Lãi suất hạ nhiệt: Cú hích cho doanh nghiệp hay mới chỉ là điều kiện cần?
Ninh Trang
Thứ năm, 13/08/2026 - 20:46
Nghe audio
0:00
Lãi suất hạ nhiệt nhưng dòng vốn rẻ chỉ thực sự tạo ra tăng trưởng khi doanh nghiệp có đơn hàng, dự án đủ hiệu quả và đáp ứng được các điều kiện cấp tín dụng.
Khi lãi suất giảm, doanh nghiệp có thêm dư địa để duy trì vốn lưu động, kéo dài chu kỳ sản xuất và chủ động hơn trong đàm phán với khách hàng. Ảnh minh họa: Hoàng Anh
Áp lực vơi dần khi lãi suất hạ nhiệt
Buổi làm
việc với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và hệ thống các tổ chức tín dụng của Thủ tướng
Chính phủ Lê Minh Hưng sáng ngày 13/8 có ý nghĩa vô cùng quan trọng vào thời điểm
hiện tại khi các vấn đề về lãi suất, tín dụng và tỷ giá đang trở thành tâm điểm
chú ý của thị trường.
Trong đó,
mặt bằng lãi suất đang chịu nhiều áp lực khi nhu cầu vốn của nền kinh tế gia
tăng, trong khi các ngân hàng vẫn phải bảo đảm thanh khoản và cân đối nguồn vốn.
Theo NHNN,
trong những tháng còn lại của năm 2026, CPI bình quân mỗi tháng chỉ còn dư địa
tăng khoảng 0,34%.
Vì vậy, ngành
ngân hàng đang phải thực hiện đồng thời nhiều mục tiêu có tính đánh đổi: vừa
đáp ứng nhu cầu vốn để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, vừa kiểm soát lạm phát, giảm
lãi suất và ổn định tỷ giá.
Đáng chú
ý, nhu cầu sử dụng vốn đang cao hơn đáng kể so với khả năng huy động, với chênh
lệch tín dụng - huy động VND hiện ở mức khoảng 2 triệu tỷ đồng, tiềm ẩn rủi ro
và có thể gây hệ lụy về thanh khoản, lãi suất, qua đó ảnh hưởng đến an toàn hoạt
động của hệ thống.
Theo NHNN,
vốn khả dụng của các tổ chức tín dụng đã được cải thiện, song vẫn phụ thuộc nhất
định vào lượng tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước (KBNN) tại hệ thống.
Số dư tiền
gửi KBNN tại các tổ chức tín dụng biến động lớn, từ mức thấp nhất khoảng
460.000 tỷ đồng vào ngày 23/2/2026 lên mức cao nhất khoảng 743.000 tỷ đồng vào
ngày 24/7/2026. Mức biến động trong một ngày có thời điểm lên tới khoảng 70.000
tỷ đồng, ảnh hưởng lớn đến khả năng chi trả của các tổ chức tín dụng.
Ngân hàng
Nhà nước nêu rõ, tại một số thời điểm khi một lượng tiền lớn KBNN đến hạn hoặc
khi Ngân sách Nhà nước thu thuế cuối tháng, cuối quý sẽ ảnh hưởng đến nguồn vốn
của các tổ chức tín dụng, lãi suất thị trường liên ngân hàng tăng nhanh.
Nhưng vấn
đề không chỉ nằm ở khả năng chi trả của hệ thống ngân hàng. Đằng sau những biến
động về thanh khoản là câu chuyện mặt bằng lãi suất đang tác động trực tiếp đến
sức khỏe của hàng trăm nghìn doanh nghiệp.
Chênh lệch
lớn giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vốn đặt các ngân hàng vào một thế
khó. Để có thêm nguồn vốn cho vay, ngân hàng có thể phải tăng lãi suất huy động.
Nhưng khi chi phí đầu vào tăng, dư địa giảm lãi suất cho vay lại bị thu hẹp.
Trong khi
đó, yêu cầu của nền kinh tế đang đi theo chiều ngược lại. Doanh nghiệp cần vốn
nhiều hơn để nhập nguyên liệu, duy trì đơn hàng và mở rộng sản xuất, nhưng đồng
thời cũng cần một mức lãi suất đủ thấp để phương án kinh doanh còn khả năng
sinh lời.
Đây chính
là điểm nghẽn lớn của bài toán vốn hiện nay: ngân hàng phải bảo đảm an toàn nguồn
vốn, còn doanh nghiệp cần giảm chi phí tài chính. Nếu không tìm được điểm cân bằng,
một bên sẽ chịu áp lực thanh khoản, trong khi bên còn lại có thể không đủ sức
vay vốn để tiếp tục hoạt động.
Những con
số biết nói mới công bố gần đây của Cục thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy,
trong 7 tháng đầu năm 2026, cả nước có hơn 187,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới
và quay trở lại hoạt động, tăng 7,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, số lượng doanh
nghiệp rút lui khỏi thị trường lại phình to lên mức 155.300 doanh nghiệp, tương
đương mức tăng 7,6%.
Tính trung
bình mỗi tháng có tới hơn 22,2 nghìn doanh nghiệp phải đóng cửa, tạm ngừng hoạt
động hoặc chờ giải thể. Và nếu bóc tách dữ liệu sâu hơn vào cấu trúc doanh nghiệp
rút lui, có tới hơn 90% trong số đó là các doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký
dưới 10 tỷ đồng.
Có nhiều
nguyên nhân dẫn tới số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, nhưng không
phủ nhận trong đó là tác động từ lãi suất, chi phí logistics leo thang do đứt
gãy chuỗi cung ứng tại Trung Đông. Khi chi phí vốn bình quân vượt quá tỷ suất
sinh lời trên vốn đầu tư, động lực sản xuất kinh doanh tự động bị triệt tiêu.
Vì vậy, việc
cơ quan quản lý khuyến khích các tổ chức tín dụng chia sẻ lợi ích, giảm lãi suất
cho vay để hỗ trợ khách hàng thực sự sẽ tạo ra một “khoảng thở” cần thiết cho cộng
đồng doanh nghiệp.
Tác động đầu
tiên và rõ ràng nhất là giảm áp lực chi phí tài chính. Với một doanh nghiệp
đang duy trì dư nợ 100 tỷ đồng, việc lãi suất giảm 1 điểm phần trăm có thể giúp
tiết kiệm khoảng 1 tỷ đồng tiền lãi mỗi năm. Nếu dư nợ lên tới 500 tỷ đồng, khoản
chi phí tiết giảm có thể đạt khoảng 5 tỷ đồng.
Đối với những
doanh nghiệp có quy mô lớn, đây có thể là một phần lợi nhuận được cải thiện.
Nhưng với doanh nghiệp nhỏ và vừa, khoản tiết kiệm này đôi khi quyết định khả
năng tiếp tục trả lương, mua nguyên vật liệu, thanh toán cho nhà cung cấp hoặc
duy trì một dây chuyền sản xuất.
Dòng vốn rẻ hơn, nếu đi đúng địa chỉ, có thể lan tỏa qua nhiều mắt xích của nền kinh tế. Ảnh minh họa: Hoàng Anh
Trong bối
cảnh biên lợi nhuận ngày càng mỏng, doanh nghiệp không nhất thiết phải tăng mạnh
doanh thu mới cải thiện được hiệu quả hoạt động. Chỉ cần chi phí vốn giảm xuống,
một số phương án kinh doanh từng đứng trước nguy cơ thua lỗ có thể trở lại trạng
thái khả thi.
Bà Trần
Thu Hà, chủ hợp tác xã kinh doanh đồ thủ công mỹ nghệ tại Phú Thọ cho biết, lãi
suất thấp hơn cũng giúp những hộ kinh doanh hoặc chủ hợp tác đang có dư nợ lớn
giảm nguy cơ mất cân đối dòng tiền. Áp lực trả lãi hàng tháng được thu hẹp sẽ
giúp chủ động hơn trong việc thanh toán cho nhà cung cấp và duy trì chu kỳ sản
xuất.
Mặt bằng
lãi suất thấp hơn cũng giúp doanh nghiệp tự tin hơn khi nhận những đơn hàng có
thời gian thanh toán dài. Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng với các doanh nghiệp
sản xuất, xuất khẩu và thương mại, nơi doanh nghiệp thường phải bỏ vốn mua
nguyên liệu, tổ chức sản xuất và giao hàng trước khi nhận được tiền từ đối tác.
Đồng quan điểm,
ông Trần Văn Luận, Giám đốc một công ty tư nhân về xây dựng cho biết, khi mặt bằng
lãi suất giảm, doanh nghiệp không cần tăng mạnh doanh thu nhưng vẫn có thể cải
thiện kết quả kinh doanh nhờ giảm chi phí vốn. Phần tiền tiết kiệm được có thể
được sử dụng để bổ sung vốn lưu động, trả lương, mua nguyên vật liệu hoặc duy
trì hoạt động trong giai đoạn thị trường có nhiều biến động lớn với giá nguyên
vật liệu xây dựng đầu vào hiện nay.
Vốn đã thông nhưng khả năng sản xuất vẫn phụ thuộc doanh nghiệp
Với vai
trò là huyết mạch của nền kinh tế, nhiệm vụ và yêu cầu đặt ra đối với ngành
ngân hàng trong năm 2026 và thời gian tới là rất nặng nề nhưng vô cùng quan trọng. Tại buổi làm việc vừa qua, Thủ tướng nêu rõ, lãnh đạo Chính phủ tin tưởng rằng
với sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao, đổi mới mạnh mẽ trong tư duy,
hành động, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, nỗ
lực vượt qua những khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm
vụ, trọng trách được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
Thực tế,
trước đó không lâu, ghi nhận của TheLEADER cho thấy, mặt bằng lãi suất đã bắt đầu
xuất hiện những chuyển động mới theo hướng có lợi hơn cho hoạt động sản xuất,
kinh doanh.
Sau yêu cầu
của Chính phủ về việc tiếp tục tiết giảm chi phí và phấn đấu giảm lãi suất cho
vay, nhiều ngân hàng đã đồng loạt điều chỉnh lãi suất huy động, lãi suất cho
vay và triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi.
Mức giảm
lãi suất cho vay phổ biến khoảng 0,5 – 1%/năm, trong khi một số nhóm khách hàng
có thể được hưởng mức lãi suất thấp hơn từ 1 – 2%/năm so với thông thường.
Dòng vốn rẻ hơn, nếu đi đúng địa chỉ, có thể lan tỏa qua nhiều mắt xích của nền kinh tế. Ảnh minh họa: Hoàng Anh
Riêng bốn
ngân hàng thương mại có vốn nhà nước gồm Agribank, Vietcombank, BIDV và
VietinBank đã công bố các chương trình tín dụng với tổng quy mô khoảng 220.000
tỷ đồng. Dòng vốn được ưu tiên cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, xuất khẩu, công nghệ
cao, kinh tế số, công nghiệp hỗ trợ, bán dẫn, chế biến, chế tạo và các dự án
xanh.
Đợt giảm
lãi suất bất ngờ vào tháng 8 là một tín hiệu tích cực cho thấy sự nỗ lực của hệ
thống ngân hàng trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính
phủ và Ngân hàng Nhà nước
Tuy vậy, vẫn
cần lưu ý rằng, lãi suất thấp chưa đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có thể dễ
dàng tiếp cận vốn bởi sẽ vẫn còn không ít các rào cản từ hóa đơn, hồ sơ vay, hợp
đồng đặt mua hàng…
Theo đánh
giá của lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME), vấn đề
tài sản bảo đảm trở thành rào cản khi tiếp cận vốn tín dụng. Thực tế, phần lớn
doanh nghiệp có tài sản, nhưng đã sử dụng gần hết để thế chấp cho các khoản vay
trước đó.
Đặc biệt
sau giai đoạn kinh tế khó khăn vì đại dịch Covid-19, khoảng 98% SME đã khai
thác gần như toàn bộ tài sản bảo đảm. Vì vậy, khi có nhu cầu vay vốn tại các tổ
chức tín dụng, họ không còn đủ điều kiện để vay thêm, trong khi tài sản bảo đảm
vẫn là tiêu chí quan trọng hàng đầu để ngân hàng xem xét cấp tín dụng.
Ngay cả những
doanh nghiệp vẫn còn tài sản thế chấp cũng gặp khó khăn do giá trị định giá thường
chỉ đạt khoảng 50-60% giá trị thị trường. Điều này khiến hạn mức vay thấp hơn
nhiều so với nhu cầu vốn thực tế của doanh nghiệp.
Tại buổi
làm việc với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp để giải quyết khó khăn,
vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng hôm 10/8 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Văn Thắng đã nhấn mạnh tới vấn đề này và đề nghị không để doanh nghiệp
có dự án tốt, có thị trường, có khả năng trả nợ nhưng không tiếp cận được vốn
chỉ vì những thủ tục hoặc điều kiện không cần thiết. Đồng thời không để những
vướng mắc thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trở thành rào cản đối
với dòng vốn tín dụng.
Ngân hàng
và doanh nghiệp là những đối tác đồng hành lâu dài, vì vậy đây là lúc cần có sự
chia sẻ trong lúc khó khăn. Phó thủ tướng đặc biệt lưu ý không chỉ quan tâm tới
lãi suất công bố mà phải quan tâm đến chi phí vốn thực tế doanh nghiệp phải trả.
Do đó, cần minh bạch hơn về lãi suất, phí và các chi phí liên quan để doanh
nghiệp có thể lựa chọn và tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý.
Tất nhiên,
ở chiều ngược lại, bản thân các
doanh nghiệp cũng không thể chỉ chờ đợi ngân hàng nới lỏng điều kiện cho vay. Muốn
tiếp cận được nguồn vốn với chi phí thấp hơn, doanh nghiệp phải nâng cao tính
minh bạch trong quản trị, chuẩn hóa báo cáo tài chính, chứng minh được dòng tiền
và xây dựng phương án kinh doanh có khả năng hoàn vốn rõ ràng.
Đây là những yếu
tố quyết định để ngân hàng đánh giá mức độ rủi ro và đưa ra mức lãi suất phù hợp.
Tính đến
ngày 31/7/2026, dư nợ toàn nền kinh tế đạt gần 20,3 triệu tỷ đồng, tăng gần 9%
so với cuối năm 2025. Trong đó, dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp trên 10,7
triệu tỷ đồng, chiếm 53,4% tổng dư nợ, tăng nhẹ so với mức tăng trưởng 8,3%
tính đến cuối tháng 6 và thấp hơn so với mức tăng trưởng cùng kỳ năm trước ở
ngưỡng 9,6%.
Khả năng chuyển đổi nguồn tiết kiệm dài hạn thành vốn cho hạ tầng, công nghệ và chuyển đổi xanh mới quyết định liệu cải cách tài chính có thể hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng cao của Việt Nam đến năm 2045.
Lãi suất ngân hàng hôm nay 13/8/2026 ghi nhận thêm chương trình ưu đãi đáng chú ý từ MB, khi khách hàng mới có thể được cộng tới 2,2 điểm phần trăm lãi suất.
Dữ liệu đất đai theo tiêu chí “đúng – đủ – sạch – sống” sẽ là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ công và thúc đẩy chuyển đổi số.
Nhiệm kỳ 2026 - 2029, Chi hội nhà báo Tạp chí điện tử Nhà Quản Trị - TheLEADER đặt mục tiêu nâng tầm hoạt động, chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, xu hướng làm báo hiện đại.
Lãi suất hạ nhiệt nhưng dòng vốn rẻ chỉ thực sự tạo ra tăng trưởng khi doanh nghiệp có đơn hàng, dự án đủ hiệu quả và đáp ứng được các điều kiện cấp tín dụng.
Khi trách nhiệm chăm sóc con ngày càng được chia sẻ giữa cha và mẹ, thời gian nghỉ dành cho người cha trở thành một phần trong thiết kế phúc lợi của doanh nghiệp.
Tập đoàn TH vừa công bố 11 sản phẩm thuộc các dòng TH true NUT, TH true OAT và TH true MILK TOPKID đạt trạng thái trung hòa carbon theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14068-1:2023 do tổ chức Control Union xác nhận.
Lãi suất ngân hàng hôm nay 13/8/2026 ghi nhận thêm chương trình ưu đãi đáng chú ý từ MB, khi khách hàng mới có thể được cộng tới 2,2 điểm phần trăm lãi suất.
Ngày 12/8/2026, Tập đoàn FLC tổ chức lễ ký kết đơn vị tư vấn chính thức dự án nhà ở xã hội GreenLife Apartment, hướng tới minh bạch thông tin, chuẩn hóa hoạt động hỗ trợ hồ sơ và đưa 759 căn hộ có mức giá phù hợp đến gần hơn với người dân có nhu cầu.