Khách quốc tế đến TP. HCM trong dịp Tết Nguyên đán giảm 12%

Hứa Phương - 08:12, 31/01/2020

TheLEADERTrong khi du khách ở thị trường châu Âu (Pháp, Đức) và châu Mỹ đến TP. HCM trong dịp Tết Nguyên đán tăng từ 10 - 15% thì du khách ở thị trường Nhật Bản, Trung Quốc lại có chiều hướng giảm.

Sở Du lịch TP. HCM cho biết, trong tháng 1/2020, khách quốc tế đến thành phố, ước đạt 840.100 lượt khách, tăng 5,9% so với cùng kỳ. 

Trong đó, lượng khách du lịch quốc tế đến trong dịp Tết Canh Tý (từ 26 đến mùng 3 tết) ước đạt 169.000 lượt khách, giảm 12% so với cùng kỳ.

Cụ thể, thị trường châu Âu (Pháp, Đức) và châu Mỹ tăng từ 10 - 15%, khách du lịch Nhật Bản, Trung Quốc có chiều hướng giảm.

Khách quốc tế đến TP. HCM trong dịp tết nguyên đán giảm 12%
Trong khi khách Châu Âu (Pháp, Đức) và Châu Mỹ đến TP. HCM tăng trong dịp Tết Nguyên đán

Công ty lữ hành Saigontourist phục vụ gần 7.800 lượt khách, tăng 5% so với cùng kỳ, chủ yếu là khách tàu biển, khoảng 5.800 lượt. Công ty Vietravel phục vụ gần 2.000 lượt khách, công ty du lịch Apex phục vụ gần 1.200 lượt khách và công ty du lịch Bến Thành phục vụ hơn 1.000 lượt khách.

Các tuyến tham quan được du khách quốc tế lựa chọn nhiều là tour du lịch miền Tây, Phú Quốc, Nha Trang, Bình Thuận, Đà Nẵng và tuyến điểm miền Bắc như Hà Nội, Hạ Long, Sapa...

Ngoài những tour tuyến trên thì những địa điểm vui chơi, khu du lịch trong dịp tết nguyên đán như đường hoa Nguyễn Huệ, Hội Hoa Xuân tại công viên Tao Đàn chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật trong đêm giao thừa, trải nghiệm tết cổ truyền ở nhà người dân, khám phá ẩm thực đường phố…cũng thu hút du khách.

Cũng liên quan đến vấn đề du lịch của TP. HCM trong buổi thăm và làm việc với công ty CP du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel ngày 30/1, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy cho biết ngay sau kỳ nghỉ tết, thành phố sẽ bắt tay bàn việc thành lập Hội đồng phát triển du lịch.

Hội đồng phát triển du lịch TP.HCM sẽ có đại diện quản lý nhà nước, các doanh nghiệp tiêu biểu, các nhà khoa học, chuyên gia….

Hội đồng phát triển du lịch sẽ ngồi lại cùng thành phố thảo luận các kế hoạch phát triển du lịch tầm nhìn 5 năm, 10 năm với phương châm nhà nước sẽ đóng vai trò hoạch định chính sách, chiến lược, cùng đồng hành với doanh nghiệp, người dân…

Năm 2019, ngành du lịch TP. HCM đón trên 8,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 13,5% so với cùng kỳ, khách du lịch nội địa đạt 32,77 triệu lượt, tăng 13% so với năm 2018. Tổng thu du lịch đạt trên 140 nghìn tỷ đồng, tăng 10,15% so với năm 2018.