Quỹ tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam hấp dẫn các startup ngoại

Thiên Huy - 16:33, 11/08/2017

TheLEADERQuỹ tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam (Vietnam Innovative Startup Accelerator, gọi tắt là VIISA), được hỗ trợ bởi Quỹ đầu tư Dragon Capital, Tập đoàn công nghệ FPT, và Quỹ đầu tư Hanwha Investment của Hàn Quốc, đã khởi động đợt thứ hai gồm các công ty mới thành lập từ các quốc gia ở nước ngoài.

Quỹ tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam hấp dẫn các startup ngoại
Ảnh: Dealstreet Asia

Khoảng 12 công ty khởi nghiệp với sáng lập viên đến từ Hàn Quốc, Indonesia, Ukraine, Indonesia, Pháp, Colombia và Nhật Bản, sẽ tham gia vào chương trình kéo dài ba tháng tới để nhận được nguồn đầu tư 15.000 USD từ VIISA cho mỗi công ty cũng như một khoản 15.000 USD khác dưới hình thức đào tạo, hỗ trợ nguồn lực kỹ thuật và hệ thống văn phòng.

Các nhóm khởi nghiệp triển vọng sẽ có cơ hội nhận được khoản tài trợ tiếp theo lên đến 200.000 USD.

Các lĩnh vực của các công ty khởi nghiệp tham gia vào dự án lần này rất đa dạng, từ phương tiện truyền thông, trí tuệ nhân tạo, agritech, edtech, đến kinh tế chia sẻ.

Đây là nhóm khởi nghiệp đa dạng nhất tại Việt Nam hiện nay.

Ông Adrian Tan, Giám đốc VIISA. Ảnh: Internet

"Hầu hết các công ty khởi nghiệp hướng tới sự đổi mới đều dựa vào sự đa dạng của các ý tưởng, cách suy nghĩ khác biệt so với thế giới, từ đó nảy ra những ý tưởng mới, phát triển các sản phẩm và dịch vụ tập trung vào khách hàng. Các nhóm khởi nghiệp nước ngoài được hưởng lợi từ các chương trình được nhóm địa phương tổ chức trong khi các nhóm địa phương lại nhận được những kinh nghiệm và học hỏi từ các nhóm nước ngoài", ông Adrian Tan, Giám đốc VIISA, cho biết.

"Mục tiêu của VIISA là xây dựng và hỗ trợ các công ty khởi nghiệp từ Việt Nam, và Việt Nam là một nước rất tiềm năng trong lĩnh vực này", ông nói thêm.

Các công ty khởi nghiệp nước ngoài tham gia chương trình được thu hút bởi điều kiện gia nhập thị trường Việt Nam và cơ hội tuyển dụng được đội ngũ kỹ thuật giỏi.

Trần Hữu Đức, Giám đốc điều hành của VIISA và Giám đốc Quỹ đầu tư mạo hiểm FPT Ventures, cho biết họ đã “đi đúng hướng trong việc nâng cấp hệ sinh thái khởi nghiệp” bằng cách xây dựng nên các công ty toàn cầu tại Việt Nam.

Đợt thứ hai của quỹ đã thu hút được sự quan tâm của 160 công ty khởi nghiệp đến từ 28 quốc gia. Trước đó, sau đợt đầu tiên, có 7 công ty khởi nghiệp mới ra đời, một số trong đó đang trong giai đoạn gọi vòng tài trợ mới, ông Tan cho biết.