Analytic
Hotline: 08887 08817

Hành trình ‘cởi trói’ pháp lý quyền tự do kinh doanh

Nếu không có tự do kinh doanh thì không có kinh tế thị trường. Bởi chỉ có tự do kinh doanh mới kích thích sự sáng tạo, tính cạnh tranh của các chủ thể, cá nhân, tổ chức trong xã hội. Một nền kinh tế thị trường không có cạnh tranh thì không có cơ hội phát triển.

Thủ tướng: Cần tránh tình trạng ‘mở cửa’ rồi ‘đóng cửa’ ngay như nhiều nước

Việc ban hành hướng dẫn tạm thời về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” chưa có tiền lệ, phải thận trọng, lấy ý kiến nhiều bên, cố gắng tránh tình trạng như nhiều nước là cứ ‘mở cửa’ rồi lại “đóng cửa” ngay, Thủ tướng nhấn mạnh.

Cắt giảm điều kiện kinh doanh này lại "mọc" thủ tục khác

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thừa nhận có tình trạng thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, phức tạp, cắt điều kiện kinh doanh này nhưng lại mọc các thủ tục khác gây khó khăn cho doanh nghiệp.,

TS. Nguyễn Đình Cung: Các bộ ngành đều nói cải cách sao doanh nghiệp phá sản vẫn nhiều?

Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Nguyễn Đình Cung cho rằng, nền kinh tế của Việt Nam rất khó cải cách do "thiếu thị trường, thừa Nhà nước".

Sửa luật để tránh kiểu cải cách 'ném đá ao bèo'

Nhiều chuyên gia cho rằng, cần phải thay đổi tư duy làm luật trong việc sửa đổi Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp để phù hợp với những chuyển biến mạnh mẽ trong nền kinh tế, tránh bỏ lỡ cơ hội.

Cắt giảm giấy phép con: Vẫn nặng 'bệnh thành tích, báo cáo cho có'

Theo nhiều chuyên gia, quá trình cắt giảm điều kiện kinh doanh đang có dấu hiệu chững lại rõ rệt khi từ đầu năm 2019, chưa có động thái mới nào đáng kể từ các bộ ngành.

Chuyên gia nói gì về việc doanh nghiệp bị phân biệt đối xử nếu không trả chi phí 'lót tay'?

Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, hàng trăm doanh nghiệp bị phân biệt đối xử nếu không trả chi phí ngoài khi thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu chứng tỏ mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Chính phủ vẫn chưa đạt hiệu quả.

Có tình trạng bỏ giấy phép con này lại 'đẻ' thêm giấy phép con khác

Theo ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, trong việc cắt giảm điều kiện kinh doanh hiện đang có tình trạng bỏ giấy phép này nhưng lại thêm giấy phép khác gây khó khăn hơn cho doanh nghiệp .

Thủ tướng: Năm 2022 phải tạo ra bước đột phá trong cải cách hành chính

Thống nhất quan điểm đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho sự phát triển. Phương châm là "đã nói phải làm", thực chất, không hình thức, lấy ‘lòng dân, doanh nghiệp’ làm thước đo, Thủ tướng nhấn mạnh.

Doanh nghiệp vẫn ‘kêu trời’ vì quy chuẩn, quy định

Nhiều quy định, quy chuẩn kiểm tra đặt ra đang khiến các doanh nghiệp phải bỏ thêm chi phí nhưng lại không gia tăng chất lượng sản phẩm, giảm sức cạnh tranh.