Mức sống toàn cầu được cải thiện lần đầu tiên trong 10 năm qua

Lan Hương - 11:21, 17/08/2017

TheLEADERSau 10 năm sụt giảm liên tiếp, mức sống toàn cầu cuối cùng cũng được cải thiện.

Mức sống toàn cầu được cải thiện lần đầu tiên trong 10 năm qua
Melbourne giữ vị trí thành phố đáng sống nhất thế giới năm thứ 7 liên tiếp. Ảnh: Internet

Theo báo cáo của Economist Intelligence Unit (EIU), được công bố hôm thứ Tư (16/8), sau 10 năm sụt giảm liên tiếp, mức sống toàn cầu cuối cùng cũng được cải thiện. 

Tuy nhiên, chủ nghĩa khủng bố, bao gồm các cuộc tấn công đẫm máu ở châu Âu, vẫn tiếp tục đe dọa đến mức sống của thế giới.

Hình ảnh người dân tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố tại Manchester, Anh hồi tháng 5/2017. Ảnh: Reuter

Các rủi ro kinh tế cộng với bất ổn chính trị là nguyên nhân dẫn đến việc mức điểm trung bình cho chất lượng sống toàn cầu giảm từ 76,1% năm 2007 xuống còn 74,8% hiện nay. Năm nay, báo cáo đã ghi nhận mức cải thiện trung bình trong biên độ toàn cầu là 0,06 điểm phần trăm.

Tuy nhiên, mức điểm tại một số thành phố hạ thấp do các mối đe dọa khủng bố. Trong khi châu Âu vẫn là khu vực có nhiều thành phố đáng sống nhất, khu vực này đã chứng kiến sự sụt giảm về xếp hạng sau các cuộc tấn công khủng bố, bao gồm ở Manchester, London và Stockholm.

"Các thành phố ở châu Âu đang phải đối phó với hậu quả của các cuộc tấn công khủng bố, sự lo lắng ngày càng gia tăng đối với Brexit, và cuộc khủng hoảng nhập cư", ông Stefano Scuratti, tư vấn trưởng tại EIU nói.

Sydney, Australia cũng giảm từ vị trí thứ 7 xuống vị trí 11 trong hai năm qua.

Trong khi đó, Melbourne đã duy trì vị trí đầu bảng trong năm thứ bảy liên tiếp.

Hệ thống giáo dục hiện đại và tiên tiến của Singapore đóng góp lớn vào mức tăng chất lượng sống tại nước này.

Theo ông Scuratti, bất ngờ lớn nhất trong xếp hạng năm nay là Singapore, đất nước giàu có ở khu vực Đông Nam Á, đã nhảy vọt 17 bậc để kết thúc ở vị trí 35, chủ yếu do cải tiến nền giáo dục.

"Singapore đã cho thấy kết quả rất tốt trong các chỉ số giáo dục", ông Scuratti nói. "Các chỉ số cho thấy người Singapore rất giỏi toán học, khoa học và chăm đọc sách".

Một số nước châu Á khác cũng đạt kết quả tốt hơn so với các khu vực khác. Theo báo cáo của EIU, có 6 trong số 12 thành phố có mức sống tăng lên thuộc châu Á.

Sự cải thiện tổng thể năm nay, mặc dù nhỏ, nhưng cho thấy mức sống cuối cùng đã được cải thiện, theo kết luận của EIU.