Analytic
Hotline: 08887 08817

Coi chất thải rắn là tài nguyên quan trọng

Đây là quan điểm của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà tại phiên trả lời chất vấn trước Quốc hội vừa qua.

Đại gia ngoại ‘nhắm’ điện sinh khối ở Việt Nam

Việt Nam có tài nguyên sinh khối rất lớn nhưng việc khai thác và sử dụng nguồn năng lượng sinh khối rất thấp, chỉ chiếm 0,13% lượng điện thương phẩm và 0,42% công suất lắp đặt trên toàn quốc.

Đến siêu thị đổi rác lấy quà

Chương trình ngày hội đổi rác tái chế lấy quà mang lên “Mẹ ơi! Con muốn sống xanh” diễn ra tại các siêu thị Co.opmart, do Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) và Saigon Co.op phối hợp tổ chức.

Gần 6,5 tỷ USD đầu tư công cho biến đổi khí hậu

Khoảng gần 6,5 tỷ USD là tổng mức đầu tư công cho biến đổi khí hậu trong giai đoạn 2016 – 2020 của 29 tỉnh thành và 6 bộ.

Khoảng trống của dòng vốn phát triển bền vững

Dòng vốn phát triển bền vững, tập trung vào 3 lĩnh vực là môi trường, xã hội và quản trị (ESG), nếu không được điều hướng đúng cách, có thể lại trở thành nguyên nhân cho sự bất bình đẳng.

Thêm 15 triệu USD cho lâm nghiệp bền vững

Ngoài Việt Nam, khoản đầu tư mới từ ADB cho lâm nghiệp bền vững sẽ được xem xét triển khai tại một số thị trường Đông Nam Á khác.

Phạt nặng doanh nghiệp vi phạm chính sách tái chế, thu gom bắt buộc

Các quy định về công cụ trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được đặt ra tại Luật Bảo vệ môi trường 2020 và nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn luật, yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện trách nhiệm thu gom, tái chế bắt buộc. Nếu vi phạm, mức phạt hành chính có thể lên đến 2 tỷ đồng.

Decathlon vào cuộc chống biến đổi khí hậu

Tổ chức Hợp tác phát triển Đức GIZ và công ty Decathlon cam kết sẽ hợp tác để cải thiện hiệu suất môi trường tại chuỗi cung ứng dệt may tại Việt Nam.

Nâng cao sinh kế cho hơn 2.600 đồng bào dân tộc thiểu số

2.635 phụ nữ và nam giới dân tộc thiểu số tại hơn 1.500 hộ gia đình là đối tượng nhận được sự hỗ trợ của dự án Nâng quyền kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số tại Việt Nam (AWEEV).

Xây dựng hiệp ước toàn cầu chống rác nhựa

Ngày 2/3, gần 200 quốc gia đã bắt đầu quá trình đàm phán về một thỏa thuận mang tính toàn cầu chống lại cuộc khủng hoảng mang tên rác thải nhựa.

Kinh tế tuần hoàn tại nhà sản xuất bia bền vững hàng đầu Việt Nam

Tính đến năm 2021, Heineken Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu không rác thải chôn lấp tại các nhà máy, sớm hơn 4 năm so với mục tiêu của tập đoàn mẹ trên toàn cầu.

Chuyển động 'xanh' tại Alma

Dự án năng lượng mặt trời là bước đi mới nhất của Alma Resort trong mục tiêu hướng đến khu nghỉ dưỡng phát triển bền vững.

Quy hoạch điện VIII giảm công suất điện mặt trời

Đây là yêu cầu của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại thông báo kết luận của Văn phòng Chính phủ trong cuộc họp hoàn thiện Quy hoạch điện VIII.

Nhà đầu tư "xanh" thận trọng hơn khi chọn sản phẩm để rót tiền

Khi các vấn đề khí hậu ngày càng được quan tâm, các sản phẩm đầu tư phù hợp với mục tiêu khí hậu sẽ được tung ra, tránh tình trạng nhiều "quảng cáo xanh" không trung thực.

GS.TS Hoàng Xuân Cơ: Có thể phát triển thêm điện than ở mức phù hợp

Thỏa thuận đạt được tại COP26 không có điều khoản về thời điểm chấm dứt phát triển điện than, do đó Việt Nam vẫn có quyền lắp đặt thêm công suất điện than ở mức phù hợp với điều kiện phát triển đất nước.