Người Mỹ hài lòng với nền kinh tế của họ, nhưng hầu hết vẫn không thích Trump

Minh Hoàng - 10:36, 16/01/2018

TheLEADERTổng thống Donald Trump coi một nền kinh tế Mỹ khỏe mạnh là thành công lớn nhất của ông trong thời gian đương chức tại Nhà Trắng.

Người Mỹ hài lòng với nền kinh tế của họ, nhưng hầu hết vẫn không thích Trump
Ảnh: Geoffroy Van Der Hasselt/AFP/Getty Images

Tuy nhiên, sự lạc quan của người Mỹ đối với nền kinh tế dường như không tỷ lệ thuận với mức độ ủng hộ vị tổng thống của họ.

Trong một bài đăng trên Twitter vào tuần trước, Tổng thống Trump đã nhấn mạnh cuộc thăm dò của Đại học Quinnipiac, cho thấy 66% số người được khảo sát đánh giá nền kinh tế là "xuất sắc" hoặc "tốt".

Con số này đã tăng từ mức 63% vào tháng 12, và số liệu cao nhất kể từ khi trường đại học này bắt đầu tiến hành khảo sát hàng năm từ năm 2001.

Tuy nhiên, cuộc thăm dò tương tự cho thấy, sự lạc quan về kinh tế không giúp gia tăng sự ủng hộ với tổng thống Donald Trump.

Theo cuộc khảo sát, chỉ có 36% ủng hộ ông Trump, trong khi con số không ủng hộ là 59%. Trong tháng 12, hai số liệu này lần lượt là 37% và 59%.

Tim Malloy, người đứng đầu cuộc khảo sát trường đại học Quinnipiac, cho biết: "Quan điểm về những đặc điểm và tính cách của ông Trump đã làm vô hiệu hoá sự lạc quan về nền kinh tế Mỹ".

Nhiều người trong số những người được khảo sát cho rằng, ông Trump là không trung thực, không có kỹ năng lãnh đạo tốt và không quan tâm đến dân thường Mỹ.

"Những phản ứng đó cho thấy rằng, người Mỹ vẫn chưa kết nối với tổng thống ngay cả khi nền kinh tế đang tăng trưởng", ông Tim nói.

Một điểm dữ liệu khác trong cuộc thăm dò đã làm sáng tỏ cách người Mỹ nhìn nhận về nền kinh tế. 49% cho rằng họ nghĩ người tiền nhiệm của ông Trump, Tổng thống Barack Obama, chịu trách nhiệm nhiều hơn về tình hình hiện tại của nền kinh tế. Trong khi 40% nói rằng tổng thống đương nhiệm có nhiều tác động hơn.

Tổng thống Trump đã hứa hẹn sẽ thúc đẩy tăng trưởng việc làm ở Mỹ và khuyến khích các công ty di chuyển các hoạt động ở nước ngoài về Mỹ. Ông đã nhấn mạnh nhiều lần số liệu việc làm hàng tháng và các kỷ lục của thị trường chứng khoán để làm bằng chứng cho sự thành công của chương trình nghị sự của ông.

Cuộc thăm dò khảo sát 1.106 người Mỹ, được tiến hành từ ngày 5-9/1, có sai số 3,6 điểm phần trăm.