Analytic
Hotline: 08887 08817

Hà Nội duyệt quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Theo đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/5.000 vừa được TP. Hà Nội phê duyệt, phân khu đô thị sông Hồng (quy mô gần 11.000ha) đi qua 13 quận, huyện, có chức năng chính là không gian thoát lũ sông Hồng đoạn qua khu vực đô thị trung tâm.

‘Hà Nội đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh’

Những ngày qua số ca mắc Covid-19 tại Hà Nội vẫn còn cao nhưng đã có xu hướng giảm, tỷ lệ bệnh nhân F0 nhập viện thấp, số ca tử vong giảm. Điều đó cho thấy thành phố đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh, Phó chủ tịch TP. Hà Nội nhận định.

Hà Nội tạm dừng phương án cho học sinh lớp 1 đến 6 trở lại trường

Tỷ lệ đồng thuận của phụ huynh học sinh lớp 1 đến 6 chưa cao trong việc cho con trở lại trường học trực tiếp. Do đó, phương án này tạm dừng cho đến khi có thông báo mới.

Trẻ tiểu học và lớp 6 tại Hà Nội đến trường từ ngày 21/2

Học sinh từ lớp một đến sáu ở 12 quận nội thành Hà Nội được học trực tiếp từ 21/2 sau 9 tháng học trực tuyến.

Đầu năm, giới đầu tư bất động sản dồn lực vào đâu?

Thị trường bất động sản ngày càng xuất hiện nhiều dòng sản phẩm mới khiến giới đầu tư có thêm nhiều lựa chọn hấp dẫn. Trong đó, những sản phẩm bất động sản độc đáo, sở hữu cá tính riêng luôn là tâm điểm theo đuổi của giới đầu tư bởi tiềm năng sinh lợi vượt trội.

Điểm check in dịp Tết Nhâm Dần không thể bỏ qua giữa lòng Thủ đô

Ngay trên Ngô Quyền – con phố trung tâm giữa lòng Hà Nội, một không gian Tết vừa truyền thống, vừa hiện đại đã được tái hiện. Với gam màu đỏ, vàng rực rỡ tượng trưng cho sự sung túc, đủ đầy, Tết thực sự đã về rất gần với mỗi người dân Thủ đô.

Chốt phương án đầu tư đường Vành đai 4 – vùng Thủ đô Hà Nội

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội sẽ được triển khai theo hình thức đầu tư hỗn hợp được chia tách thành 3 dự án thành phần.

Lễ hội đường hoa xuân Hà Nội - Hành trình vàng son Tết Việt

Đường hoa Home Hanoi Xuan 2022 với chủ đề “Hành trình vàng son Tết Việt” sẽ diễn ra từ ngày 22/1 - 6/2/2022 tại Splendora, Bắc An Khánh, Hà Nội. Đây là năm thứ 2 đường hoa mở cửa để đón du khách, cư dân thủ đô trải nghiệm không gian Tết Việt và tham gia nhiều hoạt động văn hóa giải trí, đặc biệt năm nay còn có ý nghĩa góp phần gửi gắm thông điệp về một Hà Nội sáng tạo thuộc mạng lưới của UNESCO.

Di dời người dân thuộc các chung cư cũ nguy hiểm trong quý I/2022

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố đợt 1.

Hai quận trung tâm Hà Nội chuyển từ cấp độ dịch 3 xuống 2

Hai quận Tây Hồ và Hai Bà Trưng chuyển từ cấp độ 3 xuống cấp độ 2. Trong khi đó, quận Cầu Giấy đang ở cấp độ 2 lên chuyển thành cấp độ 3.