Hàng không Anh đang trải qua "thất bại lớn nhất trong lịch sử"

Thạch Thảo - 16:15, 03/10/2017

TheLEADERNgày 1/10, hãng hàng không Monarch của Anh bất ngờ tuyên bố ngừng giao dịch và hủy tất các chuyến bay khiến cho hàng trăm nghìn người rơi vào cảnh "dở khóc dở cười".

Hàng không Anh đang trải qua "thất bại lớn nhất trong lịch sử"
Monarch đã phải vật lộn với khủng hoảng tài chính, thua lỗ kéo dài và cạnh tranh gay gắt trên thị trường bay chặng ngắn trong khu vực. Ảnh: Theguardian

Nước Anh đang khẩn trương đưa hơn 100.000 du khách trở về nước sau khi trải qua sự sụp đổ hàng không lớn nhất trong lịch sử.

Theo ông Chris Grayling, Bộ trưởng Giao thông Anh, đây là một phản ứng chưa từng thấy trước một tình hình chưa từng xảy ra trong lịch sử nước này. Các biện pháp sau vụ phá sản đột ngột của Monarch Airlines được xem là cuộc "hồi hương thời bình lớn nhất của đất nước".

Tất cả các chuyến bay của Monarch đến và đi từ Anh Quốc đã bị hủy. Theo Cơ quan Hàng không dân dụng Anh, hiện còn khoảng 110.000 khách hàng của Monarch muốn quay trở lại Anh nhưng vẫn đang bị mắc kẹt ở nước ngoài.

Cơ quan này cho biết, họ đang tổ chức các chuyến bay thay thế với khoảng hơn 30 máy bay để đưa những người đi du lịch trở về nhà và gọi cuộc khủng hoảng này là "thất bại lớn nhất trong lịch sử của hãng hàng không Anh".

750.000 người đăng kí chuyến bay tới châu Âu và vùng Địa Trung Hải đã bị ảnh hưởng từ sự phá sản của Monarch.

Hãng kiểm toán KPMG cho biết, nguyên nhân phá sản là do hãng hàng không lâu đời này không thể xử lý các vấn đề tài chính ngày càng lớn. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh của hãng cũng bị giảm do nhu cầu đi đến một số địa điểm mất đi do lo ngại khủng bố.

Không chỉ vậy, công ty này cũng phải chịu áp lực từ việc tăng chi phí, tăng cạnh tranh và sự sụt giảm giá trị của đồng bảng so với các đồng tiền khác sau khi Anh quyết định ra khỏi Liên minh châu Âu.

Ngoài ra, công ty tổ chức tour du lịch theo đoàn của Monarch cũng sẽ phá sản.

Không chỉ có Monarch, các hãng hàng không châu Âu khác cũng gặp nhiều khó khăn trong thời gian gần đây.

Tháng 8 vừa qua, Air Berlin (AIBEF), hãng hàng không lớn thứ hai của Đức đã đệ đơn xin phá sản. Hồi tháng 5, hãng hàng không quốc gia Italy - Alitalia cũng đệ đơn xin bảo hộ phá sản do gặp khó trước sự cạnh tranh gay gắt từ các hãng hàng không giá rẻ trong khu vực. Hãng hàng không lớn nhất châu Âu Ryanair của Ireland, cũng phải hủy hàng nghìn chuyến bay vì thiếu phi công.