Giá dầu gần chạm mức cao kỉ lục 3 năm do nhu cầu tăng

Thùy Dung - 20:48, 16/01/2018

TheLEADERGiá dầu thô hôm nay đã chạm mức 70 USD mỗi thùng, mức cao nhất kể từ thời điểm thị trường suy thoái năm 2014.

Giá dầu gần chạm mức cao kỉ lục 3 năm do nhu cầu tăng
Thị trường dầu đang bắt đầu ấm lên kể từ năm 2014. Ảnh: Shutterstock

Giá dầu hiện đang tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ bởi thỏa thuận cắt giảm nguồn cung giữa Nga và các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cũng như từ nhu cầu đang ngày càng tăng lên giữa bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Giá giao dịch dầu Brent tại các hợp đồng tương lai hiện đã giảm 30 cent, tương đương 0,4% so với ngày hôm qua, xuống mức 69,96 USD mỗi thùng. Tuy nhiên, những người tham gia giao dịch tại thị trường dầu cho rằng, giá dầu Brent chủ yếu ở mức 70 USD mỗi thùng.

Ngày hôm qua, giá dầu thô này đã đạt 70,37 USD, mức cao nhất vào tháng 12/2014 khi thị trường dầu bắt đầu thời kì suy giảm trong ba năm tiếp theo.

Dầu của Mỹ tại các hợp đồng tương lai được giao dịch với mức thấp hơn, chạm ngưỡng 64,47 USD mỗi thùng, tăng 17 cent, tương đương 0,3% so với thời điểm kết thúc phiên ngày hôm qua.

Giá của loại dầu này cũng đã đạt đỉnh của tháng 12/2014 với 64,89 USD vào thời điểm mở cửa.

Giá dầu đang được thúc đẩy một cách mạnh mẽ từ những nỗ lực của Nga và OPEC nhằm giảm lượng cung ra thị trường bắt đầu từ tháng 1/2017. Hiện thỏa thuận này đã được đồng thuận kéo dài cho đến hết năm 2018.

Sự kiềm chế nguồn cung đã xảy ra cùng với nhu cầu dầu tăng mạnh, đẩy giá dầu lên gần 15% kể từ tháng 12 năm ngoái.

Ngân hàng Goldman Sachs của Mỹ đánh giá sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi những nguyên tắc cơ bản về giảm nguồn cung, tăng nhu cầu và đặc biệt là sự tuân thủ nghiêm ngặt từ các quốc gia OPEC.

Hai ngân hàng của Mỹ là Merrill Lynch và Morgan Stanley đã tăng mức dự báo đối với giá dầu.

Ngân hàng Merrill Lynch cho biết: "Chúng tôi đã cập nhật về độ cân bằng cung cầu nhằm phản ánh tác động của các yếu tố lên thị trường dầu, bao gồm điều kiện thời tiết lạnh và đặc biệt là sự cam kết cao hơn dự kiến của các quốc gia OPEC".

Theo số liệu ngân hàng này cung cấp, mức thâm hụt dầu sẽ đạt 430.000 thùng mỗi ngày trong năm 2018 thay vì 100.000 thùng giai đoạn trước. Do đó, giá dầu Brent trung bình năm 2018 sẽ đạt 64 USD mỗi thùng so với con số 56 USD trước đó và dầu thô Mỹ sẽ tăng trưởng từ 52 USD lên mức 60 USD.

Trong khi đó, ngân hàng Morgan Stanley cho rằng, mức cung của thị trường năm 2018 sẽ thấp hơn 0,5 triệu thùng mỗi ngày so với năm 2017 và dự báo mức thâm hụt dầu sẽ vào khoảng 200.000 thùng mỗi ngày.

Theo dự báo của Morgan Stanley, giá dầu Brent sẽ tăng lên mức 75 USD vào quý III năm nay.