách bài bản tại thị trường Việt Nam.
Chiến lược bán 'lúa non' của tân chủ tịch DIC
Sau nhiều năm liên tục "vỡ" kế hoạch, DIC đang kỳ vọng lần đầu đạt chỉ tiêu nhờ chiến lược bán đứt quỹ đất tại các dự án lớn từng bị chôn vốn dài hạn.
Dự án bất động sản cuối cùng của Hoàng Anh Gia Lai
Doanh nghiệp của bầu Đức vừa động thổ dự án khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng tại đường Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku (tỉnh Gia Lai). Liệu đây có phải là sự kiện đánh dấu sự trở lại của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai ở lĩnh vực bất động sản?.
Lãnh đạo tỉnh thức và sức bền vô hình của doanh nghiệp
Muốn thương hiệu “sống”, doanh nghiệp không thể chỉ nói về giá trị. Lãnh đạo tỉnh thức chính là nền tảng để giá trị ấy được vận hành nhất quán từ bên trong tổ chức.
HD Saison chuyển sang mô hình công ty cổ phần
Theo HDBank, việc chuyển đổi hình thức pháp lý nhằm phù hợp với chiến lược mở rộng quy mô và định hướng phát triển dài hạn của HD Saison.
Viên gạch nền trong cấu trúc quản lý gia sản
Gia sản càng lớn, rủi ro càng đến từ thiếu kỷ luật quản lý. Quỹ đầu tư, vì thế, là phương pháp vận hành dòng tiền dài hạn, không phải cuộc đua lợi suất.
Nông nghiệp Việt và bài toán ESG: Làm được nhưng nói chưa đúng
Trong chuỗi cung ứng toàn cầu khắt khe, ESG đã thôi đóng vai trò là một "bản báo cáo kỹ thuật" mà đã trở thành tấm vé thông hành quyết định sự sống còn của doanh nghiệp nông nghiệp.
SHS vượt 21% kế hoạch lợi nhuận năm 2025, từng bước định hình mô hình tăng trưởng dựa trên 'Service Branding'
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) ghi nhận lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 1.650,6 tỷ đồng, tăng 33,6% so với năm trước, vượt 21% kế hoạch năm.
Giải mã bức tranh vĩ mô Việt Nam 2026: Kỳ vọng gì từ 'Cải cách 2.0'?
Năm 2026 mở ra với mục tiêu tăng trưởng tham vọng, song nền kinh tế Việt Nam vẫn đối mặt nhiều thách thức về lạm phát, lãi suất, tỷ giá và chất lượng dòng vốn.





















































