GDP của Trung Quốc tăng vượt kỳ vọng, đạt 6,9% trong quý II/2017

00:00, 19/07/2017

TheLEADERNền kinh tế Trung Quốc duy trì đà tăng trưởng trong quý vừa qua nhờ thương mại toàn cầu và nhu cầu trong nước đã thúc đẩy hoạt động sản xuất của quốc gia này.

GDP của Trung Quốc tăng vượt kỳ vọng, đạt 6,9% trong quý II/2017
Ảnh: Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc

Tăng trưởng GDP là dấu hiệu rõ ràng nhất cho sự hồi phục của nền kinh tế Trung Quốc khi hoạt động sản xuất vẫn giữ ổn định ngay cả khi các nhà hoạch định chính sách đã cố gắng hạn chế vay mượn và đầu cơ, điều dẫn đến giảm cung tiền. 

Cục Thống kê nước này cho biết, kết quả trên đã cung cấp một cơ sở vững chắc cho Trung Quốc trong việc hoàn thành mục tiêu đầy tham vọng của nước này là tăng trưởng năm 2017 sẽ đạt 6,5% hoặc hơn.

Tổng sản phẩm quốc nội đã tăng 6,9% trong quý II so với cùng kỳ năm trước, và so với ước tính trung bình 6,8% trong một cuộc khảo sát của Bloomberg, phù hợp với tốc độ tăng trưởng trong quý I.

Một số chỉ tiêu đáng chú ý:

Sản lượng công nghiệp tăng 7,6% trong tháng 6 so với cùng kỳ năm ngoái, và so với mức dự báo tăng 6,5%.

Đầu tư vào tài sản cố định đã tăng lên 8,6% trong nửa đầu năm nay, so với dự báo trung bình tăng 8,5%.

Doanh số bán lẻ tháng 6 tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, và so với ước tính trung bình 10,6% theo một cuộc khảo sát của Bloomberg.

Sản lượng thép cũng đã tăng lên mức cao nhất từ trước tới nay.

Tiêu dùng đóng góp 63,4% cho tăng trưởng GDP trong nửa đầu năm.

Dịch vụ chiếm khoảng 54,1% tổng giá trị GDP.