Những quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới

Thạch Thảo - 15:39, 22/09/2017

TheLEADERTheo số liệu của Viện nghiên cứu Quỹ đầu tư quốc gia (SWFI), các quỹ đầu tư quốc gia trên toàn thế giới hiện đang nắm giữ khoảng 7,4 nghìn tỷ USD tính đến hết tháng 9/ 2017. Con số này cách đây gần một thập kỉ chỉ ở mức 3,4 nghìn tỷ USD.

Các quỹ này đầu tư vào một loạt các tài sản tài chính, từ cổ phiếu, trái phiếu đến bất động sản hay kim loại quý. Mặc dù vậy, tất cả đều có chung một mục đích là tối đa hóa lợi nhuận trong dài hạn.

5. SAMA Foreign Holdings

Phần lớn tài sản được nắm giữ bởi quỹ này đến từ doanh thu xuất khẩu dầu mỏ của Saudi Arabia, quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới.

Tổng tài sản của quỹ này lên tới 514 tỷ USD và chủ yếu được nắm giữ dưới dạng tiền mặt, trái phiếu và cổ phiếu.

Tháng 8/2014, tài sản của quỹ này đạt mức kỷ lục 737 tỷ USD nhưng sau đó đã giảm dần để Chính phủ chi tiêu trong bối cảnh giá dầu giảm sâu.


4. Cơ quan Đầu tư Kuawait (KIA)

KIA là quỹ đầu tư quốc gia lâu đời nhất trên thế giới. KIA được thành lập từ năm 1953 với mục đích đầu tư nguồn tiền dư thừa từ việc xuất khẩu dầu.

Hiện nay, KIA đang nắm giữ 524 tỷ USD, giảm đáng kể so với mức năm 2014 do sự trượt giá của dầu.

Mục tiêu lâu dài của quỹ này là tạo ra một sự thay thế, giảm sự phụ thuộc vào trữ lượng dầu và giúp các thế hệ tương lai của Kuwait có được sự tự tin để đối mặt với những sự biến động.


3. Tổng công ty đầu tư Trung quốc (CIC)

CIC được xem là quỹ đầu tư quốc gia hàng đầu của Trung Quốc, chịu trách nhiệm quản lý một phần dự trữ ngoại tệ của quốc gia có nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này.

CIC hiện đang sở hữu tài sản trị gá 813,8 tỷ USD. Quỹ có danh mục đầu tư đa dạng và trải rộng ở nhiều quốc gia như Vương quốc Anh, Mỹ.


2. Cơ quan đầu tư Abu Dhabi (ADIA)

Cơ quan này được thành lập năm 1976 và có nguồn tài chính chủ yếu từ xuất khẩu dầu. ADIA là quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất tại khu vực Trung Đông với tài sản trị giá 828 tỷ USD.

Giống như quỹ đầu tư quốc gia của Saudi Arabia, ADIA cũng nắm cổ phần sân bay London Gatwick của Anh cùng nhiều khoản đầu tư ở các quốc gia khác, bao gồm cổ phần trong công ty khí đốt Gassled của Na Uy.


1. Quỹ Lương hưu toàn cầu Chính phủ Na Uy

Quốc gia giàu tài nguyên giàu lửa vùng Scandinavia là nước sở hữu quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới. Mới đây, Quỹ Lương hưu toàn cầu chính phủ Na-Uy đã cán mốc tài sản 1 nghìn tỷ USD lần đầu tiên trong lịch sử.

Ngân hàng Trung ương Norges Bank, ngân hàng quản lý quỹ này thậm chí còn rất ngạc nhiên khi thấy sự phát triển quá lớn của quỹ.

Quỹ đầu tư vào nhiều tài sản khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu và bất động sản. Quỹ đã đầu tư vào khoảng 9.000 công ty tại 77 quốc gia.