Dự án trên được biết đến với tên gọi Lò phản ứng thí nghiệm nhiệt hạch quốc tế (International Thermonuclear Experimental Reactor – ITER) đang phát triển một thiết bị tổng hợp từ tính gọi là Tokamak.
Tham vọng của dự án là rất lớn. Tokamak được thiết kế để chứng minh rằng năng lượng hợp hạch là một nguồn năng lượng không có carbon và có thể thực hiện được trên cùng cơ sở và nguyên lý với năng lượng mặt trời.
Tiềm năng của nhiệt hạch là rất lớn. Theo Hiệp hội hạt nhân thế giới, năng lượng hợp hạch sẽ "cung cấp viễn cảnh về một nguồn năng lượng gần như vô hạn cho các thế hệ tương lai".
Cơ sở ITER hiện đang được xây dựng. Các nước thuộc khối Liên minh châu Âu chịu trách nhiệm chi phí lớn nhất, số còn lại do Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và Nga chi trả.
"ITER là dự án mà các nước chúng tôi đang cùng nhau trả lời câu hỏi đó một lần và mãi mãi: năng lượng hợp hạch liệu có thể đóng vai trò quan trọng trong tương lai", ông William D. Magwood IV, Tổng giám đốc Cơ quan năng lượng hạt nhân của OECD, cho biết.