World Bank lưu ý Chính phủ cần tăng mức hỗ trợ và cải thiện quá trình triển khai thực hiện các chương trình hỗ trợ bằng tiền.
Gói hỗ trợ 26 nghìn tỷ được đánh giá là ban hành kịp thời, tuy nhiên mức hỗ trợ tiền mặt quá thấp, không đủ để “cứu” người yếu thế thoát khỏi tình cảnh khó khăn do đợt bùng phát Covid-19 lần thứ 4 gây ra.
Doanh nghiệp gặp khó vì Covid-19 được giảm 30% thuế giá trị gia tăng trong 4 tháng cuối năm nay, giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn tiền chậm nộp thuế...
Cam kết hoàn thành gói hỗ trợ an sinh xã hội muộn nhất vào ngày 6/9, tuy nhiên đến nay nhiều người dân tại TP.HCM phản ánh vẫn chưa nhận được hỗ trợ.
Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM cho biết muộn nhất là ngày 6/9, người dân TP.HCM sẽ nhận được hỗ trợ từ chính quyền thành phố.
Tính chung các chính sách đã được thực hiện từ đầu năm 2021 và các chính sách đang đề xuất bổ sung thì số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân là trên 138 nghìn tỷ đồng.
Trong 7 ngày qua, số ca nhiễm mới trung bình ngày ở TP.HCM đã giảm xuống 3.700 ca với 81% phát hiện ở khu cách ly, phong tỏa. Hệ số lây nhiễm giảm từ 1,7 – 2% vào đầu tháng 7 xuống 0,78% vào ngày 10/8.
Bộ Tài chính đang gấp rút lấy ý kiến cho gói hỗ trợ thuế, phí có quy mô khoảng 20.000 tỷ đồng. Đồng thời 16 ngân hàng lớn nhất cũng cam kết giảm lãi suất cho vay doanh nghiệp khoảng 20.300 tỷ đồng từ nay đến cuối năm 2021.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính động viên cộng đồng doanh nghiệp "chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo", phát huy tinh thần vượt khó, sáng tạo, tương thân tương ái để cùng nhau vượt qua đại dịch.
Doanh nghiệp cần các chính sách thiết thực hơn để chống trọi và phục hồi trong bão Covid-19.