Foxconn muốn mở rộng đầu tư tại Bắc Ninh

Minh An - 11:20, 20/09/2017

TheLEADERNhà máy của Foxconn được xây dựng tại Quế Võ, Bắc Ninh từ năm 2007 và đang thu hút hơn 34 nghìn lao động.

Foxconn muốn mở rộng đầu tư tại Bắc Ninh
Công nhân làm việc trong nhà máy của Foxconn. Ảnh: Getty Images

Phó Chủ tịch tập đoàn Foxconn, ông Lu Fang Ming đã có cuộc gặp với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh để tìm hiểu về địa điểm mở rộng đầu tư trong thời gian tới, theo tin từ Cổng thông tin tỉnh Bắc Ninh.

Tập đoàn mong muốn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục giới thiệu các địa điểm đầu tư với quỹ đất lớn, hạ tầng cơ sở, giao thông thuận tiện để Foxconn lập quy hoạch phát triển, đầu tư mở rộng sản xuất trong giai đoạn tiếp theo.

Chủ tịch UBND Bắc Ninh, ông Nguyễn Tử Quỳnh đã giới thiệu một số khu công nghiệp tiềm năng với vị trí, giao thông thuận lợi, cơ sở hạ tầng hiện đại. Bắc Ninh mong muốn Foxconn sẽ lựa chọn, tiếp tục mở rộng đầu tư và phát triển ổn định, lâu dài, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Bắc Ninh là một trong những tỉnh phát triển nhanh với nhiều chỉ tiêu nằm trong tốp dẫn đầu cả nước, đặc biệt trong thu hút FDI với tổng vốn đầu tư khoảng 15,5 tỷ USD.

Foxconn bắt đầu xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp Quế Võ từ năm 2007. Nhà máy chuyên sản xuất kinh doanh các sản phẩm linh kiện điện tử, công nghệ thông tin và viễn thông… 

Hiện nay, nhà máy của Foxconn thu hút hơn 34.000 lao động, doanh thu năm 2016 đạt hơn 1,5 tỷ USD. Bên cạnh việc gia công, chế tạo cho các hãng điện tử lớn trên thế giới, Tập đoàn Foxconn cũng có 3 thương hiệu riêng trong sản xuất điện thoại di động là: Nokia, Sharp, Infocus.