Analytic
Hotline: 08887 08817

Giá trị vô hình của nông sản nhìn từ vịt cỏ Vân Đình

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, tận dụng những “giá trị vô hình” về văn hóa, bản sắc, dấu ấn địa phương, truyền thống lịch sử… là cách để tạo ra trải nghiệm cho người tiêu dùng, từ đó nâng cao giá trị nông sản.

Thu hút vốn FDI cải thiện rõ nét trong tháng 4

Tình hình thu hút vốn FDI trong 4 tháng đầu năm đã cải thiện đáng kể, mức giảm so với cùng kỳ năm trước đã thu hẹp xuống còn 18% (3 tháng đầu năm ghi nhận mức giảm 39% so với cùng kỳ). Điều này phần lớn nhờ vào mảng góp vốn, mua cổ phần, cụ thể là thương vụ đáng chú ý SMBC mua 15% vốn của VPBank, trị giá khoảng hơn 1,5 tỷ USD.

Thúc đẩy giao thông tiếp cận đối với người khuyết tật

Khi kinh tế xã hội càng phát triển, người khuyết tật lại càng chủ động, tích cực hơn trong việc tham gia vào các hoạt động kinh tế xã hội. Tuy vậy, trong quá trình đó, họ vẫn còn gặp không ít những vướng mắc, khó khăn. Trong số đó, tiếp cận giao thông là một trong những vấn đề được cộng đồng người khuyết tật quan tâm mạnh mẽ.

Hà Nội, tháng Tư

Cuối tháng 3, Hà Nội đón đoàn Famtrip TP.HCM bằng cái rét ngọt Nàng Bân. Từ Bắc Trung bộ, chang chang nắng ra Ninh Bình lả mưa bụi và se lạnh. Lần này, tôi bay thẳng ra Hà Nội, tham gia talkshow của VTVcab về chuyển đổi số trong du lịch.

Đóng băng thanh khoản nhà ở gắn liền với đất

Không chỉ không có giao dịch mới, thị trường nhà ở gắn liền với đất tại Hà Nội trong quý I/2023 còn chứng kiến tỷ lệ hấp thụ âm do người mua trả lại các bất động sản đã giao dịch.

Đưa mô hình Công viên đổi mới sáng tạo của Thụy Sĩ về Việt Nam

Vào ngày 16/3, doanh nghiệp BK Holdings (Đại học Bách khoa Hà Nội) và Công viên sáng tạo Biel/Bienne (Thụy Sĩ) đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong việc xây dựng công viên đổi mới sáng tạo theo mô hình Thụy Sĩ tại Hà Nội.

Hà Nội tạo điều kiện cho ngành công nghiệp tái chế

Chủ tịch TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, Hà Nội hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện, hỗ trợ tích cực cho các dự án, đối tác, nhà đầu tư trong lĩnh vực tái chế, xử lý rác thải.

Hà Nội phát triển mới hơn 1,2 triệu m2 nhà ở xã hội

Theo kế hoạch phát triển nhà ở của Hà Nội giai đoạn 2021-2025, thành phố sẽ phát triển mới khoảng 1,2 triệu m2 sàn nhà ở; xã hội, chuẩn bị đầu tư từ 1 - 2 khu nhà ở xã hội độc lập hoặc tập trung và nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết 2- 3 khu nhà ở xã hội mới.

Mỗi địa phương phát huy vai trò thúc đẩy kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng

Chú trọng thế mạnh của riêng từng địa phương, kết hợp với cơ chế liên kết vùng hiệu quả sẽ là chìa khóa đưa Đồng bằng sông Hồng phát triển tương xứng với tiềm năng và lợi thế.

Việt Nam - Điểm đến thiếu nhà vệ sinh nhất

Đường phố Thành phố Hồ Chí Minh có mọi thứ mà du khách muốn: thức ăn ngon, lịch sử khắc sâu vào kiến ​​trúc, cuộc sống địa phương khi những người lái xe máy giao gà hoặc chơi bài. Sài Gòn hoa lệ có tất cả những điều đó, ngoại trừ nhà vệ sinh.