Sau khi đồng ý giảm tiền điện sinh hoạt đợt 4, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo giảm tiền nước sinh hoạt và cước viễn thông.
Gói hỗ trợ mới về thuế, phí cho doanh nghiệp khó khăn vì Covid-19 được Bộ Tài chính đề xuất có quy mô khoảng 24.000 tỷ đồng.
11 triệu lao động thụ hưởng tổng cộng 4.300 tỷ đồng từ hỗ trợ bảo hiểm và hơn 31.300 lao động bị tạm hoãn hợp đồng, nghỉ không lương nhận hỗ trợ tổng số 62,7 tỷ đồng sau 15 ngày triển khai.
Ở kịch bản kém lạc quan nhất, tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2021 dự báo ở mức 5,1 - 5,3%.
Các chuyên gia nhận xét, biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại một số địa phương đang tỏ ra lúng túng và thái quá, có thể tiềm ẩn nguy cơ cản trở nền kinh tế.
TP.HCM trở thành ‘tấm gương tiêu biểu’ khi trong 3 ngày thực hiện Chỉ thị 16, thành phố đã triển khai giải ngân khoảng 100 tỷ đồng và hôm nay sẽ hoàn thành hỗ trợ gần 230.000 lao động tự do với mức 1,5 triệu đồng/người/lần.
Người lao động tự do như bán hàng rong, thu gom rác, phế liệu, bốc vác, bán lẻ vé số… gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 sẽ nhận được mức hỗ trợ không thấp hơn 1,5 triệu đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày.
Gói chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động khó khăn do Covid-19 tiếp theo dự kiến có quy mô 26.000 tỷ đồng với nhiều nội dung mới được bổ sung so với gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng trước đó.
230.000 người lao động tự do gồm bán hàng rong, thu gom rác, phế liệu, bốc vác, bán lẻ vé số… ở TP.HCM bị mất việc làm, giảm sâu thu nhập hoặc không có thu nhập trong thời gian giãn cách xã hội được đề xuất hỗ trợ với tổng kinh phí 230 tỷ đồng.
Các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp cho rằng các chính sách cần công bằng hơn với việc hướng đến các doanh nghiệp vẫn đang từng ngày tìm cách duy trì và đẩy mạnh sản xuất thay vì chỉ nỗ lực cứu các doanh nghiệp trên bờ vực phá sản.