Kỷ lục lợi nhuận 20 năm trước của Sony sắp quay lại

Đức Thiên - 00:00, 19/07/2017

TheLEADERTập đoàn Sony dự đoán lợi nhuận sẽ đạt 500 tỷ yên (4,5 tỷ đô la) trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2018).

Kỷ lục lợi nhuận 20 năm trước của Sony sắp quay lại
Ông Kazuo Hirai, giám đốc điều hành Sony. Ảnh: CNBC

Tập đoàn Sony cho biết lợi nhuận kinh doanh hàng năm trong năm nay sẽ tăng 73,2%, cao nhất trong hai thập kỷ qua.

Động lực chính là bộ phận kinh doanh cảm biến hình ảnh của công ty đã phục hồi từ những thiệt hại do động đất và nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà cung cấp smartphone.

Sony dự đoán lợi nhuận sẽ đạt 500 tỷ yên (4,5 tỷ đô la) trong năm tài chính (tính đến tháng 3 năm 2018), tăng từ mức 289 tỷ yên của năm trước, tương đương với dự toán được công bố hồi đầu tháng.

Nếu đạt được mức dự đoán, lợi nhuận của Sony sẽ chạm mức cao nhất kể từ đỉnh cao 525,7 tỷ yên trong năm tài chính năm 1998. Khi đó tiêu dùng điện tử diễn ra mạnh mẽ kết hợp với sự phổ biến của bảng điều khiển PlayStation.

Giờ đây, các bộ cảm biến hình ảnh đang có đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng lợi nhuận của Sony. Máy ảnh ống kính kép cảm biến ngày càng được các nhà cung cấp điện thoại thông minh ưa dùng. Hoạt động sản xuất của một nhà máy bị hư hỏng do trận động đất một năm trước đã trở lại bình thường.

Sony dự đoán bộ phận sản xuất chip của mình, bao gồm bộ cảm biến hình ảnh, sẽ thu được lợi nhuận 120 tỷ yên, so với mức lỗ 7,8 tỷ yên vào năm trước.

Công ty hy vọng lợi nhuận trong kinh doanh trò chơi - một công cụ tăng trưởng khác - sẽ tăng 25,4%.