Nhà sáng lập Umbala Network: Sky Mining đã lợi dụng những người lười biếng và ảo tưởng làm giàu

Việt Hưng - 14:35, 02/08/2018

TheLEADERTheo ông Nguyễn Minh Thảo, nhà sáng lập Umbala Network, có rất nhiều các dự án blockchain của Việt Nam đang thành công, được cộng đồng trong nước và thế giới ghi nhận còn Sky Mining, IFan, Bitconnect chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh.

Tuần trước, nhiều nhà đầu tư vào hệ thống đào tiền ảo Sky Mining cho biết không thể liên lạc được với ông Lê Minh Tâm, Tổng giám đốc công ty. Hơn 5.000 nhà đầu tư có nguy cơ mất trắng số tiền đã đầu tư và bắt đầu gửi đơn kiện đến cơ quan chức năng.

Tại buổi họp báo Chính phủ ngày 1/8, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, vụ việc này gây tổn thất con số chưa chính thức, gần 700 tỷ đồng.

Trước đó, Sky Mining nhận là tổ chức chuyên về đầu tư mua máy tính khai thác phần mềm giải mã thuật toán. Trong nhiều lần quảng bá, các thành viên công ty tự khẳng định là công ty đào tiền ảo "lớn nhất Việt Nam". Website công ty cũng liệt kê đến 18 xưởng đào tiền ảo khắp cả nước, tập trung chủ yếu ở Hà Nội và TP. HCM.

Không hề bất ngờ

"Những vụ việc như Sky Mining rồi cũng sẽ xảy ra. Mô hình "huy động vốn nhà đầu tư rồi hứa trả lãi rất hời" mà chúng ta hay nghi ngờ là mô hình Ponzi, đều sẽ đến một ngày mà mọi thứ bỗng nhiên bung bét ra, nhà đầu tư sẽ không thể chủ động trước được điều gì", ông Nguyễn Minh Thảo - nhà sáng lập Umbala Network, tỏ ra không ngạc nhiên.

Theo dõi diễn biến vụ việc, ông Thảo cho rằng, việc nhà đầu tư bị lừa đảo mất tiền là điều tất yếu. Bởi nếu chịu tìm hiểu, nhà đầu tư sẽ biết chuyện làm giàu trong thế giới tiền mã hóa chỉ bằng vài khu xưởng đào Bitcoin là không thể. Thực tế, hoạt động đào Bitcoin nói chung đang ngày càng khó, thuật toán đào càng ngày càng phức tạp.

"Xen lẫn trong tôi là cảm giác bất ngờ và tiếc nuối. Bất ngờ vì dân mình có nhiều tiền như vậy, 700 tỷ đồng không phải con số nhỏ. Còn tiếc nuối vì số tiền lớn là công sức của những người lương thiện lại được trao trọn cho một kẻ lừa đảo với ước mơ làm giàu rất dễ dàng", nhà sáng lập Umbala nói.

Nhìn vào hoạt động của Sky Mining, ông Thảo phân tích dòng tiền chảy vào công ty này như sau. Sky Mining huy động vốn của nhà đầu tư và tạo ra 7 nấc thang hoa hồng. 7 nấc thang hoa hồng này tạo ra cơ chế tài chính để giúp "mỡ nó rán nó". Tiền của nhà đầu tư sau được dùng để trả lãi cho nhà đầu tư trước. Nói cách khác, chính các nhà đầu tư đang tự trả lãi cho nhau.

Trong khi đó, phần tiền còn lại không ai biết chính xác Sky Mining dùng để làm gì? Có thể là đi mua máy, chi vào tiền vận hành đào như cam kết hoạt động của Sky Mining; hoặc một giả thuyết tệ hơn là các nhà lãnh đạo giữ lại phần lớn và chỉ dùng phần nhỏ để tô vẽ hoạt động đào coin trong mắt nhà đầu tư.

"Tôi nghĩ rằng các nhà đầu tư nên chuẩn bị sẵn tâm thế: của đi thay người, tiền của mất đi thì nhà đầu tư sẽ học được bài học. Quan trọng là họ phải tận dụng kinh nghiệm để sau này đầu tư thông minh và kiếm được nhiều tiền hơn", nhà sáng lập Umbala Network nhắn nhủ.

Nhà đầu tư hay nhà đầu cơ?

Lời khuyên mà ông Nguyễn Minh Thảo dành cho các nhà đầu tư là khi bỏ tiền, cần xác định đúng vị thế của mình là nhà đầu cơ hay nhà đầu tư.

Các nhà đầu tư có tư duy đầu cơ là những người có vốn mỏng, tìm kiếm các cơ hội lướt sóng, kiếm lãi dựa trên biến động thị trường ngắn hạn. Yêu cầu để đầu cơ thành công là kỹ năng phải cực kỳ thành thạo. Ví dụ, những người trade coin ngắn hạn rất am hiểu phân tích kỹ thuật. Còn các nhà đầu tư mang tư duy đầu tư cần hiểu bản chất thứ mình đầu tư mang lại giá trị gì trong tương lai.

Cả 2 trường phái đều yêu cầu nhà đầu tư phải am tường thực sự về thứ mình sắp xuống tiền, không kỹ năng thì kiến thức. Khi đã tìm hiểu cặn kẽ, họ sẽ đánh giá được một khoản đầu tư lãi 300% sau 1 năm như Sky Mining rêu rao là có đáng tin hay không?

Lúc này lãi suất ngân hàng lúc này chỉ là khoảng 7%, một công ty làm ăn phát đạt thì có lợi nhuận cũng chỉ là 20%/năm. Như vậy, một lời hứa đầu tư như trên, nhất là khi những mô hình tương tự Bitconnect, Ifan đã từng đổ vỡ là rất đáng nghi hoặc.

So sánh vụ Sky Mining với iFan, hay Bitconnect trước đây, nhà sáng lập Umbala đánh giá, mô hình của iFan tinh vi hơn, nhưng miếng bánh mà Sky Mining vẽ ra cho các nhà đầu tư nhẹ dạ là lớn hơn.

"Những mô hình như Sky Mining, iFan giống như trò cược với nhà cái mà bạn để nhà cái nắm hết mọi thứ, bạn chẳng cầm một thứ gì hơn là ảo vọng được trả lãi hàng kỳ. Mà tiền lãi đó còn được trích từ chính tiền gốc của bạn. Vậy làm sao bạn thắng được?", ông Thảo đặt vấn đề.

Lòng tham không có đáy

"Nhiều người bảo dân ta chăm chỉ cần cù làm ăn, nhưng hình như vào thời này, dân mình lười biếng đi nhiều lắm, chỉ nhiều ảo tưởng làm giàu mà lười biếng lao động", ông Thảo nói.

Thực tế, những vụ lừa đảo như Sky Mining, iFan vẫn tiếp tục diễn ra, dù đã có cảnh báo là vì nhiều người "tham lam hơn so với kiến thức mình có". Thêm vào đó, các hoạt động PR/Marketing của các mô hình Ponzi cũng ngày càng bài bản. 

Nói về dự án Umbala Network và chiến dịch ICO, ông Thảo cho biết đây là một dự án có quy mô toàn cầu. Những vụ lừa đảo nói trên phần lớn chỉ xảy ra trên đất Việt Nam. Vì thế, Umbala Network hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Nhà sáng lập Umbala: Sky Mining đã lừa được những người lười biếng và ảo tưởng làm giàu 1
Ông Nguyễn Minh Thảo, nhà sáng lập Umbala Network

Nhà sáng lập này cho rằng, Sky Mining, Ifan, Bitconnect chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh. Thực tế, vẫn có rất nhiều các dự án Blockchain của Việt Nam đang thành công và được cộng đồng Việt Nam và thế giới ghi nhận.

Sản phẩm của Umbala Network là một Blockchain theo chiều dọc, Blockchain được áp dụng để tập trung vào hướng chuyên sâu là một "nền kinh tế dựa trên camera". Trên thế giới, Umbala Network là công ty đầu tiên lựa chọn hướng đi này.

Trên Blockchain của Umbala Network, những giao thức mới sẽ được xây dựng nên để nhờ đó tạo nên một camera cửa sổ tương tức thời gian thực, giúp cho mạng lưới dữ liệu từ hàng tỷ camera trên thế giới trở nên có giá trị cùng nhau và có thể làm việc với nhau.

Ông Thảo lấy ví dụ: "Một anh bạn của tôi sở hữu tới 3.000 camera dự báo thời tiết trên khắp thế giới. Toàn bộ camera này sở hữu tổng cộng 3.000.000 visit/tháng. Nếu các dữ liệu này được sử dụng để phục vụ một công ty du lịch, có thể gợi ý cho khách du lịch về phong cảnh các điểm du lịch, thời tiết ở đó...thì quả thật là sự kết hợp rất hay".

Theo nhà sáng lập Umbala, gọi vốn ICO chân chính cũng phần nào giống như làm startup và đi gọi vốn đầu tư mạo hiểm. Bạn phải chứng minh mình tốt thực sự bằng một đội ngũ tốt, sản phẩm tốt, khả năng thực thi tốt và sự "cháy hết mình" với sản phẩm.

"Bạn hỏi có cách làm nào khác để nhà đầu tư tin tưởng và bỏ tiền vào những ICO? Tôi cho rằng, tốt nhất cứ nên cắm mặt vào làm để chứng minh cho họ thấy đội ngũ đang đam mê với sản phẩm, sống chết với sản phẩm như thế nào. Tuyệt nhiên đừng cam kết lãi 300% sau 1 năm là được", ông Nguyễn Minh Thảo nói.