Phú Quốc - Hành trình trở thành điểm nóng du lịch

Hường Hoàng - 08:27, 21/05/2022

TheLEADERTheo khảo sát của nhiều công ty du lịch, Phú Quốc là một trong những địa điểm hấp dẫn nhất khi Việt Nam mở cửa du lịch trở lại sau hai năm đại dịch.

Phú Quốc - Hành trình trở thành điểm nóng du lịch
Du khách có thể trải nghiệm nhiều hoạt động ở Phú Quốc (Ảnh: Phú Quốc Trip)

Những con số ấn tượng

Mặc dù du lịch Việt Nam mở cửa trở lại chưa lâu, trong 4 tháng đầu năm, riêng thành phố Phú Quốc đã thu hút hơn 1,5 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch lên đến 1,67 nghìn tỷ đồng. Đây là con số rất ấn tượng, cao hơn hẳn cả về chất và lượng khi so sánh với các địa phương khác.

Để dễ hình dung, trong thời gian này, mặc dù toàn tỉnh Lâm Đồng đón 2,3 triệu lượt khách, nhưng doanh thu từ hoạt động từ du lịch chỉ đạt 1,6 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, cùng thời kỳ, Hạ Long tiếp đón khoảng 870 nghìn lượt khách; Đà Nẵng và Quảng Nam đón lần lượt 618 nghìn lượt và 392 nghìn lượt khách; Khánh Hòa đón khoảng 461 nghìn lượt khách lưu trú.

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Kiên Giang, trong dịp nghỉ lễ 30/4, Phú Quốc thu hút đến 127 nghìn lượt khách (tăng 39,2% so với cùng kỳ năm ngoái). Đặc biệt, công suất phòng lưu trú bình quân của các khách sạn ở Phú Quốc trong những ngày này đều đạt trên 80%. Đáng chú ý, phân khúc khách sạn 3 – 5 sao có tỉ lệ phủ đạt trên 95%.

Anh Nguyễn Sơn Lâm, Quản lý mảng Luxury Travel thuộc Luxury DMC, chia sẻ: “Vào những ngày sát kỳ nghỉ lễ, chúng tôi vẫn nhận được nhiều lịch đặt tour. Mặc dù liên hệ đặt phòng ở các khách sạn và resort từ 3 sao trở lên, chúng tôi vẫn bị từ chối vì đã kín chỗ.”

Trong khi đó, anh Nguyễn Qua, một du khách đã thăm Phú Quốc nhiều lần cho biết: “Phú Quốc có nhiều điểm du lịch thú vị, từ khám phá trải nghiệm đến nghỉ dưỡng. Tôi và gia đình thường xuyên đi du lịch Phú Quốc. Nếu có điều kiện, tôi mong muốn mở một khách sạn hoặc resort ở Phú Quốc trong tương lai.”

Như vậy mới biết, thị trường du lịch Phú Quốc đang tăng trưởng nhanh, sôi động và hấp dẫn đến nhường nào. Vậy, điều gì đã làm nên sự thay đổi diệu kỳ của hòn đảo Ngọc?

Hành trình lột xác của đảo Ngọc

Phú Quốc là đảo lớn nhất nằm ở phía tây nam của nước ta. Với những bãi cát trắng và bờ biển trải dài, những dãy rừng nguyên sinh trùng điệp, hệ động thực vật đa dạng và độc đáo, khí hậu mát mẻ... đây chắc chắn là địa điểm nghỉ dưỡng trong mơ của rất nhiều người.

Phú Quốc - hành trình trở thành điểm đến hấp dẫn
Cảnh quan thiên nhiên của Phú Quốc đẹp đến nao lòng

Mặc dù được hưởng nhiều đặc ân của thiên nhiên, 20 năm trước, Phú Quốc đã từng là một huyện đảo hoang vu, dân cư thưa thớt và nghèo khó vô cùng. 

Trên đảo chỉ có một con đường nhựa độc đạo theo hướng Bắc - Nam,còn lại vòng quanh đảo chỉ là những con đường đất đỏ, sình lầy khi mưa, bụi mù bụi mịt khi trời nắng. Kể cả dân địa phương muốn đi từ đầu này đến đầu kia của đảo ít nhất cũng phải mất đến 4 - 5 tiếng đi xe máy.

Để đi từ đất liền ra thăm Phú Quốc vào thời kỳ này cũng hết sức khó khăn, cầu cảng chưa hoàn thiện, chi phí di chuyển đắt đỏ, chậm trễ. Du khách phải ngồi đến 8 - 9 tiếng đồng hồ trên những con tàu sắt, tàu gỗ tận dụng từ tàu đánh cá để ra thăm đảo.

Năm 2004 đánh một dấu mốc cực kỳ quan trọng với Phú Quốc khi Thủ tướng quyết định phê duyệt đề án quy hoạch tổng thế với định hướng đưa Phú Quốc thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và giao thương quốc tế chất lượng cao. Từ đề án này, Phú Quốc đã nhận được những nguồn đầu tư khổng lồ trị giá hàng nghìn tỷ từ trung ương, tỉnh Kiên Giang và địa phương, từ đó lột xác một cách thần kỳ.

Năm 2012, Phú Quốc đưa sân bay quốc tế với diện tích 900 ha vào sử dụng, thay thế cho sân bay cũ, từ đó tăng cường khả năng kết nối cho du lịch Phú Quốc. Đồng thời, bến tàu khách nhỏ bên cảng cá ở An Thới được dời về trung tâm đảo. Đường xuyên đảo cũng được mở rộng gấp 6 lần, đường vòng quanh đảo cũng được đầu tư...

Phú Quốc - hành trình trở thành điểm đến hấp dẫn 1
Sân bay quốc tế Phú Quốc

Sau 10 năm phát triển hạ tầng, người dân Phú Quốc chính thức đón dòng điện lưới quốc gia từ đất liền chạy ngầm ra đảo qua cáp điện ngầm dài dài 55,8 km xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc. Nhà máy nước Dương Đông được nâng cấp vào năm 2014 cũng có tác động tích cực không nhỏ tới du lịch, làm giảm chi phí hoạt động, vận hành của doanh nghiệp.

Thêm vào đó, Nhà nước còn áp dụng hệ thống cơ chế ưu đãi cao nhất dành riêng cho Phú Quốc, nhằm khuyến khích đầu tư trong và ngoài nước. Nổi bật trong số đó là áp dụng mức thuế 10% thay vì 28% đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm 50% mức thuế thu nhập cá nhân và nhiều ưu đãi khác về đất đai…

Từ đó, Phú Quốc thu hút ngày càng nhiều các nhà đầu tư chiến lược phát triển hạ tầng và các công ty và tập đoàn du lịch. Tiên phong trong số đó phải kể tới Tập đoàn Vingroup với việc khánh thành tổ hợp khách sạn năm sao nằm trong quần thể Vinpearl Phú Quốc rộng 304 ha vào năm 2014.

Trước đó, mặc dù được đánh giá là có tiềm năng phát triển, Phú Quốc vẫn còn thiếu thốn cơ sở lưu trú cao cấp với những dịch vụ tiện ích phục vụ các hoạt động vui chơi giải trí nên chưa thu hút được lượng lớn du khách. Vingroup rót vốn vào Phú Quốc thời điểm này đã góp phần không nhỏ trong việc thay đổi bộ mặt của đảo Ngọc.

Chỉ trong giai đoạn 2014 – 2018, Vingroup đã rót 22.000 tỷ cho quần thể Vinpearl Phú Quốc với các dự án từ khách sạn, resort & spa, cho đến casino, safari… từ đó biến bắc đảo Phú Quốc thành điểm đến không thể bỏ qua của du khách trong nước cũng như quốc tế. 

Phú Quốc - hành trình trở thành điểm đến hấp dẫn 2
VinOasis - khu tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng đẳng cấp của Vingroup

Trong khi Vingroup làm bá chủ ở bắc Phú Quốc thì Sun Group là ''vua'' ở nam Phú Quốc, với quần thể du lịch đẳng cấp thuộc khu vực có thị trấn An Thới. Không lâu sau đó, các tập đoàn lớn như BIM Group, CEO Group, MIK Group, Milton… cũng liên tiếp triển khai hệ thống dịch vụ du lịch đánh thẳng vào chuỗi phân khúc cao cấp.

Với sự đầu tư của các ông lớn, khách du lịch đổ về ngày càng nhiều. Những doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ cũng bắt đầu kéo về, đầu tư vào thị trường du lịch Phú Quốc với phân khúc nhà nghỉ, khách sạn và nhà hàng tầm trung, 3 sao… tạo nên hệ sinh thái du lịch đa dạng cho các phân khúc.

Ngoài sự đầu tư về hạ tầng du lịch, chính sách ưu đãi miễn thị thực trong thời hạn lưu trú 30 ngày tại Phú Quốc đối với người nước ngoài, Việt kiều áp dụng từ cuối năm 2013 cũng là “cú huých” lớn giúp lượng khách du lịch đến Phú Quốc không ngừng gia tăng.

Giờ đây, Phú Quốc đã thực sự “thay da đổi thịt”. Nhắc tới Phú Quốc là nhắc đến một mảnh đất du lịch màu mỡ với cơ sở hạ tầng hiện đại, những quần thể du lịch với quy hoạch phong phú và hấp dẫn. 

Tại Phú Quốc, du khách có thể trải nghiệm nhiều hoạt động giải trí hơn bất cứ nơi đâu trên đất nước ta. Những du khách ưa thích trải nghiệm có thể chọn đi xe máy xung quanh đảo để khám phá những vùng rừng còn hoang vu, chưa có người khai thác; đi cáp treo ở đảo Hòn Thơm, lặn biển ngắm san hô, chèo thuyền kayak, chơi dù bay, đua mô tô nước, lướt ván…

Phú Quốc - hành trình trở thành điểm đến hấp dẫn 3
Lặn biển ngắm san hô ở Phú Quốc (Ảnh: Gonatour)

Trong khi đó, những du khách muốn nghỉ ngơi, tỉnh dưỡng lại có thể chọn các hoạt động nhẹ nhàng hơn như spa, đánh golf hay đơn giản là check in tại những công trình tuyệt đẹp. Và cuối cùng, những trung tâm giải trí mở cửa suốt ngày đêm, hệ thống shophouse và casino đẳng cấp quốc tế cũng là những thành tố không thể thiếu, hấp dẫn nhiều du khách đến với hòn đảo Ngọc.

Vậy là, cùng với sự ưu đãi của thiên nhiên, những quyết sách mang tính quyết định của nhà nước, sự đầu tư về cơ sở vật chất từ trung ương đến địa phương, sự đầu tư đa dạng về hạ tầng du lịch của các doanh nghiệp lớn nhỏ trong và ngoài nước, Phú Quốc đã có màn lột xác ngoạn mục trong những năm gần đây, trở thành điểm đến hấp dẫn không chỉ với du khách trong nước và quốc tế.