Nhiều doanh nghiệp góp tên trong giải golf Fastee Cup 2019

Quỳnh Chi - 07:45, 05/09/2019

TheLEADERGiải vô địch câu lạc bộ golf Hà Nội lần thứ 3 - Fastee Cup do Hội Golf Thành phố Hà Nội tổ chức sẽ diễn ra tại sân golf Long Biên vào ngày 27 - 28/9/2019.

Nhiều doanh nghiệp góp tên trong giải golf Fastee Cup 2019
Ông Lê Hùng Nam, Tổng thư ký Hội Golf thành phố Hà Nội

Năm nay, giải vô địch câu lạc bộ golf Hà Nội đã có bước phát triển vượt bậc so với năm 2018. Cụ thể, sau vòng đấu loại từ 45 câu lạc bộ đăng kí tham gia, 34 câu lạc bộ tại Hà Nội với 408 vận động viên chính thức và 136 vận động viên dự bị sẽ tranh tài để giành cúp vô địch. 

Giải đấu được tổ chức theo thể thức đồng đội, kết quả thi đấu của các câu lạc bộ là điểm tổng hợp từ 12 thành viên. Đây là điểm độc đáo của Giải vô địch câu lạc bộ golf Hà Nội lần thứ 3 - Fastee Cup so với các hoạt động của làng golf Việt, thường thi đấu theo hình thức cá nhân.

Về phương thức thi đấu, mỗi câu lạc bộ có 16 thành viên gồm 12 vận động viên chính thức và bốn vận động viên dự bị. Giải thi đấu theo thể thức đấu gậy dựa trên điểm Net, mỗi câu lạc bộ được cử 12 vận động viên thuộc bốn bảng thi đấu trong hai ngày: Bảng A (Handicap 0-9), Bảng B (Handicap 10-15), Bảng C (Handicap 16-20), Bảng D (Handicap 21-26). 

Mỗi vận động viên chỉ được thi đấu một trận. Kết quả của câu lạc bộ được tính dựa trên tổng điểm Net của 12 vận động viên.

So với giải năm ngoái, năm nay, thể lệ thi đấu có một số thay đổi quan trọng. Theo đó, Handicap chính thức được áp dụng theo hệ thống Vhandicap tính tại thời điểm ngày 1/9/2019 (Handicap đấu loại được tính từ 1/8/2019). Cùng với đó, điểm net được tính dựa trên Handicap chính thức, cắt (-2) và (+10).

Tinh thần của giải đấu lần này vẫn nhằm tạo một sân chơi fair-play (chơi đẹp) và nâng cao tinh thần thượng võ dành cho tất cả các golf thủ trên địa bàn thủ đô.

Ông Lê Hùng Nam, Tổng thư ký Hội Golf thành phố Hà Nội, Giám đốc giải kỳ vọng Giải vô địch các CLB Golf Hà Nội lần thứ ba sẽ là một nguồn cảm hứng, lan truyền tinh thần đoàn kết giữa các thành viên câu lạc bộ nói riêng, cũng như toàn thể các CLB Golf trên địa bàn thành phố”.

Đánh giá về chất lượng các golf thủ trong nước những năm qua, ông Nam nhận định là đã có nhiều tiến bộ cả về trình độ và chất lượng chuyên môn. 

Dù khoảng cách của các golf thủ Việt Nam so với thế giới còn rất xa nếu xét ở góc độ chuyên nghiệp song ở góc độ nghiệp dư thì cách tiếp cận hiện nay đã thân thiện hơn rất nhiều. Khả năng của các golf thủ nghiệp dư Việt tương đồng so với thế giới.

Ứng dụng đặt sân Golf Fastee là nhà tài trợ danh vị. Nhà tài trợ kim cương là Tập đoàn Daikin, Công ty TNHH Amway Việt Nam, thương hiệu thời trang PING & Le Coq Sportif. Nhà tài trợ vàng là các thương hiệu The Zei, Habeco, Vietjet Air, Vinaconex, Tấn Khoa, BNA, Nhật Nam, Homie, Office Interior by Hexa Group, bệnh viện Việt Pháp, khách sạn Pullman, Cenhomes, Mopo, HLT, sân golf Long Biên.

Tạp chí Golf Việt Nam, Golfnews, Golfplus, Golf Edit, Cartimes, Infok và TheLEADER là các đơn vị bảo trợ truyền thông. Công ty Cổ phần Thiết kế Lục Giác – Hexagon là đơn vị thực hiện chương trình.