Dự án bất động sản tâm điểm Bình Phước 'cháy hàng' ngày mở bán

Lam Giang - 11:04, 11/03/2020

TheLEADERTại trung tâm hội nghị The Adora Luxury, TP.HCM, tập đoàn Địa ốc Cát Tường vừa tổ chức thành công lễ mở bán dự án khu đô thị - phức hợp cảnh quan Cát Tường Phú Hưng – đợt 6. Các sản phẩm có giá trị từ 1,8 tỷ - 3 tỷ đều giao dịch thành công chỉ sau một giờ mở bán cho thấy sức hút mãnh liệt của dự án.

Hơn 2.000 khách hàng tham dự

Liên tục tăng nhiệt trong những năm trở lại đây, song các nhà đầu tư nhận định, bước sang năm 2020, thị trường bất động sản Bình Phước mới thật sự phát triển theo đúng với tiềm năng và sức cầu. Kinh tế khởi sắc, hạ tầng giao thông được chú trọng đầu tư, sở hữu vị trí huyết mạch gồm cửa ngõ phía Bắc TP.HCM, đường biên giới dài hơn 200km với nước bạn Campuchia, là những tiền đề vững chắc để thị trường bất động sản tỉnh này phát triển ổn định và tăng trưởng mạnh.

Góp phần khẳng định sức nóng của thị trường bất động sản Bình Phước, ngày 08/03/2020, Tập đoàn Địa ốc Cát Tường đã mở bán thành công dự án khu đô thị phức hợp – cảnh quan Cát Tường Phú Hưng – đợt 6. 

Đây là dự án sở hữu vị trí đắc địa và không gian sống ấn tượng bậc nhất TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Dự án tọa lạc ngay mặt tiền tuyến tránh quốc lộ 14 và đường Trường Chinh nối dài, gần kề Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Khu công nghiệp Đồng Xoài II-III, trường học, bệnh viện, bến xe, trung tâm thương mại, ngân hàng,…

Dự án bất động sản tâm điểm Bình Phước 'cháy hàng' ngày mở bán
Đông đảo khách hàng tham gia lễ mở bán dự án Cát Tường Phú Hưng.

Với quy mô 92,7 ha, phần lớn diện tích tại dự án dùng để phát triển mảng xanh và xây dựng công trình tiện ích phục vụ cộng đồng cư dân. Các tiện ích như quảng trường Ánh sáng, đại lộ Danh nhân, đại lộ Khải Hoàn, trường học, bệnh viện, các công viên chức năng, công viên Thế giới điện ảnh The Angel,… sẽ mang đến đặc quyền sống thượng lưu cho cư dân và gia tăng giá trị bền vững cho dự án. 

Trong đó, công viên Thế giới di sản kiến trúc The Destina, trung tâm thương mại Ngân Phát, khu kinh tế đêm Phú Thiên Kim,… đang và sẽ là điểm đến tham quan, du lịch, khám phá hấp dẫn nhất của người dân Bình Phước và du khách gần xa. Đó cũng là lý do vì sao sự kiện mở bán đợt 6 vừa qua của dự án Cát Tường Phú Hưng thu hút đông đảo khách hàng tham dự. Và toàn bộ các sản phẩm có giá trị từ 1,8 tỷ - 3 tỷ đều giao dịch thành công.

Dự án bất động sản tâm điểm Bình Phước 'cháy hàng' ngày mở bán 1
Khu đô thị Cát Tường Phú Hưng đã hoàn thiện hạ tầng để cư dân vào sinh sống.

Theo đó, khách hàng có thể thanh toán trước 50%, phần còn lại chia đều thanh toán không lãi suất trong 24 - 36 tháng đối với đất nền, từ 4 – 5 năm đối với nhà phố. Đặc biệt, duy nhất tại sự kiện mở bán, khách hàng đã nhận được nhiều chiết khấu hấp dẫn cùng hàng loạt quà tặng giá trị như xe Honda SH 125cc, tivi, máy lạnh, điện thoại di động, lò vi sóng,…

Khẳng định sức nóng của thị trường bất động sản Bình Phước

Với vị thế là khu đô thị phức hợp – cảnh quan quy mô lớn đầu tiên của thành phố Đồng Xoài, dự án Cát Tường Phú Hưng luôn được chủ đầu tư quan tâm sát sao trong công tác thi công xây dựng hạ tầng. Chỉ trong vòng 1 năm đầu tư xây dựng, hạ tầng dự án đã hoàn thiện được hơn 85%. Các tuyến đại lộ, công viên cảnh quan, hệ thống điện chiếu sáng,… đều đã hoàn thiện. 

Nhiều khu thương mại dịch vụ cũng đã hình thành và đi vào hoạt động. Do đó dự án liên tục đón nhận sự quan tâm của khách hàng và nhà đầu tư từ khắp nơi. Thành công của Cát Tường Phú Hưng tại lễ mở bán đợt 6 vừa qua cũng đã góp phần khẳng định sức nóng của thị trường bất động sản Bình Phước trong thời điểm đầu năm.

Dự án bất động sản tâm điểm Bình Phước 'cháy hàng' ngày mở bán 2
Ông Lê Tiến Vũ, Phó tổng giám đốc Tập đoàn bất động sản Cát Tường phát biểu tại lễ mở bán.

Đánh giá về triển vọng của thị trường bất động sản tỉnh này, nhiều chuyên gia nhận định nguồn cầu về nhà ở tại Bình Phước sẽ tiếp tục gia tăng khi trở thành điểm đến của lực lượng lao động trẻ, đặc biệt là tại khu vực TP. Đồng Xoài, nhờ sự nở rộ của làn sóng đầu tư công nghiệp, FDI, chính sách địa phương cũng như hệ thống hạ tầng xã hội ngày càng hoàn thiện.

Bình Phước hiện đang thu hút lượng lớn nhà đầu tư đa lĩnh vực, riêng năm 2019 khu vực này đã thành lập 1.080 doanh nghiệp mới với số vốn đăng ký 13.189 tỉ đồng, thu hút được 43 dự án FDI với số vốn đăng ký là 304,7 triệu USD.

Cơ cấu sản phẩm thay đổi theo hướng tăng tỉ trọng phi nông nghiệp và giảm dần tỉ trọng nông nghiệp (nông nghiệp 20,47%, công nghiệp 38,67%, dịch vụ 36,52%). Đặc biệt, năm 2019 Bình Phước đạt mức tăng trưởng 8,48%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay. Công nghiệp, du lịch phát triển, kinh tế - xã hội tăng trưởng tích cực, Bình Phước đang dần chứng minh vị thế và tiềm năng của tỉnh.

Nhiều công trình giao thông quan trọng cũng đang được tỉnh nỗ lực xúc tiến đầu tư như tuyến đường sắt xuyên Á và Chơn Thành - Đắk Nông, cao tốc nối Chơn Thành, Bình Phước với TP. HCM… Hàng loạt thông tin tích cực đó đã giúp bất động sản Bình Phước nói chung và TP. Đồng Xoài liên tục thu hút dòng vốn đầu tư. 

Bên cạnh thu hút đầu tư quốc tế đa ngành, ngày càng nhiều doanh nghiệp địa ốc đã và đang lên những kế hoạch đầu tư lớn tại tỉnh như: FLC, Cát Tường Group, Đại Nam, Becamex IDC, Asian holding,… Do đó, giá trị BĐS tại đây được dự báo sẽ còn nhiều dư địa phát triển, tiếp tục đón nhận làn sóng đầu tư đang lan rộng. Theo đó, khu đô thị Cát Tường Phú Hưng được xem là cơ hội an cư và đầu tư vượt trội với những giá trị gia tăng mạnh mẽ không ngừng tại thị trường này.