Giá vé xe Tết Nguyên đán 2018 tăng 40%-60%

Trâm Anh - 17:07, 13/12/2017

TheLEADERNgày 13/12, Bến xe miền Đông và Bến xe miền Tây đã thông mức giá vé dịp Tết nguyên đán 2018 dự kiến tăng từ 40% đến 60%.

Giá vé xe Tết Nguyên đán 2018 tăng 40%-60%
Người dân mua vé xe Tết tại bến xe Miền Đông. Ảnh: Tr.A

Lãnh đạo Bến xe Miền Đông cho biết bắt đầu tổ chức bán vé xe Tết Mậu Tuất 2018 từ ngày 20/11 Âm lịch (tức ngày 6/1/2018) đến 26/12 âm lịch (11/2/2018). Trong đó, tập trung chủ yếu từ ngày 22 tới 28 tháng Chạp, với ngày cao nhất vào khoảng 51.000 khách.

Hình thức bán vé được tổ chức tại quầy ở bến xe hoặc qua mạng. Vé được bán trong thời gian từ 5 giờ tới 19 giờ mỗi ngày. Hình thức này sẽ giúp hành khách có thể chủ động đặt mua vé mà không cầ phải chen lấn, xếp hàng chờ đến lượt mua vé tại bến xe.

Các doanh nghiệp bán vé trước sẽ sử dụng vé do Bến xe Miền Đông phát hành, bao gồm cả các xe tăng cường trái tuyến, xe buýt và xe hợp đồng tăng cường. Lưu lượng khách đi lại dịp Tết Nguyên đán ở Bến xe này được dự báo sẽ tăng khoảng 2% so với cùng kỳ.

Riêng tại Bến xe Miền Tây sẽ triển khai bán vé phục vụ hành khách 24/24 mỗi ngày. Mức giá vé dự kiến tăng từ 40% đến 60% so với ngày thường vào thời gian cao điểm từ ngày 12 đến 17/2/2018 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến mùng 2 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

So với cùng thời điểm 2017, thì giá vé Tết năm nay có cùng mức tăng (khoẳng 40-60%).

Thanh tra Sở Giao thông vận tải TP.HCMcho biết, sẽ thường xuyên phối hợp với Thanh tra Sở Tài chính để kiểm tra giá vé, nếu có đơn vị vận tải bán quá giá đã niêm yết thì sẽ bị xử phạt.

Đồng thời, Thanh tra Sở còn tổ chức kiểm tra trước khi xe xuất bến. Xe phải đảm bảo chở đúng số người quy định, trên xe trang bị đầy đủ dụng cụ thoát hiểm thì mới được xuất bến.