Sếp VinaCapital bật mí 4 lĩnh vực hút vốn ngoại

Hà Linh - 14:30, 10/10/2019

TheLEADERLãnh đạo VinaCapital cho biết nhà đầu tư nước ngoài đang để mắt đến những lĩnh vực được hưởng lợi nhiều nhất từ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Sếp VinaCapital bật mí 4 lĩnh vực hút vốn ngoại
Khu phức hợp nghỉ dưỡng Hoiana ở Nam Hội An

Theo ông Don Lam, đồng sáng lập và CEO của tập đoàn VinaCapital, bên cạnh lĩnh vực sản xuất thì công nghệ, du lịch, tiêu dùng và bất động sản đang là tiêu điểm thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư nước ngoài.

Trao đổi bên lề Hội nghị Nhà đầu tư VinaCapital tổ chức tại Hà Nội sáng nay, ông Don Lam cho biết, ở những hội nghị được tổ chức trước đây tại TP. HCM, phần lớn nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến từ châu Âu, nhưng ở hội nghị lần này có sự hiện diện nhiều hơn của các nhà đầu tư châu Á đến từ Hàn Quốc hoặc Hồng Kông.

Hiện VinaCapital có danh mục đầu tư đa dạng với tổng giá trị tài sản đang quản lý hơn 3,3 tỷ USD, trong đó có quỹ đầu tư dạng đóng VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited (VOF), quỹ mở Forum One – VCG Partners Vietnam, Vietnam Equity Special Access Fund cùng hai quỹ mở dành cho nhà đầu tư trong nước và các tài khoản đầu tư uỷ thác.

Bà Nguyễn Diệu Phương, Phó giám đốc điều hành VOF cho biết, tiêu điểm của quỹ này là đầu tư cổ phần tư nhân, trong đó chú trọng vào các ngành có mức đóng góp mạnh cho nền kinh tế trpng nước và thừa hưởng lợi ích từ tăng trưởng kinh tế và tiêu dùng.

Bà Phương cho biết, quỹ này đang xem xét 21 cơ hội đầu tư với danh mục ước tính khoảng 300 - 400 triệu USD, tập trung vào tiêu dùng, y tế, giáo dục, bất động sản, vật liệu xây dựng.

“Khi kinh tế tăng trưởng, nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cũng như học tập đòi hỏi chất lượng dịch vụ ngày càng cao. Bên cạnh đó, dân số tăng nhanh ở những đô thị lớn như TP. HCM và Hà Nội sẽ kéo theo tiềm năng phát triển bất động sản”, bà Phương nhận xét.

Hiện tại, VOF đã đầu tư thoả thuận riêng rẽ vào những doanh nghiệp có thương hiệu và quy mô như Vietjet Air, Hoà Phát Group, Kido Group, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, Novaland và PNJ. Chẳng hạn, khoản đầu tư 38,4 triệu USD vào Vietjet Air từ năm 2016 đã mang lại tỷ suất thu hồi vốn nội bộ lêntowis 87,6% sau khi VOF thoái vốn thông qua thị trường chứng khoán năm nay.

Trong khi đó, ông Trần Nhật Khanh, Giám đốc quỹ VinaCapital Ventures cho rằng, “đây là giai đoạn vàng của kinh tế số” và đó là lý do tại sao VinaCapital thành lập quỹ chuyên đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ với nguồn vốn lên tới 100 triệu USD.

Theo ông Khanh, VinaCapital Ventures xác định ngân hàng, y tế, kỹ thuật số, bán lẻ và hậu cần là những lĩnh vực chính có nhu cầu lớn chưa được giải quyết. Đơn cử, trong lĩnh vực ngân hàng, chỉ có 6% tổng số chi nhánh ở nông thôn khiến gần 60% dân số không sử dụng dịch vụ ngân hàng. Có đến 90% dân số giao dịch tiền mặt và chỉ có 2% dân số có thẻ tín dụng.

Hay trong lĩnh vực hậu cần, tỷ lệ hoàn trả trống xe tải lên tới 70% và dẫn tới không hiệu quả. Trong khi đó, tổng chi phí logistics lại chiếm tới 25% GDP và được xem là mức quá cao so với các nước trong khu vực.

Cho đến nay, VinaCapital Ventures đã giải ngân gần 20 triệu USD cho các khoản đầu tư vào tám công ty, gồm An Vui, Urbox, Fastgo, Logivan, Rever và Ecomobi. Ngoài ra còn một số công ty khác không công bố vì lý do bảo mật thông tin.

Ông Andy Ho, Giám đốc đầu tư VinaCapital cho biết thêm, ngoài việc quản lý các quỹ đầu tư có tổng tài sản khoảng 1,7 tỷ USD, Tập đoàn này còn quản lý danh mục đầu tư tự doanh với giá trị tài sản tương đương 1,6 tỷ USD.

Điển hình nhất trong khoản đầu tư tự doanh là dự án khu nghỉ dưỡng – casino Hoiana đang được xây dựng tại Nam Hội An có tổng vốn đầu tư hơn 4 tỷ USD, trong đó VinaCapital sở hữu gần 32% cổ phần.

Ông Andy Ho cho biết, Hoiana dự kiến sẽ khai trương giai đoạn đầu vào tháng 12 tới nhưng có thể sẽ phải trì hoãn khai trương đến trước Tết Nguyên đán.

Được biết, giai đoạn 1 của dự án Hoiana gồmhơn 1.000 phòng khách sạn, một sân golf 18 hố và casino với 140 bàn chơi và 300 máy đánh bạc.