Cuộc khảo sát của Deloitte được thực hiện với 250 giám đốc điều hành tại các công ty sản xuất, vận chuyển và tinh chế dầu khí tự nhiên. So với năm ngoái, kết quả của cuộc khảo sát phản ánh một sự thay đổi khi nhiều người cho rằng, giá cả hàng hóa và chi tiêu ngân sách sẽ tăng lên.
Giá dầu của Mỹ đã giảm nhẹ vào thứ Tư, còn 50,79 USD/thùng.
Andrew Slaughter, người đứng đầu Trung tâm Giải pháp năng lượng của Deloitte cho biết, điểm mấu chốt là các công ty nên tập trung vào việc thắt chặt chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động. Ông cũng cho rằng, việc phục hồi đáng kể của giá dầu sẽ là một chặng đường dài và các công ty cần phải giữ sức cho đoạn đường đó.
Một nửa số giám đốc được điều tra cho biết họ hy vọng việc chi tiêu sẽ giảm trong năm tới và gần 60% mong đợi sự cắt giảm số lượng giàn khoan đang hoạt động trên khắp nước Mỹ.
Đặc thù của ngành công nghiệp sản xuất dầu từ đá phiến là yêu cầu sự đầu tư liên tục nhằm đạt được năng suất. Những người được khảo sát cho biết, họ có mong muốn duy trì hoặc tăng mức sản xuất hiện tại trong năm tới.
Đối với giá khí đốt tự nhiên, giới quản lý lại thể hiện sự bi quan ít hơn khi họ hy vọng giá khí đốt sẽ tăng lên trên 3 USD mỗi triệu đơn vị nhiệt của Anh vào năm tới. Giá ga giao sau đã tăng 1,5% lên 2,93 USD/mmBtu hôm thứ Tư.