Một nửa tăng trưởng thế giới sẽ do Mỹ và Trung Quốc tạo ra

Đức Thiên - 00:00, 19/07/2017

TheLEADERTheo dự báo của Ngân hàng Thế giới nền kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng GDP thực tế 2,8% trong giai đoạn 2017-2019.

Một nửa tăng trưởng thế giới sẽ do Mỹ và Trung Quốc tạo ra
Ảnh: Internet

Nhưng sự tăng trưởng này sẽ diễn ra ở đâu? Ở các nền kinh tế khổng lồ đang tăng trưởng ở mức ổn định 2% hay ở các thị trường mới nổi với mức tăng trưởng 8%/năm?

Biểu đồ dưới đây cho thấy số liệu tăng trưởng của các quốc gia riêng biệt trong giai đoạn 2017-2019, dựa trên dự báo tăng trưởng của Ngân hàng Thế giới.

Trung Quốc vẫn đứng đầu

Mặc dù tăng trưởng của Trung Quốc đã chậm lại, song Ngân hàng Thế giới vẫn ước tính nền kinh tế này sẽ tăng trưởng ở mức 6,5% trong năm nay, và 6,3% trong hai năm 2018 và 2019.

Trên thực tế, nếu thêm những con số này vào mức tăng trưởng hiện nay của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới thì khoảng 35,2% tăng trưởng GDP toàn cầu sẽ đến từ Trung Quốc trong khoảng thời gian 2017-2019, nâng sản lượng kinh tế của nước này lên 2,3 nghìn tỷ USD.

Sự không chắc chắn ở Mỹ

Trong khi Mỹ cũng được dự kiến sẽ đóng góp một phần đáng kể trong tăng trưởng toàn cầu, Ngân hàng Thế giới đưa ra những quan ngại cho dự đoán của mình đối với nền kinh tế Mỹ.

"Các dự báo về nền kinh tế Mỹ không kết hợp hiệu quả của các đề xuất chính sách của chính quyền mới của nước này do phạm vi tổng thể và các chính sách của họ vẫn chưa rõ ràng".

Ngân hàng Thế giới đề cập đến chính sách cắt giảm thuế do chính quyền tổng thống Trump đề xuất. Chính sách này về mặt lý thuyết có thể nâng mức tăng trưởng của Mỹ và của kinh tế toàn cầu nếu được thực hiện. Tuy nhiên, với những sự hỗn loạn trong môi trường chính trị Hoa Kỳ hiện nay, việc cắt giảm thuế đã được hoãn lại tính đến bây giờ.

Ngoài các nền kinh tế lớn thường thấy như Trung Quốc, Ấn Độ, khu vực đồng Euro và Mỹ, điều thú vị là Indonesia được coi là điểm sáng tiếp theo sử dụng phân tích này.

Trên thực tế, quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới sẽ chiếm 2.5% tăng trưởng GDP toàn cầu trong giai đoạn này, thêm 160 tỷ USD vào mức GDP 941 tỷ USD. Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng của nước này ở mức 5,3% trong năm nay và 5,5% trong hai năm tới.

Các quốc gia khác được dự báo sẽ đóng góp hơn 1% hoặc nhiều hơn cho tăng trưởng toàn cầu bao gồm: Hàn Quốc (2,0%), Australia (1,8%), Canada (1,7%), Anh (1,6%), Nhật Bản (1,5%), Brazil (1,2%), Thổ Nhĩ Kỳ (1,2%), Mexico (1,2% ), Nga (1,0%), và Iran (1,0%).