Hà Nội khởi công 5 tuyến metro hơn 1,3 triệu tỷ đồng
Thái Bình
Thứ hai, 22/06/2026 - 17:13
Nghe audio
0:00
Tổng chiều dài 5 tuyến metro khoảng 303km, tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 1,3 triệu tỷ đồng, do liên danh Vinhomes và VinSpeed làm tổng thầu EPC.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công các dự án sáng 22/6/2026. Ảnh: hanoi.gov.vn
UBND thành phố Hà Nội sáng nay đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị (tuyến metro), dự án do Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội làm chủ đầu tư, liên danh Công ty CP Vinhomes và Công ty CP Đầu tư và phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) làm tổng thầu EPC.
Các tuyến metro được khởi công với tên gọi số 1, số 2, số 8, số 10 và số 14, kết nối các khu vực trung tâm, cửa ngõ và các đô thị vệ tinh của Thủ đô. Trong đó, có 3 tuyến được quy hoạch kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp với khu vực phía Nam.
Theo quy hoạch, các tuyến này nằm trong mạng lưới 18 tuyến với tổng chiều dài khoảng 979km của Hà Nội. Dự kiến, các dự án hoàn thành vào năm 2030, đồng bộ với các tuyến đang triển khai, từng bước hình thành mạng lưới giao thông công cộng liên thông.
Việc khởi công 5 tuyến metro diễn ra trong bối cảnh thành phố Hà Nội đang bước vào giai đoạn triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội
trong kỷ nguyên mới.
Trong đó, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, đặc
biệt hạ tầng giao thông, được xác định là một trong những nhiệm vụ then chốt. Ưu tiên đầu tư các
hệ thống giao thông kết nối các vùng động lực, các hành lang phát triển của Thủ
đô; tăng cường kết nối nội vùng và liên vùng, trong đó hệ thống đường sắt đô thị
được xác định là “trục xương sống” của giao thông trong dài hạn.
Định hướng này phù hợp với mục tiêu phát triển đô thị theo
mô hình TOD – đô thị định hướng giao thông công cộng, khi Hà Nội đặt mục tiêu
hình thành đô thị đa cực, đa trung tâm, được kết nối bằng mạng lưới giao thông
hiện đại, qua đó tạo ra các hành lang phát triển mới gắn với các trục giao
thông công cộng khối lượng lớn.
Trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội
cũng xác định rõ phát triển hệ thống giao thông hiện đại, kết nối nội vùng,
liên vùng và quốc tế; thúc đẩy vận tải đa phương thức, trong đó mạng lưới đường
sắt đô thị đóng vai trò là một trong những động lực phát triển chiến lược.
Một
nội dung mới mang tính đột phá là định hướng phát triển đô thị theo mô hình
TOD, với việc hình thành hàng chục, thậm chí hàng trăm điểm TOD cấp khu vực, cấp
thành phố và cấp quốc gia.
Trong mô hình này, các trung tâm TOD là những điểm nút phát
triển đô thị mới quanh các nhà ga metro, nơi nhà ở, thương mại, dịch vụ và
không gian công cộng được tích hợp, nhằm giảm nhu cầu sử dụng phương tiện cá
nhân và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Trên cơ sở đó, việc đồng loạt khởi công 5 tuyến metro không chỉ nhằm giải quyết những điểm nghẽn giao thông trước mắt, mà góp phần đặt nền móng quan trọng cho cách Hà Nội tổ chức và phát triển đô thị trong nhiều thập kỷ tới, đánh dấu bước
khởi đầu của một lộ trình dài hạn, nơi hạ tầng đi trước để dẫn dắt không gian
đô thị phát triển, phù hợp với chủ trương lớn của Đảng về xây dựng đô thị hiện
đại, bền vững và nhân văn.
Thông tin 5 tuyến metro khởi công sáng 22/6: Tuyến số 1: Thường Tín – Tam Hưng – Thượng Phúc – Dân Hòa – Khu công nghiệp đường sắt – Ngọc Hồi – Ga Hà Nội – Yên Viên – Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm – sân bay Nội Bài. Tuyến số 2: Sân bay Nội Bài – Trần Hưng Đạo – Thượng Đình – khu vực Tây Nam thành phố. Tuyến số 8: Hòa Lạc – Sơn Đồng – Mai Dịch – Vành đai 3 – Lĩnh Nam – Dương Xá. Tuyến số 10: Cổ Loa – Võ Chí Công – Vành đai 3 – Vành đai 2,5 – Times City – Cổ Loa. Tuyến số 14: Cầu Thăng Long – Hồng Hà – Gia Lâm.
Với mục tiêu tái cấu trúc đô thị, phát triển các cực tăng trưởng mới gắn liền với hạ tầng giao thông hiện đại, TP. Hà Nội và khu vực lân cận đang mở ra những vận hội chưa từng có cho các doanh nghiệp bất động sản.
Trong bức tranh phát triển Thủ đô giai đoạn mới, khu Tây tiếp tục trở thành tâm điểm của chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ nhờ hệ thống giao thông "mạch máu" chiến lược của tuyến metro số 5.
Đẩy mạnh giám định ADN cho các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang thắp lên hy vọng đưa những người đã ngã xuống sớm trở về với tên tuổi, quê hương và người thân của mình.
Giải ngân vốn ODA đang chậm, thấp nhất trong các nguồn vốn đầu tư công trong khi nhu cầu vốn cho chuyển đổi xanh, thích ứng biến đổi khí hậu, hạ tầng giao thông ngày càng lớn.
Đi qua nửa thế kỷ từ khi vinh dự mang tên Bác, tầm vóc của TP.HCM không chỉ được đo bằng những tòa nhà chọc trời, mà nằm ở một mạch ngầm vẹn nguyên: tinh thần dấn thân xuyên thế hệ.
TPBank không còn là câu chuyện của một ngân hàng số “mới nổi”. Sau nhiều năm đi trước về LiveBank, nền tảng số và trải nghiệm khách hàng, bài toán của nhà băng này giờ đã khác.
Một địa phương đang gọi vốn hàng chục dự án tầm cỡ quốc gia, thậm chí quốc tế nhưng lại không đủ sức giữ chân chính đội ngũ chuyên gia tại các dự án đó ở lại một đêm. Vĩnh Long hiện không thiếu đất, không thiếu dự án bất động sản, nhưng lại đang thiếu đi mô hình lưu trú đạt chuẩn, đủ sức thuyết phục khách ở lại.
Xu hướng nhận lương hưu và trợ cấp qua tài khoản ngân hàng ngày càng phổ biến nhờ sự thuận tiện, an toàn và minh bạch. Nắm bắt nhu cầu đó, LPBank triển khai chương trình “Mở Tài khoản An Khang – Nhận ưu đãi vàng”, mang đến nhiều ưu đãi dành cho khách hàng an sinh xã hội.
Từ những giá trị thiên nhiên nguyên bản được bồi đắp qua nhiều thập kỷ, những bậc thầy kiến tạo không gian sống từ SCSY Studio và Element Design Studio đã định hình nên tinh thần “Quiet Confidence” – Kiêu hãnh thầm lặng trong bộ sưu tập Lakeside Residences, tạo nên một dấu ấn độc bản giữa miền thông reo Thanh Xuan Valley.
Thống kê quý vừa qua cho thấy, tổng thị phần của 10 đơn vị dẫn đầu đã giảm tới 4%, từ 69,05% quý đầu năm xuống còn 65,19%, mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Trong đó, chỉ có 3 cái tên là SSI, TCBS, VPBankS còn mở rộng được thị phần giữa bối cảnh cạnh tranh gay gắt.