Hết chuẩn bị gặp Mỹ, Triều Tiên lại được Nga mời tới thăm

Thùy Dung - 10:56, 01/06/2018

TheLEADERTrong chuyến công du tới Triều Tiên của Ngoại trưởng Nga, ông Sergei Lavrov đã mời vị lãnh đạo nước này tới Moscow trong thời gian tới.

Trong bài phát biểu của Bộ Ngoại giao Nga, ông Lavrov nói: "Hãy đến với nước Nga, chúng tôi sẽ rất vui khi được gặp bạn".

Vị ngoại trưởng này còn gửi lời chào từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới ông Kim Jong Un và lời chúc thành công với những hành động và kế hoạch trên bán đảo Triều Tiên.

Hết chuẩn bị gặp Mỹ, Triều Tiên lại được Nga mời tới thăm

Lavrov là quan chức Nga đầu tiên được đón tiếp bởi Triều Tiên theo lời mời của người đứng đầu ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho trước đó.

Tháng 4 vừa qua, ông Ri Yong Ho đã thăm nước Nga, hội kiến cùng ngoại trưởng nước này trong nỗ lực cải thiện quan hệ với các quốc gia trên thế giới.

Thông tin được đưa bởi Reuters cho biết hai bên sẽ đưa vào thảo luận những vấn đề mang tính sống còn trong quan hệ song phương cũng như các vấn đề khác liên quan đến khu vực và thế giới.

Chuyến thăm Triều Tiên của người đứng đầu ngoại giao của Nga diễn ra trước thềm cuộc hội nghị thượng đỉnh mang tính bước ngoặt giữa ông Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Một loạt các hoạt động ngoại giao khác đã được tổ chức để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt dự kiến vào ngày 12 tới, như việc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo mới đây đã gặp ông Kim Yong Chol, người được coi là "cánh tay phải" của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Về phía Nga, nước này thể hiện sự hoan nghênh cuộc tiếp xúc giữa Mỹ với Triều Tiên cũng như giữa hai bán đảo, kêu gọi các bên không phá vỡ kế hoạch.

Cuộc gặp gỡ được kì vọng giữa ông Trump và ông Kim Jong Un hai lần đứng trước nguy cơ sụp đổ. Hồi giữa tháng 5, nhà lãnh đạo Triều Tiên từng dọa sẽ hủy cuộc hẹn này khi cho rằng cuộc tập trận trên không Max Thnder có sự tham gia của máy bay Mỹ.

Hãng thông tấn trung ương của Triều Tiên cảnh báo “Mỹ phải cân nhắc thận trọng về số phận của cuộc gặp mặt dự kiến với Triều Tiên vì hành động gây hấn quân sự trên".

Vài ngày sau, Nhà Trắng chính thức công bố bức thư hủy bỏ cuộc gặp mặt lịch sử, đẩy mọi kì vọng vào bế tắc.

Tuy nhiên, sự việc lại tiếp tục thay đổi nhanh chóng khi chỉ sau khoảng 24 tiếng bức thư trên được công bố, ông Trump lại cho thấy dấu hiệu hồi sinh hội nghị Mỹ-Triều. Một nhóm quan chức Mỹ đã tới Triều Tiên để chuẩn bị cho một trong những sự kiện lịch sử được kỳ vọng nhất.