Không có chính phủ, kinh tế Hà Lan vẫn tăng trưởng nhanh nhất một thập kỷ

Lam Điền - 17:05, 19/09/2017

TheLEADERKhi chính phủ lâm thời của Thủ tướng Mark Rutte chuẩn bị tiết lộ kế hoạch ngân sách năm 2018 vào ngày thứ Ba, 19/9 thì kinh tế Hà Lan đang ở ngưỡng phát triển nhanh nhất trong vòng một thập kỉ.

Không có chính phủ, kinh tế Hà Lan vẫn tăng trưởng nhanh nhất một thập kỷ

Mặc dù chính phủ mới vẫn chưa được hình thành hơn 185 ngày sau cuộc tổng tuyển cử của Hà Lan hồi tháng 3, thời kỳ dài thứ hai kể từ Thế chiến thứ hai, kinh tế Hà Lan vẫn có màn trình diễn ấn tượng với mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm qua. 

"Đây là dấu hiệu cho thấy các hệ thống được đưa ra sau cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu năm 2008 đang đưa đất nước thoát khỏi ảnh hưởng từ những bất ổn quốc tế và chính trị trong nước", theo Bloomberg.

"Có gì ghê gớm khi có một chính phủ chăm lo? Không, thành thật mà nói, là không", ông ING Groep NV, kinh tế trưởng của Marieke Blom nói. "Hiện nay, nền kinh tế đang ở trong tình trạng tốt. Mặc dù có những vấn đề cần được cải thiện, nhưng tôi tin rằng nó không phải là cấp thiết".

Tăng trưởng kinh tế của Hà Lan đang đạt ngưỡng cao nhất trong vòng 1 thập kỷ. Nguồn: Bloomberg

Quan ngại về thương mại sau cuộc bầu tổng thống cử Mỹ, cuộc bỏ phiếu Brexit tại Anh và sự không chắc chắn về bầu cử tại Pháp hầu như không gây nhiều ảnh hưởng tới nền kinh tế Hà Lan, vốn đã tăng trưởng 1,5% trong quý II so với quý trước, cao hơn mọi ước tính từ các chuyên gia kinh tế. 

Cả ba ngân hàng lớn nhất Hà Lan là ING, ABN Amro Group NV và Rabobank UA đều nâng dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay với con số dự báo là hơn 3%. Nếu dự báo này đúng thì tăng trưởng kinh tế của Hà Lan trong năm nay sẽ cao hơn Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Đức và toàn bộ khu vực đồng Euro, theo dự báo của Bloomberg.

"Trong khi các chính trị gia đang quay cuồng để tìm ra một nền tảng chung, thì bộ máy kinh tế Hà Lan vẫn chạy trơn tru", Bloomberg nhận định.

Theo Hans Schenk, giáo sư kinh tế tại Đại học Utrecht, những căng thẳng do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính đã dịu bớt. "Các tổ chức tài chính đã hồi phục, một tín hiệu quan trọng cho các công ty khác rằng họ có thể tin tưởng vào nền kinh tế để tăng cường đầu tư", ông nói.

Các công ty tài chính thuộc sở hữu nhà nước như ABN Amro hay công ty bảo hiểm ASR Nederland NV đã thực hiện bán cổ phần trong tháng này.

Các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, chăm sóc sức khỏe như Royal Philips NV, NXP Semiconductors NV và Royal DSM NV, đều phát triển mạnh mẽ. Royal Philips, tập đoàn chuyên về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, đã công bố một loạt thương vụ mua lại, trong có thương vụ mua Spectranetics Corp trị giá 1,7 tỷ USD, vụ mua lại lớn thứ ba trong ngành y tế.

Nhà sản xuất chip ASML Holding NV có mức tăng trưởng doanh thu 25% trong năm nay, trong khi hãng sản xuất vitamin DSM có mức lợi nhuận quý cao nhất trong vòng 9 năm. NXP đang được Qualcomm Inc. mua lại với giá trị hợp đồng lớn nhất ngành công nghiệp chip.

Với khoảng 1/3 GDP đến từ xuất khẩu, Hà Lan có lợi thế từ việc gia nhập EU. Trong cuộc bầu cử ngày 15/3, đảng Nhân dân vì tự do và dân chủ (VVD) của Thủ tướng Mark Rutte giành được phiếu bầu lớn nhất.

Kết quả cuộc bầu cử đã giúp xoa dịu mối lo ngại về xu hướng trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy và chủ nghĩa bảo hộ sau khi Anh lựa chọn rời Liên minh châu Âu (EU) và ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ.