Doanh nghiệp
Nước chảy chỗ trũng ở Thế Giới Di Động
Ban lãnh đạo Thế Giới Di Động khẳng định đã chuẩn bị các kịch bản kinh doanh và tự tin hoàn thành mục tiêu lợi nhuận sau thuế 9.200 tỷ đồng trong năm 2026.
Thế Giới Di Động có chơi, có chịu
"Thế Giới Di Động không sợ thiếu hàng, chỉ sợ bán không được hàng", ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch Thế Giới Di Động chia sẻ tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, khi được hỏi về bối cảnh kinh doanh trong năm nay.
Người đứng đầu Thế Giới Di Động cho rằng, xung đột Trung Đông hiện nay đang tác động xấu đến môi trường kinh doanh nói chung và thị trường bán lẻ nói riêng, nhưng ban lãnh đạo công ty xác định sẽ không thay đổi kế hoạch kinh doanh đã đề ra.
Cụ thể, năm nay, Thế Giới Di Động đặt mục tiêu doanh thu 185.000 tỷ đồng, tăng 19% và lợi nhuận sau thuế là 9.200 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.
Theo ông Nguyễn Đức Tài, dù kinh tế thế giới đang rất khó dự đoán, nhưng tình hình hiện tại chưa tạo ra rủi ro mang tính kéo dài. Do đó, công ty phải tìm cách "làm thêm, làm bớt" để bù đắp khó khăn.
"Công ty này không có văn hóa xin xỏ, kiểu như khó quá về xin giảm kế hoạch kinh doanh. Nếu làm không được, thì ráng mà chịu", vị Chủ tịch nhấn mạnh.
Ông gọi đây là văn hóa "có chơi có chịu" của Thế Giới Di Động, doanh nghiệp chấp nhận nếm trải cả vinh quang lẫn thất bại, thay vì thấy khó chọn thoái thác. Minh chứng là công ty từng không ngần ngại với chiến lược "thử và sai", dám đóng cửa những mô hình chưa đem lại hiệu quả như mong đợi.
Ở góc độ tài chính, Tổng giám đốc Vũ Đăng Linh cho hay, chính sách thuế quan hiện vẫn thuận lợi cho Việt Nam và phía doanh nghiệp sẽ có biện pháp điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp.
Về tình hình trong nước, đại diện Thế Giới Di Động bày tỏ sự lạc quan về những kế hoạch hành động và thực thi của Chính phủ trong thời gian vừa qua, khi tốc độ và quyết tâm của các lãnh đạo đất nước là quá lớn.
Do đó, phía công ty xác định, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 vẫn là thúc đẩy doanh số với niềm tin "nước chảy chỗ trũng". Có nghĩa, khi thị trường bước vào giai đoạn sàng lọc, thì các đối thủ yếu sẽ bị loại bỏ, còn vị thế và sức mạnh của Thế Giới Di Động lúc này sẽ được phát huy.

Tham vọng với Điện Máy Xanh
Một trong những thế mạnh của Thế Giới Di Động trong nhiều năm qua là mảng điện máy. Ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO Điện Máy Xanh cho biết, đơn vị này gần như đã hoàn tất các thủ tục để IPO ngay trong năm 2026.
Ông khẳng định, xung đột địa chính trị sẽ không làm thay đổi kế hoạch lên sàn, cũng như mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận gần 27% của chuỗi này.
Bên cạnh câu chuyện IPO đã được định sẵn, ông cho rằng, chuỗi EraBlue tại Indonesia sẽ là động lực tăng trưởng chính trong tương lai của mảng điện máy.
"Tỷ lệ sở hữu 45% của MWG tại EraBlue sẽ không thay đổi. Nhờ chọn đúng đối tác liên doanh là Erajaya nên chúng tôi mới thành công", ông Hiểu Em chia sẻ.
Theo góc nhìn của vị CEO, nhiều nhà đầu tư đang nhìn vào mảng điện máy của Thế Giới Di Động theo bối cảnh thị trường trong nước. Còn với ông, tiềm năng thực sự của mảng này còn bao gồm cả thị trường Indonesia, có quy mô lớn gấp 2,5 lần Việt Nam.
Do đó, công ty sẽ tập trung toàn lực cho thị trường Indonesia trong thời gian tới. Theo ước tính của ông Hiểu Em, chuỗi EraBlue dự kiến sẽ đạt mốc 1.000 cửa hàng và doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2030.
Bên cạnh Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động vẫn sẽ đầu tư cho các chuỗi khác trong hệ sinh thái. Tuy nhiên, việc mở rộng các chuỗi hiện nay sẽ được tiến hành thận trọng, tiến từng bước chắc chắn, thay vì ồ ạt.
Tổng giám đốc Vũ Đăng Linh nhấn mạnh, phía công ty sẵn sàng cho các cơ hội M&A nếu nhận thấy khả năng sinh lời trong lĩnh vực bán lẻ. Trong đó, mọi quyết định đầu tư lúc này đều hướng tới việc bảo vệ dòng tiền và tối ưu hóa lợi nhuận trên mỗi điểm bán.

Cột mốc của Bách Hóa Xanh
Tiếp bước Điện Máy Xanh, chuỗi Bách Hóa Xanh xác định năm 2026 là "cột mốc sống còn" để chuẩn bị cho lộ trình niêm yết độc lập vào năm 2028.
"Chúng tôi hướng tới mục tiêu IPO và doanh thu 10 tỷ USD. Bách Hóa Xanh cần những bước đi chắc chắn để đảm bảo đà tăng trưởng", ông Phạm Văn Trọng, CEO Bách Hóa Xanh chia sẻ.
Trong năm nay, chuỗi siêu thị dự kiến đóng góp 30% doanh thu toàn tập đoàn và phấn đấu đạt lợi nhuận tối thiểu 1.200 tỷ đồng sau khi đã hòa vốn.
Trước những câu hỏi của cổ đông về kế hoạch tăng trưởng, ông Trọng thừa nhận mục tiêu tăng trưởng 20% là thận trọng, vì chuỗi này cần bù đắp hết các khoản lỗ lũy kế trong quá khứ.
Về chiến lược mở rộng, lãnh đạo Bách Hóa Xanh khẳng định, chuỗi sẽ tập trung hoàn toàn vào thị trường nội địa, cụ thể là khu vực miền Bắc thay vì xuất ngoại.
"Chúng tôi ưu tiên mở rộng tại các tỉnh lân cận Hà Nội để tận dụng nguồn cung và hệ thống logistics sẵn có", ông Trọng tiết lộ về kế hoạch Bắc tiến.
Ban lãnh đạo Bách Hóa Xanh nhìn thấy cơ hội rất lớn từ thị trường này và đang đẩy tốc độ mở mới trung bình đạt 3 cửa hàng mỗi ngày. Ngoài bán lẻ, ông Phạm Văn Trọng cho biết, chuỗi cũng đang cân nhắc mở rộng mảng B2B cung cấp hàng thực phẩm an toàn cho các trường học và nhà hàng.
Theo vị CEOc, nhu cầu về nguồn nguyên liệu đảm bảo vệ sinh thực phẩm hiện nay là khoảng trống thị trường mà Bách Hóa Xanh có thể lấp đầy. Năm 2026 cũng là năm chuỗi siêu thị này phải duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ để phục vụ cho việc niêm yết độc lập trong 2 năm tới.
Hai thương vụ ngàn tỷ tái cấu trúc Thế giới di động
Thế Giới Di Động và bài toán minh bạch khi niêm yết Điện Máy Xanh
Việc tách riêng từng mảng kinh doanh giúp cải thiện tính minh bạch tài chính, đồng thời mở ra dư địa định giá cao hơn cho chuỗi bán lẻ điện thoại và điện máy.
Home Credit và Thế Giới Di Động hướng tới doanh thu hợp tác 4 tỷ USD
Hợp tác giữa Home Credit và Thế Giới Di Động đánh dấu sự chuyển dịch trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng, khi sân chơi giờ đây là của các hệ sinh thái lớn.
Thế Giới Di Động mang về gần 6 tỷ USD sau giảm lượng tăng chất
Năm 2025, Thế Giới Di Động đã đạt doanh thu cao kỷ lục và chuẩn bị tiến tới kế hoạch IPO chuỗi Điện Máy Xanh trên sàn chứng khoán.
Ý nghĩa tám chiếc logo tại đại hội cổ đông MB
Hệ sinh thái tài chính đa dạng cùng kế hoạch tăng vốn lên trên 100.000 tỷ đồng sẽ là động lực tăng trưởng của MB trong năm 2026.
Câu hỏi được Chủ tịch FPT Retail đặt ra mỗi ngày
Ban lãnh đạo FPT Retail mỗi ngày đều đặt ra câu hỏi, làm sao để có thể duy trì vị trí dẫn đầu của chuỗi Long Châu trong mảng bán lẻ dược phẩm.
Phát Đạt chuyển thế tấn công, sẵn sàng đánh lớn
Lộ trình doanh thu hơn 44.000 tỷ đồng cùng quỹ đất "khủng" tại các vị trí đắc địa đã được lãnh đạo Phát Đạt trải ra trước mắt các cổ đông.
Đất Xanh tái cấu trúc để ‘vươn mình’
Thông qua việc tái cấu trúc từ bộ máy, thương hiệu đến chiến lược đầu tư, Đất Xanh đang khẳng định quyết tâm làm mới chính mình để bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
'Hạ tầng mềm' cho nông sản Việt vươn xa
Khoảng trống lớn nhất của nông sản Việt không nằm ở sản xuất, mà ở cách tổ chức chuỗi giá trị, nơi quyết định giá trị cuối cùng của sản phẩm.
LPBank đạt gần 2.900 tỷ đồng lợi nhuận quý I/2026
LPBank báo lãi trước thuế quý I/2026 đạt 2.826 tỷ đồng, duy trì tăng trưởng tín dụng, đa dạng hóa nguồn thu và kiểm soát rủi ro chủ động, an toàn.
Chạy Green SM 3 năm, tài xế 'lãi' một chiếc xe máy 36 triệu đồng
Với chính sách miễn phí thuê và đổi pin trong ba năm của Green SM, tài xế có thể tiết kiệm 36 triệu đồng - tương đương giá một chiếc xe máy, trong khi thu nhập vẫn ổn định khoảng 9 - 15 triệu đồng/ tháng.
FE Credit khởi động chu kỳ tăng trưởng mới: Từ tái cấu trúc đến tăng tốc bền vững
Sau giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng, FE Credit đang từng bước quay lại quỹ đạo tăng trưởng với nền tảng tài chính cải thiện, chiến lược kinh doanh khác biệt, năng lực quản trị và kiểm soát rủi ro vững chắc. Năm 2026 mở ra chu kỳ tăng trưởng mới dựa trên công nghệ, định hướng tài chính toàn diện và cộng hưởng sức mạnh từ hệ sinh thái tài chính VPBank.
Thành viên của Xuân Cầu Holdings muốn làm 7 dự án điện mặt trời ở Lâm Đồng
Công ty CP Năng lượng XCE đăng ký nghiên cứu, phát triển bảy dự án điện mặt trời nổi, tổng công suất thiết kế 1.125MW, trên các hồ thủy lợi tại Lâm Đồng.
Khu công nghiệp Thuận Đạo đón nhà máy thép 3.000 tỷ đồng
Hạ tầng do Dongtam Group phát triển đang trở thành lực hút đầu tư, với dự án nhà máy thép 3.000 tỷ đồng của Hòa Phát tại KCN Thuận Đạo là minh chứng rõ nét.
Thaco Auto 'bắt tay' Stellantis, mở rộng danh mục thương hiệu
Trọng tâm sắp tới của hợp tác giữa Thaco Auto và Stellantis là mô hình Stellantis Brand House (SBH) - không gian tích hợp nhiều thương hiệu trong cùng một điểm bán.
Rủi ro khi đầu tư theo câu chuyện nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Trong cơn sốt nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2026 đang trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của hàng triệu nhà đầu tư.























































