Phương Nam thoát khó khăn sau khi bán hết cổ phần tại CGV

Trần Anh - 09:23, 26/02/2019

TheLEADERNhờ nguồn thu từ thoái vốn khỏi CGV, Công ty đã xử lý xong khoản lỗ lũy kế đã tồn đọng nhiều năm và thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông lần đầu tiên kể từ năm 2011.

Phương Nam thoát khó khăn sau khi bán hết cổ phần tại CGV
Sau khi rút khỏi CGV, Phương Nam tập trung vào hoạt động cốt lõi là sách và văn phòng phẩm

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (Phương Nam) có kết quả kinh doanh khởi sắc sau ngày thoái vốn khỏi hệ thống rạp chiếu phim CGV Việt Nam. Công ty ghi nhận doanh thu thuần khoảng 700 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước đó. 

Nguồn thu chủ lực của công ty tiếp tục đến từ ngành hàng sách và văn phòng phẩm, phần còn lại thuộc về kinh doanh băng đĩa, phim ảnh và cà phê.

Dù không thay đổi nhiều trong cơ cấu hoạt động, song Phương Nam lại tăng trưởng doanh thu trong khi giảm mạnh được giá vốn. Ước tính trong quý 4, quý đầu tiên sau khi Phương Nam hoàn tất thoái vốn khỏi CGV, doanh thu của công ty đã tăng 7% còn giá vốn giảm gần 20%. Nhờ đó, công ty cũng báo lãi 860 triệu đồng so với khoản lỗ 66 tỷ đồng quý 4/2017.

Trước đó trong quý 3 Phương Nam đã thu về 144,8 tỷ đồng nhờ nhờ bán toàn bộ cổ phần tại CGV Việt Nam. Lãi sau thuế cả năm của công ty đạt 146,3 tỷ đồng, cao nhất trong lịch sử hoạt động và chấm dứt giai đoạn thua lỗ nhiều năm liên tiếp.

Nhờ lãi lớn trong năm 2018, Phương Nam đã tiến hành chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 20%. Đây là lần trả cổ tức đầu tiên bằng tiền của công ty kể từ năm 2011.

Kinh doanh có dấu hiệu tốt trở lại, Phương Nam cũng dứt bỏ phần nào gánh nặng nợ nần. Công ty xử lý xong khoản lỗ lũy kế đã tồn đọng nhiều năm sắp âm gần hết vốn chủ sở hữu. Tính tới thời điểm cuối năm 2018, vốn chủ sở hữu tăng mạnh lên 153,3 tỷ đồng sau khi khoản lỗ lũy kế 105 tỷ đồng được bù đắp bằng lợi nhuận đột biến quý 3. 

Công ty cũng đã thanh toán khoản nợ vay 159 tỷ đồng giúp nợ phải trả giảm từ 482 tỷ xuống 270,4 tỷ đồng. Mặc dù vậy, tỷ trọng nợ vẫn chiếm khoảng 64% trong cơ cấu nguồn vốn.

CGV hiện là chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất trong nước, chiếm 47% thị phần với 53 cụm rạp và 324 phòng chiếu, tập trung chủ yếu tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, tính đến cuối năm 2017.

Trong 3 năm qua, doanh thu từ hệ thống rạp CGV Việt Nam liên tục tăng. Năm 2017 doanh thu của CGV Việt Nam đạt 130 tỷ won, tương đương với hơn 2.700 tỷ đồng tăng 42% so với năm 2015.

Lợi nhuận của CGV Việt Nam thậm chí còn tăng gần 3 lần trong khoảng thời gian này. Năm 2017, CGV báo lãi 6,5 tỷ won (tương đương 136,5 tỷ đồng) tại Việt Nam. Con số này trong năm 2015 chỉ là 2,5 tỷ won (52 tỷ đồng).