Nhiều tỉnh nới bên trong, kiểm soát chặt nguy cơ dịch bệnh từ bên ngoài

Lam Giang - 13:28, 13/06/2021

TheLEADERMột số hoạt động, dịch vụ tại nhiều tỉnh, thành phố như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Thanh Hóa… được mở cửa trở lại theo nguyên tắc thực hiện nghiêm thông điệp 5K.

Nhiều tỉnh thành đã có văn bản chỉ đạo về việc nới lỏng một số hoạt động trên địa bàn khi tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát chặt. Đồng thời các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ vẫn kiểm soát chặt các phương tiện ra vào địa phương, tiếp tục rà soát, thực hiện cách ly tập trung đối với người từ vùng dịch được công bố giãn cách theo Chỉ thị 16 như ở TP.HCM và những người sống trong vùng dịch có công bố ca F0.

Mới đây nhất là tỉnh Thanh Hóa, sau 15 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới, các hoạt động thể thao ngoài trời như sân vận động, sân tập, công viên, vườn hoa, sân golf, sân tập golf… trên địa bàn tỉnh được mở cửa trở lại từ 12h ngày 12/6.

Tuy nhiên, các đơn vị quản lý sân golf, sân tập golf được yêu cầu chỉ đón tiếp khách nội tỉnh, đồng thời thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định, đặc biệt là thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Cũng như Thanh Hóa, UBND tỉnh Ninh Bình đã đồng ý cho các sân golf được đón khách nội tỉnh trở lại từ 0h ngày 12/6 sau 28 ngày đóng cửa. Còn các golfer đến từ tỉnh thành khác cần phải có giấy chứng nhận đã tiêm phòng vắc-xin Covid-19.

Tại Đà Nẵng, từ 0h ngày 9/6, các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (gồm cả quán cafe, vỉa hè) được mở bán tại chỗ nhưng không quá 50% công suất và không hoạt động sau 21h. Đồng thời, chủ cơ sở kinh doanh ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch và khai báo y tế thường xuyên.

Người dân được tắm biển theo giờ, từ 4h30 đến 7h30 và từ 16h30-18h30 hàng ngày. Các hành vi tập trung đông người chơi thể thao, ăn uống, bán hàng rong tại bãi biễn sẽ bị cấm.

Một số môn thể thao không có tiếp xúc trực tiếp như golf, tennis, cầu lông, bóng bàn, đi bộ,... cũng được phép hoạt động lại. Quyết định nới lỏng được đưa ra khi Đà Nẵng đã qua 21 ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã cho phép mở cửa trở lại các khu, điểm du lịch, di tích, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, đón khách nội tỉnh trong trạng thái hoạt động bình thường từ 12h ngày 8/6 sau 1 tháng không ghi nhận ca nhiễm mới.

Quán cà phê, giải khát, nhà hàng; dịch vụ văn hóa, thể thao, phòng tập gym, fitness, yoga, câu lạc bộ billiards trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được hoạt động trở lại (trừ karaoke, vũ trường, massage, bar, pub, trò chơi điện tử); sân golf cũng được đón khách nội tỉnh.

Cùng với đó, tỉnh cũng đang xây dựng các chương trình kích cầu du lịch, các sản phẩm du lịch đặc sắc, an toàn, hiệu quả để chào bán cho khách du lịch nội tỉnh, hoàn thiện phương án mở rộng khách du lịch từ các địa bàn an toàn trong cả nước để sớm khôi phục hoạt động du lịch hè 2021.

Đồng thời, khuyến khích tối đa các tour du lịch cung cấp các dịch vụ trọn gói, bao gồm dịch vụ xét nghiệm mẫu gộp SARS-CoV-2.

Nhiều tỉnh thành nới bên trong, kiểm soát chặt nguy cơ từ bên ngoài
Các khu, điểm du lịch tại Quảng Ninh được mở cửa trở lại từ 12h ngày 8/6.

Cũng như Quảng Ninh, UBND TP. Hải Phòng chủ trương nới lỏng một số hoạt động trên địa bàn từ ngày 13/6, sau 16 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới, gồm mở cửa trở lại các hoạt động ngoài trời; nhà hàng, dịch vụ ăn uống nhưng không được tập trung quá 20 người. Các hãng taxi được hoạt động trở lại 100% đầu xe nhưng không được chở vượt quá 50% số ghế. Các khu, điểm du lịch được hoạt động trở lại nhưng chỉ phục vụ khách nội tỉnh.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương phát đi ngày 11/6, các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, khu tập luyện thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh được hoạt động trở lại. Sân golf Chí Linh chỉ phục vụ khách nội tỉnh. Nhà hàng, quán ăn không phục vụ tại chỗ.

Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh được hoạt động trở lại. Đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết phải tổ chức thì do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định.

Tỉnh tiếp tục yêu cầu không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc.

Bên cạnh các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phép hoạt động trở lại, trong văn bản chỉ đạo mới đây của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, các tiệc cưới hỏi, liên hoan, tiệc mừng được tổ chức (chỉ mời khách trong tỉnh) nhưng phải đảm bảo tuân thủ các quy định phòng dịch, thực hiện giãn cách tối thiểu 2m, không quá 50% công suất phục vụ.

Các sân golf tại Thừa Thiên Huế chỉ đón khách trong tỉnh; hoạt động thể dục thể trong nhà thì hoạt động không quá 50% công suất. Hoạt động giáo dục đào tạo, dạy nghề được hoạt động cần chú ý giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 1m khi tiếp xúc, không quá 50% công suất phòng học và tuân thủ quy định phòng dịch.

Tại Quảng Ngãi, từ 17h ngày 9/6, UBND tỉnh quyết định dừng hoạt động 4 chốt kiểm tra y tế gồm Đường dẫn Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi thuộc địa bàn huyện Tư Nghĩa; đường dẫn Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi thuộc địa bàn huyện Sơn Tịnh; Quốc lộ 1A đoạn giáp ranh tỉnh Quảng Ngãi- Quảng Nam; từ Sân bay Chu Lai và Biển Rạng, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đến huyện Bình Sơn.

Tuy nhiên, chưa cho phép khách nước ngoài, người dân ngoài tỉnh đi du lịch ra đảo Lý Sơn. Tất cả các phương tiện vận tải hành khách tuyến cố định, hợp đồng từ Quảng Ngãu đi TP.HCM và ngược lại vẫn tiếp tục tạm dừng hoạt động. Xử lý nghiêm và thực hiện cách ly tập trung đối với tài xế các phương tiện vận tải hành khách cố tình chở người từ TPHCM về Quảng Ngãi.

Bắc Giang – điểm nóng nhất trong làn sóng Covid-19 thứ 4 tại Việt Nam đã vượt qua giai đoạn chống dịch khó khăn nhất. Ba huyện gồm Lạng Giang, Hiệp Hòa và Yên Thế đã được chuyện xuống giãn cách theo Chỉ thị 15 trong tuần qua sau gần 1 tháng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16.

Tuy nhiên, chính quyền tỉnh Bắc Giang tiếp tục kêu gọi người dân "cửa đóng then cài" để toàn tỉnh tiến công dập dịch, phấn đấu sau ngày 21/6 không còn ca mắc mới.

Theo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, hiện 42 doanh nghiệp trên địa bàn đã được phép hoạt động sản xuất trở lại, với số lao động gần 7.600 người.

Các doanh nghiệp này thuộc 4 khu công nghiệp Vân Trung, Quang Châu, Đình Trám và Song Khê - Nội Hoàng. Trong đó, 16 doanh nghiệp tại khu công nghiệp Vân Trung, 10 công ty thuộc khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, còn lại thuộc Đình Trám và Quang Châu. Trong đó, công ty sản xuất linh kiện cho Foxconn là có số lao động làm việc cao nhất, gần 1.300 người.

Trái ngược với các tỉnh thành trên, một số tỉnh thành khác lại tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tuần qua. Tỉnh Tiền Giang đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 kể từ 0h ngày 12/6 sau khi ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng.

Còn người dân TP. Hà Tĩnh phải tuân thủ cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 từ 12h ngày 8/6 sau khi địa phương này có 9 ca nhiễm trong cộng đồng.

Theo số liệu từ Bộ Y tế, tính đến sáng ngày 13/6, tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 7.135, ghi nhận ở 39 tỉnh thành.

Cụ thể, Bắc Giang 3.948 ca, Bắc Ninh 1.323, TP.HCM 719, Hà Nội 458 ca, Đà Nẵng 158, Lạng Sơn 98, Hà Tĩnh 31, Tiền Giang 13, Yên Bái, Đồng Nai, Quảng Ngãi, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam 3, Quảng Trị 3, Thừa Thiên Huế 5, Nam Định 6, Hòa Bình 7, Phú Thọ 5, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình 4, Thanh Hóa 5, Thái Nguyên 3, Hưng Yên 37, Điện Biên 58, Bạc Liêu, Gia Lai, Tây Ninh, Hải Phòng 3, Đăk Lăk 4, Trà Vinh 2, Đồng Tháp, Thái Bình 21, Vĩnh Phúc 92, Hà Nam 48, Bình Dương 8, Hải Dương 51, Long An 11 mỗi nơi một ca.