Ông Dương Công Minh rời khỏi ngân hàng Bưu Điện Liên Việt

Minh An - 00:00, 19/07/2017

TheLEADERNgười thay thế ông Minh đảm nhận vị trí chủ tịch ngân hàng Bưu Điện Liên Việt là ông Nguyễn Đức Hưởng.

Ông Dương Công Minh rời khỏi ngân hàng Bưu Điện Liên Việt

Đại hội cổ đông bất thường của LienvietPostbank diễn ra hôm 5/6 đã miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của ngân hàng này.

Theo đó, đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm ông Dương Công Minh, chủ tịch HĐQT của ngân hàng.

Thay thế ông Dương Công Minh là ông Nguyễn Đức Hưởng. Ông Hưởng cũng chỉ mới rút khỏi HĐQT của ngân hàng này hơn 1 tháng trước tại đại hội cổ đông bất thường lần 1 của LienvietPostbank.

Sau đó ông Hưởng có tên trong danh sách ứng cứu HĐQT của ngân hàng Sacombank. Tuy nhiên, đại hội cổ đông của Sacombank đã không diễn ra như kế hoạch vì vấn đề nhân sự. Ông Hưởng sau đó cũng rút khỏi sanh sách này.

LienvietPostbank được thành lập từ năm 2008 với cổ đông chính là tập đoàn Him Lam của ông Dương Công Minh. Ông Minh, đảm nhận vị trí chủ tịch ngân hàng này từ đó đến nay.

Giới thạo tin trên thị trường tài chính nhận định rằng ông Minh sẽ thay thế ông Hưởng trong danh sách ứng cử HĐQT của ngân hàng Sacombank tại đại hội cổ đông của ngân hàng này dự kiến diễn ra vào 30/6.

Điều này không phải là không có cơ sở khi liên hệ với quá trình tái cấu trúc Sacombank. Trong đó nổi cộm là nợ xấu trong lĩnh vực bất động sản của Sacombank. Ông Minh, người có nhiều kinh nghiệm trên thị trường bất động sản với tập đoàn Him Lam, được cho là có lợi thế trong việc tái cấu trúc ngân hàng Sacombank nếu được đặt vào vị trí chủ tịch.