Quỹ đầu tư tài sản lớn nhất thế giới chạm mốc 1.000 tỷ USD

Hoa Hạ - 15:35, 20/09/2017

TheLEADERNhờ đồng USD suy yếu và sự khởi sắc của thị trường cổ phiếu, quỹ đầu tư quốc gia Norges Bank Investment Management (NBIM) của Na Uy lần đầu tiên chạm mức 1.000 tỷ USD.

Quỹ đầu tư tài sản lớn nhất thế giới chạm mốc 1.000 tỷ USD
Ông Yngve Slyngstad, Giám đốc điều hành quỹ Norges Bank Investment Management. Ảnh: Flickr

Ông Yngve Slyngstad, Giám đốc điều hành quỹ này phát biểu rằng: “Tôi không nghĩ rằng tất cả mọi người đều từng kì vọng NBIM sẽ chạm mức 1.000 tỷ USD khi giao dịch đầu tiên được thực hiện tháng 5/1996. Đây là một cột mốc quan trọng và là sự tăng trưởng giá trị đáng kinh ngạc”.

Tuy vậy, cột mốc quan trọng này lại không được cho là một dấu hiệu tích cực. Quy mô lớn sẽ khiến NBIM gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các thị trường đủ lớn để đầu tư cũng như phải đưa ra chiến lược phức tạp nhằm bảo mật các giao dịch mua bán khỏi những người tìm cách “hớt tay trên”.

Bên cạnh đó, NBIM cũng phải đối mặt với các đối thủ tầm cỡ. Đó là Quỹ Đầu tư Trợ cấp Chính phủ của Nhật Bản được định giá khoảng 1.300 tỷ USD hay các công ty quản lý tiền tệ như BlackRock (5700 tỷ USD) và Vanguard (4,4 tỷ USD).

Mặc dù vậy, quy mô lớn cũng sẽ mang lại cho quỹ đầu tư này nhiều lợi thế khi quỹ này hiện chỉ có khoảng 550 nhân viên trên toàn thế giới. Chi phí quản lý hiện chỉ chiếm 0,02% tổng tài sản.

Mặc dù đầu tư vào cả lĩnh vực bất động sản nhưng chi phí quản lý quỹ NBIM vẫn có xu hướng giảm. Tính đến hết quý II/2017, tổng sở hữu bất động sản của NBIM đạt khoảng 26 tỷ USD.

NBIM được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng tới năm 2025 và sẽ đạt mức 1.300 tỷ USD theo giá hiện hành.