PNJ làm phim góp phần nâng cao nhận thức về trẻ tự kỷ ở Việt Nam

10:00, 28/02/2019

TheLEADERThông qua bộ phim “Hạnh phúc của mẹ”, PNJ muốn lan tỏa thông điệp đến toàn xã hội: tự kỷ không phải là bệnh và các em có thể hòa nhập vào cộng đồng với sự giúp đỡ của mọi người chung quanh.

PNJ làm phim góp phần nâng cao nhận thức về trẻ tự kỷ ở Việt Nam
Ông Huỳnh Văn Tẩn (thứ hai từ trái sang) dự họp báo cùng ekip làm phim.

Đạo diễn Huỳnh Đông đã tổ chức họp báo ra mắt bộ phim có tên “Hạnh phúc của mẹ”. Ngoài nhà sản xuất Bá Cương, phim còn có sự đồng hành sản xuất và phát hành của PNJ – Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.

Bối cảnh phim là một làng chài ở tỉnh lẻ, nơi có một bà mẹ đơn thân đang tần tảo lao động, tìm đủ mọi cách để chăm sóc và dạy dỗ làm sao để cậu con trai lên 8 tuổi mắc bệnh tự kỷ có thể gọi một tiếng ‘mẹ’.

Những thước phim dõi theo từng vòng xe, mang theo người phụ nữ đơn thân có gương mặt khắc khổ, lam lũ, làm đủ mọi việc nặng nhọc ở một vùng biển nghèo để có thể chăm lo cho cậu con trai lên 8 mắc hội chứng tự kỷ.

Người mẹ này đã bất chấp tất cả, ngay cả mạng sống của mình, vắt kiệt sức lực trong cuộc chiến bệnh tật hiểm nghèo của mình, chỉ để mong nhìn thấy đứa con trai có thể có những bước đi đầy tự tin trong cuộc sống, có thể thực hiện giấc mơ của bản thân và khát khao một lần được nghe con trai gọi tiếng “mẹ”.

Theo PNJ, sở dĩ doanh nghiệp này muốn đồng hành cùng bộ phim là bởi nội dung của nó phù hợp với dự án về CSR mà họ khởi động từ năm ngoái.

Trong năm 2018, PNJ đã phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam thực hiện dự án “Nâng cao nhận thức về tự kỷ ở trẻ em Việt Nam”, với mục tiêu xóa tan mọi nghi ngại - khoảng cách, tích cực hóa nhận thức cộng đồng để trẻ tự kỷ rằng: chúng có thể hòa nhập và có thể có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Theo kế hoạch, dự án này sẽ kéo dài 5 năm, từ 2018 đến 2022.

Qua bộ phim “Hạnh phúc của mẹ”, PNJ mong muốn truyền tải thông điệp “Tự kỷ không phải là bệnh, hãy hiểu đúng để chia sẻ và lan tỏa yêu thương” đến tất cả mọi người.

Việt Nam có gần 300.000 trẻ tự kỷ. Tất cả đều có ước mơ, có khát vọng như bao đứa trẻ bình thường khác. Do đó, thông qua bộ phim này, chúng tôi muốn kêu gọi các cá nhân, tổ chức hãy cùng chung tay tạo cầu nối, đưa trẻ tự kỷ hòa nhập cộng đồng”, ông Huỳnh Văn Tẩn – Giám đốc Truyền thông và Quan hệ Đối ngoại của PNJ chia sẻ thêm.

Phim sẽ được khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 8/3/2019. Để nhận vé xem phim miễn phí, quý khán giả hãy tương tác và tham gia mini game tại fanpage https://www.facebook.com/chongchongsacmau/

Cũng trong thời gian đầu tháng 3, PNJ sẽ chính thức kích hoạt website www.chongchongsacmau.vn/ www.chongchongsacmau.org.vn để truyền tải thông tin mới nhất của dự án “Nâng cao nhận thức về tự kỷ ở trẻ em Việt Nam” cũng như những hoạt động thiết thực nhằm giúp trẻ tự kỷ hòa nhập cộng động đến với đông đảo công chúng.