[Infographics] Đâu là siêu cường kinh tế thế giới - Hoa Kỳ hay Trung Quốc?

Hương Mai - 08:09, 05/08/2017

TheLEADERKể từ khi bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1989, Hoa Kỳ đã trở thành siêu cường của nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, trong khi Hoa Kỳ đang tận hưởng ánh hào quang, thì cán cân quyền lực đã dần dần được cân bằng, với sự nổi lên không thể tránh khỏi của Trung Quốc. Theo đó, tầm ảnh hưởng về mặt kinh tế của Trung Quốc hiện nay không hề thua kém Hoa Kỳ.

Siêu cường kinh tế

Nền kinh tế hai nước Hoa Kỳ và Trung Quốc chiếm tới 39% GDP toàn cầu, ước tính chiếm 53% tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong những năm tới, và là nơi cư trú của 23% dân số thế giới.

Tuy nhiên, nước nào chi phối nền kinh tế toàn cầu nhiều hơn?

Theo một cuộc khảo sát gần đây của Trung tâm nghiên cứu Pew, các câu trả lời rất khác nhau tùy thuộc vào nơi khảo sát. Tuy nhiên, đồ họa dưới đây tổng hợp kết quả khảo sát của người dân ở 38 quốc gia, cho thấy trung bình có 42% số người được khảo sát cho rằng Hoa Kỳ là cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới, trong khi 32% cho là Trung Quốc.

Quan điểm khác nhau

Các đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ có hiển nhiên coi đây là siêu cường toàn cầu? Còn các nước láng giềng của Trung Quốc, những người quan sát tận mắt và chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nền kinh tế này có suy nghĩ như thế nào?

Thực tế kết quả cho thấy không hiển nhiên như chúng ta nghĩ.

Nhiều người sống ở Canada, Úc, và các nước châu Âu lớn như Pháp, Đức, Thụy Điển, Tây Ban Nha và Anh có xu hướng coi Trung Quốc là siêu cường kinh tế toàn cầu.

Trong khi đó, đa số người dân ở Nam Mỹ và châu Phi lại cho rằng Hoa Kỳ mới là cường quốc kinh tế lớn nhất của thế giới. Bên cạnh đó, người dân ở các quốc gia gần Trung Quốc (như Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Indonesia và Việt Nam) đều có xu hướng đồng ý với điều này.