Analytic
Hotline: 08887 08817

'Việt Nam cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050'

Đây là khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP26).

TP. HCM và nhiều tỉnh phía Bắc đứng trước nguy cơ ngập lụt vì nước biển dâng

Theo dự báo, sẽ có thêm hàng chục triệu người Việt Nam sống trên đất liền bị ảnh hưởng bởi nguy cơ ngập lụt ven biển liên quan đến biến đổi khí hậu.

TP.HCM và Hà Nội thuộc top đô thị phải chạy đua với biến đổi khí hậu

Mực nước biển dâng cao có thể ảnh hưởng đến đà tăng trưởng của các đô thị Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Gần 50% miền Tây có thể chìm trong nước biển

13,2% diện tích đồng bằng sông Hồng, 17,15% diện tích TP.HCM và 47,29% diện tích đồng bằng sông Cửu Long có thể sẽ chìm trong biển nước nếu mực nước dâng cao 1 mét.

Cần đưa biến đổi khí hậu thành ưu tiên an ninh

Biến đổi khí hậu nên được đẩy cao hơn nữa trong chương trình nghị sự về an ninh khu vực trong bối cảnh Ấn Độ Dương - châu Á Thái Bình Dương là khu vực dễ xảy ra thiên tai nhất trên thế giới.