Ferrari quay cuồng khi Việt Nam tuyên bố kiểm dịch tất cả hành khách đến từ Ý

Khánh Chi - 20:09, 04/03/2020

TheLEADERFerrari có thể phải đối mặt với một rào cản để đua trong Vietnam Grand Prix vào tháng tới khi cơ quan quản lý của Việt Nam thông báo rằng, tất cả khách du lịch đến từ Ý sẽ phải chịu kiểm dịch y tế trong 14 ngày trong bối cảnh dịch Corona vẫn chưa chấm dứt.

Ferrari quay cuồng khi Việt Nam tuyên bố kiểm dịch tất cả hành khách đến từ Ý
Nhân viên từ đội đua F1 của Ferrari có thể phải đối mặt với 14 ngày cách ly nếu họ đến Việt Nam để tham dự giải Grand Prix. Ảnh: AFP

Đội nổi tiếng nhất F1 đã đình chỉ hầu hết các chuyến công tác cũng như tất cả các tour du lịch của nhà máy, nằm cách 70 dặm từ tâm chấn của đợt bùng phát virus Corona. Virus Corona khiến 2.036 người ở Ý bị lây nhiễm và 52 người chết dẫn đến những hạn chế chặt chẽ đối với du khách đến từ nước này.

Cơ quan quản lý của Việt Nam tuyên bố rằng, "tất cả du khách vào Việt Nam từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Ý và Iran phải thực hiện các khai báo y tế và kiểm dịch y tế trong 14 ngày" trước khi nhập cảnh.

Đó là một trở ngại đối với giải đua F1 vì giải đua này dự kiến sẽ khai mạc tại thủ đô Hà Nội của Việt Nam chỉ trong vòng khoảng 5 tuần tới. Hội đồng du lịch quốc gia xác nhận rằng "Grand Prix sẽ diễn ra tại Hà Nội theo kế hoạch vào ngày 5/4", tuy nhiên, đây có thể không phải là một chuyến đi dễ dàng cho Ferrari và một số đối thủ của hãng.

Ferrari quay cuồng khi Việt Nam tuyên bố kiểm dịch tất cả hành khách đến từ Ý
Ngay cả những người lao động tại Vietnam Grand Prix cũng tự bảo vệ mình khỏi virus Corona. Ảnh: AFP

Nhà sản xuất ô tô Ý cung cấp động cơ cho Alfa Romeo Racing và đội Haas F1 của Mỹ cũng có văn phòng tại Ý. Tất cả các đội sử dụng lốp xe được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Rumani bởi Pirelli, điều này buộc nhân viên từ các văn phòng của họ ở Ý phải có mặt tại mọi cuộc đua F1.

AlphaTauri là đội F1 khác duy nhất có trụ sở tại Ý và ông chủ Franz Tost gần đây đã mô tả virus Corona là "một câu chuyện thực sự nghiêm trọng" cho đội của ông ta. 

Cho đến nay, quyết định liên quan đến virus Corona duy nhất của F1 là hoãn cuộc đua Grand Prix Trung Quốc dự kiến ​​diễn ra tại Thượng Hải vào tháng tới. Giải Grand Prix của F1 ở Bahrain một tuần sau vẫn đang trên lịch trình diễn ra mặc dù đã có 49 trường hợp nhiễm vurus Corona tại quốc gia nhỏ bé này.

Hungary là quốc gia duy nhất trong số 22 quốc gia có giải đua F1 mà không báo cáo bất kỳ trường hợp nhiễm virus Corona nào. Môn thể thao này hội tụ đông người đến từ khắp nơi trên thế giới khiến nó phải đối mặt với căn bệnh chết người. Đây là lý do tại sao cổ phiếu của F1, được niêm yết trên Nasdaq với mã FWONK, đã mất 21% giá trị trong tháng qua.

Các hồ sơ của F1 cho biết, "các hợp đồng phát sóng bao gồm một điều khoản giảm phí phải trả cho F1 nếu có ít hơn 15 sự kiện trong một mùa vì những lý do khác ngoài sự kiện bất khả kháng". Virus Corona được các luật sư coi là bất khả kháng.

Tài liệu của F1 cho biết thêm: "Nếu một sự kiện không được tổ chức, hủy bỏ hoặc không nhận được bảo hiểm truyền hình quốc tế (ví dụ, do sự cố kỹ thuật), phí của F1 theo hợp đồng tài trợ và quảng cáo có liên quan có thể sẽ được giảm trừ khi hợp đồng quảng cáo và tài trợ cho phép F1 thay thế một sự kiện khác cho sự kiện bị hủy".

"Nếu một sự kiện bị hủy, F1 cũng sẽ được yêu cầu hoàn lại số tiền đã trả theo các thỏa thuận khác, bao gồm số tiền được trả cho vé cho Câu lạc bộ Paddock, dịch vụ khách sạn cao cấp chính của công ty vào một số ngày cuối tuần của sự kiện".

RTL, một trong những đài truyền hình lớn nhất của Đức, gần đây đã tuyên bố rằng họ sẽ không cử nhân viên đến cuộc đua tại Việt Nam. Người đứng đầu chuyên mục thể thao Manfred Loppe đã giải thích rằng, rủi ro đối với sức khỏe của họ dường như là quá lớn. Ông nói thêm rằng: "Chúng tôi đã đi đến quyết định này sau khi truy vấn nhiều thông tin mà không nhận được những đánh giá đáng tin cậy về tình hình".

Thậm chí, Liên đoàn cầu lông thế giới đã hoãn cuộc thi Thử thách quốc tế Việt Nam dự kiến ​​diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng 3. Liên đoàn này cho biết quyết định này được đưa ra theo lời khuyên của Tổng cục Thể thao Việt Nam liên quan đến các hạn chế bảo vệ sức khỏe nghiêm ngặt tại Việt Nam.

Tuần trước, ông chủ đội đua của Ferrari, Mattia Binotto đã yêu cầu quản lý của F1 "đảm bảo trước khi rời đi". 

Về lâu dài, virus Corona có thể tạo ra một "vết lõm" lớn hơn trong vận may của F1. Hợp đồng với mười đội hết hạn vào cuối năm nay và không có nhà sản xuất ô tô nào ký một thỏa thuận mới. Họ đã mất tổng cộng 10 tỷ USD giá trị thị trường trong tháng qua do lo ngại về virus Corona.

(Theo Forbes)