'Nốt trầm' tài chính của Habeco, VEAM, Vinapaco và BMC
Thái Bình
Thứ ba, 18/08/2026 - 12:19
Nghe audio
0:00
Hàng loạt doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương vẫn mắc kẹt trong nợ phải trả, tài sản dở dang và những vấn đề tài chính kéo dài.
Gánh nặng từ quá khứ
Báo cáo giám sát tài chính năm 2025 của Bộ Công thương cho
thấy bức tranh không đồng nhất giữa các doanh nghiệp do bộ làm đại diện chủ sở
hữu.
Trong khi Habeco và VEAM vẫn duy trì khả năng sinh lời và các chỉ tiêu tài
chính cơ bản an toàn, Vinapaco và BMC tiếp tục phải xử lý những tồn tại kéo
dài, phần nào hạn chế khả năng tái cơ cấu và sử dụng nguồn lực.
Xử lý tồn đọng tại dự án Bột giấy Phương Nam - một trong số 12 dự án yếu kém ngành công thương vẫn chưa đi đến hồi kết. Ảnh: Báo Chính phủ.
Tại Tổng công ty Giấy Việt Nam (Vinapaco), công ty mẹ vẫn
kinh doanh có lãi trong năm 2025. Tổng doanh thu đạt khoảng 2.432 tỷ đồng, bằng
96% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế gần 25 tỷ đồng, tương đương 147% kế hoạch.
Tuy nhiên, phía sau kết quả này là sức ép tài chính gắn với những dự án tồn đọng nhiều năm trước.
Cuối năm 2025, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của
công ty mẹ Vinapaco ở mức 3,29 lần, tăng so với đầu năm. Tổng nợ phải trả tăng
gần 853 tỷ đồng, chủ yếu do các khoản vay, nợ thuê tài chính và những nghĩa vụ
liên quan sau khi dự án trồng rừng nguyên liệu giấy Kon Tum được chuyển giao về
tổng công ty theo dõi.
Đáng chú ý, nếu loại trừ dự án nhà máy Bột giấy Phương Nam,
hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Vinapaco chỉ còn 0,99 lần. Theo đánh
giá của Bộ Công thương, tình hình tài chính của tổng công ty vẫn ở mức an toàn
và có khả năng thanh toán các khoản nợ, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách.
Con số này cho thấy nhà máy Bột giấy Phương Nam đang tạo
ảnh hưởng đáng kể đến cơ cấu nợ của Vinapaco.
Với Bột giấy Phương Nam, vấn đề kéo dài vẫn chưa được giải
quyết dứt điểm. Ngày 13/12/2018, Bộ Công thương đã có Công văn 10145/BCT-TC gửi
Thủ tướng về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, nhưng đến cuối năm
2025 dự án vẫn chưa hoàn tất quyết toán.
Giá trị hàng tồn kho và tài sản thiếu chờ xử lý tại ban quản
lý dự án khoảng 12,4 tỷ đồng. Theo báo cáo, việc xử lý dự án vượt quá khả năng
của Vinapaco trong khi những vướng mắc chủ yếu liên quan đến tài chính dự án.
Tình trạng kéo dài ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh
doanh của tổng công ty, đồng thời khiến Vinapaco chưa thể cổ phần hóa theo chỉ
đạo của Chính phủ.
Một khoản đầu tư khác cũng tiếp tục tạo sức ép lên Vinapaco
là Công ty CP Tập đoàn Tân Mai. Doanh thu năm 2025 của Tân Mai đạt 113,5 tỷ đồng
nhưng tiếp tục lỗ sau thuế gần 12 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu
ở mức 3,67 lần, vượt khoảng ba lần mức quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP.
Đến hết năm 2025, Vinapaco đã trích lập dự phòng đối với khoản
đầu tư tại Tân Mai khoảng 192 tỷ đồng.
Theo Bộ Công thương, kế hoạch tái cấu trúc Tân Mai chưa được
thực hiện như cam kết, trong khi doanh nghiệp tiếp tục xử lý các tồn đọng tài
chính trong điều kiện chưa có nguồn thu mới. Thời gian tái cấu trúc kéo dài khiến
khả năng phục hồi của doanh nghiệp ngày càng suy giảm.
Nếu tại Vinapaco, sức ép đến từ những dự án và khoản đầu tư
kéo dài qua nhiều năm, thì tại Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và xây lắp
thương mại BMC, sự mất cân đối đã thể hiện rõ trên bảng cân đối kế toán.
BMC đang thuộc diện giám sát tài chính đặc biệt của Bộ Công thương. Từ năm 2000 đến nay, doanh nghiệp chưa thực hiện được kiểm toán báo cáo
tài chính bởi tổ chức kiểm toán độc lập.
Việc thiếu báo cáo tài chính được kiểm toán khiến doanh nghiệp
gặp khó trong việc xác định đầy đủ, chính xác tình hình tài sản, công nợ và kết
quả sản xuất kinh doanh, đồng thời gây khó khăn cho việc thực hiện các yêu cầu
về giám sát đặc biệt và xây dựng phương án tái cấu trúc.
Năm 2025, doanh thu BMC đạt gần 61 tỷ đồng, giảm khoảng 43%
so với năm trước. Theo báo cáo tài chính nội bộ đã được rà soát, tổng tài sản của
doanh nghiệp khoảng 4.396 tỷ đồng trong khi nợ phải trả lên tới 4.406 tỷ đồng,
khiến vốn chủ sở hữu âm khoảng 10 tỷ đồng.
Đáng chú ý, chi phí xây dựng cơ bản dở dang lên tới gần
4.030 tỷ đồng, tương đương hơn 91% tổng tài sản.
Bức tranh ấy cho thấy bài toán lớn nhất của BMC là sự mất
cân đối kéo dài giữa tài sản, nguồn vốn, nghĩa vụ nợ và khả năng khai thác tài
sản hiện hữu.
Gian nan bài toán tái cơ cấu
Đặt cạnh Vinapaco và BMC, Habeco và VEAM cho thấy một trạng
thái khác của doanh nghiệp nhà nước: hiệu quả kinh doanh vẫn được duy trì,
nhưng yêu cầu tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vẫn hiện hữu.
Áp lực tái cơ cấu danh mục đầu tư và nâng hiệu quả sử dụng vốn vẫn đè trên vai Habeco. Ảnh: Habeco.
Tại Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội
(Habeco), vốn điều lệ đạt 2.318 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước khoảng 1.896 tỷ
đồng.
Năm 2025, Habeco đạt lợi nhuận trước thuế 488 tỷ đồng và lợi
nhuận sau thuế 400 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của công ty mẹ
chỉ 0,41 lần, trong khi ROE đạt 9,31%.
Tuy nhiên, phía sau bảng cân đối tương đối lành mạnh vẫn là
câu chuyện tái cơ cấu các khoản đầu tư.
Kết thúc năm 2025, Habeco có 15/16 công ty con kinh doanh có
lãi, một công ty con thua lỗ là Công ty CP Rượu và nước giải khát Hà Nội.
Habeco cũng đang áp dụng giám sát tài chính đặc biệt đối với ba công ty con.
Đáng chú ý, đề án tái cơ cấu Habeco và các công ty thành
viên giai đoạn 2021-2025 đã hết thời gian thực hiện. Doanh nghiệp đang tiếp tục
xây dựng đề án tái cơ cấu giai đoạn 2026-2030 để trình cấp có thẩm quyền phê
duyệt, hướng tới thoái vốn tại các công ty hoạt động ngoài ngành sản xuất kinh
doanh chính và các đơn vị hoạt động kém hiệu quả.
Trong khi đó, VEAM nổi bật với quy mô lợi nhuận rất lớn,
nhưng cơ cấu nguồn thu phụ thuộc mạnh vào hoạt động tài chính.
Năm 2025, công ty mẹ VEAM đạt tổng doanh thu và thu nhập
khác khoảng 8.053 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch
vụ chỉ đạt 553,5 tỷ đồng, còn doanh thu hoạt động tài chính lên tới 7.497 tỷ đồng,
chiếm 93% tổng doanh thu.
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 7.005 tỷ đồng, tăng
12% so với năm trước và vượt kế hoạch.
Bộ Công thương đánh giá VEAM có khả năng bảo toàn và phát
triển vốn. Tuy nhiên, quy mô lợi nhuận lớn không đồng nghĩa hoạt động sản xuất
kinh doanh cốt lõi đã tương xứng với nguồn lực mà doanh nghiệp đang nắm giữ.
Tổng giá trị đầu tư dài hạn của công ty mẹ tại thời điểm cuối
năm 2025 là 3.374,2 tỷ đồng, trong đó đã trích lập dự phòng khoảng 220 tỷ đồng.
Hiệu quả đầu tư tại các doanh nghiệp liên doanh, liên kết, đặc biệt là Honda Việt
Nam và Toyota Việt Nam, tiếp tục đóng góp đáng kể vào kết quả tài chính của
VEAM.
Bức tranh từ bốn doanh nghiệp cho thấy hiệu quả kinh doanh
và sức khỏe tài chính không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với khả năng sử dụng vốn
hiệu quả.
Ở Vinapaco và BMC, các dự án, tài sản và nghĩa vụ tài chính
tồn đọng vẫn khóa một phần đáng kể nguồn lực. Với Habeco và VEAM, bài toán nằm ở
việc tiếp tục tái cơ cấu danh mục đầu tư và nâng hiệu quả sử dụng vốn, thay vì
chỉ duy trì lợi nhuận.
Xử lý dứt điểm những khoản tồn đọng vì thế vẫn là bài toán
quan trọng đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước, bởi càng kéo dài, chi phí cơ
hội của nguồn lực bị khóa càng lớn.
Dự án nhà máy Bột giấy Phương Nam được giao cho Công ty Đầu tư phát triển giao thông vận tải (TRACODI) làm chủ đầu tư năm 2003, với vốn đầu tư hơn 1.487 tỷ đồng và công suất 100.000 tấn bột giấy mỗi năm.
Sau hai lần điều chỉnh, tổng mức đầu tư tăng lên gần 2.287 tỷ đồng vào năm 2007 và gần 3.410 tỷ đồng sau khi dự án được chuyển giao cho Vinapaco năm 2009. Năm 2014, Thủ tướng đồng ý dừng đầu tư dự án và xây dựng phương án thanh lý, nhượng bán. Tuy nhiên, nhà máy không thể đưa vào vận hành, trong khi phương án xử lý kéo dài qua nhiều năm.
Dự án đã qua ba lần tổ chức đấu giá nhưng không thành công do không có nhà đầu tư tham gia. Bộ Công thương từng xác định giá khởi điểm chưa phù hợp với thị trường, bên cạnh các vướng mắc liên quan đến chủ nợ.
Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới không chỉ là sắp xếp lại tổ chức hay xử lý tồn tại của quá khứ, mà phải chuyển mạnh sang quản trị vốn nhà nước theo nguyên tắc thị trường, tạo động lực hình thành những doanh nghiệp đủ năng lực dẫn dắt các ngành, lĩnh vực chiến lược.
Thực hiện nhiệm vụ vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của 12 dự án, doanh nghiệp yếu kém thuộc ngành công thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã chủ động tham mưu phương hướng xử lý các dự án.
Với chiến lược làm chủ công nghệ, dữ liệu và AI từ đầu, Be Group đang tham gia vào rất nhiều bài toán "chưa hiệu quả" tại Việt Nam, bên cạnh lĩnh vực thế mạnh là gọi xe.
CEO Nguyễn Minh Hương tin rằng, SCEX có đầy đủ chiến lược để chuẩn bị cho giai đoạn thí điểm sắp tới, ngay khi sàn giao dịch được cơ quan quản lý cấp phép.
Kế hoạch phát hành 87,5 triệu cổ phiếu của Fecon đối diện thách thức lớn khi thanh khoản thị trường suy giảm, thị giá chưa tạo được khoảng cách đủ hấp dẫn so với giá chào bán, áp lực nợ vay, thu hồi công nợ và nhu cầu vốn lưu động lớn.
Startup không cần sở hữu mọi nguồn lực để phát triển, nhưng phải biết tận dụng công nghệ, hạ tầng và thị trường để biến ý tưởng thành lời giải thực tế.
Công nghệ lõi của N2TP là nền tảng AI4Science, với mục tiêu đưa AI từ vai trò hỗ trợ nghiên cứu, sang tham gia vào quá trình kiểm chứng và phát triển khoa học.
Hàng loạt doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương vẫn mắc kẹt trong nợ phải trả, tài sản dở dang và những vấn đề tài chính kéo dài.
Lãi suất ngân hàng hôm nay 18/8: Cập nhật chi tiết bảng lãi suất tiết kiệm mới nhất. Ngân hàng nào đang áp dụng mức lãi suất cao nhất lên tới 7,6%/năm?
Với công nghệ phân loại tự động ICS, công suất xử lý lên tới 7.560 kiện/giờ và tích hợp thiết bị soi chiếu tự động phát hiện chất nổ, hệ thống băng chuyền hành lý ký gửi dài gần 8km tại nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc do Sun Group đầu tư xây dựng sẽ là một trong những hệ thống xử lý hành lý hiện đại bậc nhất Việt Nam và khu vực.
Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa có tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về “Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2027”.
Giá vàng hôm nay 18/8/2026 tăng 600.000 đồng/lượng với cả vàng miếng và vàng nhẫn SJC. Trong khi đó, thị trường quốc tế đang ghi nhận đà tăng giá vẫn tiếp tục.
"Lễ hội Hương sắc trái cây 2026" hướng tới kích cầu nội địa, xúc tiến thương mại, đồng thời lan tỏa các giá trị an sinh xã hội sâu sắc vì cộng đồng địa phương.