Khu đô thị kiểu mẫu tạo làn gió mới cho miền Tây Nam Bộ

Lam Giang - 16:59, 13/12/2019

TheLEADERPhát triển và xây dựng đại đô thị hoàn chỉnh đang lan rộng đến các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và được dự đoán sẽ trở thành xu hướng tất yếu trong tương lai. Bởi tỷ lệ hấp thụ các sản phẩm trong các khu đô thị kiểu mẫu luôn đạt dao động từ 65 - 80% sau mỗi đợt mở bán.

Khu đô thị kiểu mẫu tạo làn gió mới cho miền Tây Nam Bộ
Đại đô thị kiểu mẫu đầu tiên đã xuất hiện tại trung tâm TP. Sóc Trăng với quy mô lên đến 110,92ha.

Khi nhu cầu sống chất lượng ngày càng nâng cao thì việc chọn những nơi thỏa mãn các yếu tố về sống xanh, sống sạch, hội tụ đầy đủ hệ thống tiện ích, an ninh khép kín và nơi kinh doanh sầm uất luôn trở thành xu thế phát triển của các nhà đầu tư. 

Đơn cử như đại đô thị trung tâm kiểu mẫu đầu tiên tại TP. Sóc Trăng Mekong Centre đang được giới chuyên gia đánh giá là làn gió mới cho tỉnh. 

Mekong Centre có tổng diện tích 110,92 ha và có vị trí độc tôn để phát triển một đại đô thị trung tâm kiểu mẫu đáng sống nhất thành phố Sóc Trăng khi liền kề khu trung tâm hành chính tỉnh theo quy hoạch mới và tuyến đường quan trọng kết nối với cảng Trần Đề - Dự án cảng nước sâu quốc tế.

Mekong Centre được quy hoạch thành các phân khu chức năng phục vụ cho nhu cầu cuộc sống của các cư dân tương lai bao gồm khu phố thương mại Kim Ngân Gia, khu biệt thự Triệu Phú Gia. 

Điếm nhấn chính là quần thể kiến trúc được kết hợp hài hòa giữa hiện đại và truyền thống được thể hiện qua 39 tiện ích nội khu đỉnh cao và đầu tiên tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói chung và tại Sóc Trăng nói riêng như: công viên nước Mekong Water Park rộng 16.769 m2, cung đường lễ hội văn hóa Sóc Trăng với các quảng trường Mekong, quảng trường Maspero và cây cầu đi bộ Nhật Nguyệt…

Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Danh Khôi – DKRS là đơn vị tiếp thị và phân phối độc quyền Mekong Centre