Analytic
Hotline: 08887 08817

Loship chinh phục thị trường bán sỉ cho các cửa hàng ăn uống

Từ năm ngoái, Loship đã tiên phong chinh phục thị trường phân phối sỉ các mặt hàng cung ứng cho cửa hàng F&B bằng dịch vụ Lo-supply.

Áp lực tăng trưởng với ngành sản xuất từ đợt Covid-19 mới nhất

Đợt bùng phát Covid-19 lần thứ tư đã đẩy sản lượng ngành sản xuất giảm nhanh nhất hơn một năm, chuỗi cung ứng bị gián đoạn nghiêm trọng khi thời gian giao hàng lâu nhất trong khoảng một thập kỷ.

Vẫn còn địa phương chưa "mở" như tinh thần Nghị quyết 128

"Vẫn còn một số địa phương tổ chức các biện pháp chống dịch cao hơn quy định trong Nghị quyết 128 và hướng dẫn của Bộ Y tế, đã khiến nhiều doanh nghiệp nơi vào tình trạng thiếu lao động", theo báo cáo mới nhất của Bộ Công thương

Chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn đang quá chậm

Theo ông Brendan Edgerton, Giám đốc Chương trình kinh tế tuần hoàn, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững thế giới (WBCSD), hiện nay chỉ có 8,6% nguyên vật liệu trên toàn thế giới được lưu hành trong các chuỗi giá trị tuần hoàn, ít hơn so với mức 9,1% được ghi nhận vào năm 2019.

Thủ tướng: Phải giải ngân ít nhất 675 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công năm nay

Trong bối cảnh khó khăn, thách thức, thúc đẩy đầu tư công, giải ngân đầu tư công vừa là nguồn lực, vừa là động lực phát triển. Do đó, Thủ tướng nêu rõ mục tiêu phải giải ngân đạt ít nhất 95% trong tổng số hơn 711 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2023.

Đứt gãy nguồn cung, giảm đà tăng trưởng của doanh nghiệp Đức tại Việt Nam

Nhiều doanh nghiệp Đức tại Việt Nam buộc phải tăng giá bán sản phẩm trong bối cảnh nguyên liệu đầu vào khó khăn vì nguồn cung hạn chế.

100.000 USD hỗ trợ sáng kiến sàn giao dịch vật liệu Việt Nam

Dự án Sàn giao dịch Vật tư sản xuất của Việt Nam là một trong số 11 dự án khởi nghiệp xuất sắc nhất giành được tài trợ từ Sáng Kiến Diễn Đàn Hợp Tác Cấp Cao Vì Mục Tiêu Xanh Toàn Cầu 2030 (P4G) trong số 450 đơn ứng cử đến từ 80 quốc gia trên toàn thế giới.

Ngành sản xuất vào đà tăng trưởng

Lĩnh vực sản xuất của Việt Nam vẫn trên đà phục hồi trong tháng 2 khi tăng trưởng đã nhanh hơn và niềm tin trong kinh doanh vẫn được duy trì.

Doanh nghiệp sản xuất lãi lớn trước viễn cảnh 'siêu chu kỳ hàng hóa'

Sự khan hiếm nguyên liệu trên toàn cầu là đã thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận các doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng hóa tăng cao. Sự gián đoạn chuỗi cung ứng do Covid-19 và lượng hàng tồn kho một số nguyên liệu thô thấp càng "đổ thêm dầu vào lửa".