Nhịp cầu kinh doanh
Thư viện 2030 đón tuổi 17 với hành trình 'Nắng Việt trên dòng Mê Kông'
Sau 16 kỳ bền bỉ mang thư viện và những điều kiện học tập tốt hơn đến với học sinh tại nhiều địa phương, hành trình tuổi 17 của Thư viện 2030 đưa tri thức Việt trở thành nhịp cầu kết nối tình hữu nghị Việt Nam – Lào.
Từ ngày 29/8 đến 1/9/2026, dự án Thư viện 2030 lần thứ 17, “Nắng Việt trên dòng Mê Kông” do CLB Doanh nhân 2030 tổ chức sẽ diễn ra trên hành trình TP.HCM – Pleiku – Attapeu (Lào) – Kon Tum – TP.HCM.
Năm 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi lần đầu tiên Thư viện 2030 vượt qua biên giới Việt Nam, đến với Trường THCS Hữu nghị Lào – Việt Nam, tỉnh Attapeu, CHDCND Lào.
Sau 16 kỳ bền bỉ mang thư viện và những điều kiện học tập tốt hơn đến với học sinh tại nhiều địa phương, hành trình tuổi 17 không chỉ được nối dài về khoảng cách địa lý mà còn mở ra một ý nghĩa mới là đưa tri thức Việt đi xa hơn, để sự sẻ chia trở thành nhịp cầu kết nối tình hữu nghị Việt Nam – Lào.

Giá trị được tính bằng tương lai
Tổng giá trị các hạng mục trao tặng trong chương trình năm nay hơn 1,4 tỷ đồng. Trong đó, hạng mục trọng tâm là một Thư viện 2030 được đầu tư hệ thống trang thiết bị phục vụ nhu cầu học tập, đọc sách và tiếp cận công nghệ của học sinh gồm: 1 màn hình 65 inch, 1 máy in, 1 bộ loa di động, 3 camera, 3 bộ máy vi tính, 3.000 cuốn sách các loại và chi phí internet trong 5 năm.
Bên cạnh không gian thư viện, chương trình còn
tu sửa 1 nhà vệ sinh, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt học đường; trao tặng
500 phần quà, 500 ghế nhựa cho học sinh và 60 suất học bổng, mỗi suất trị giá
2,5 triệu đồng, với tổng giá trị học bổng 150 triệu đồng dành cho học sinh người
Việt đang học tập tại trường.
Nhưng giá trị của dự án không chỉ nằm ở những
con số. Chiếc máy tính được trao đi không chỉ là một
thiết bị. Khi được kết nối Internet, đó là một cánh cửa để học sinh tiếp cận
kho tri thức rộng lớn bên ngoài lớp học.
Một cuốn sách không chỉ là một món quà. Đó có thể là nơi một đứa trẻ tìm thấy câu trả lời cho sự tò mò của mình, gặp một nhân vật truyền cảm hứng hay lần đầu hình dung về một tương lai mà trước đó các em chưa từng nghĩ tới.
Đặc biệt, với những học sinh người Việt đang
sinh sống và học tập trên đất bạn Lào, những cuốn sách tiếng Việt còn mang thêm
một giá trị rất riêng là giúp các em gìn giữ tiếng mẹ đẻ, hiểu hơn về cội nguồn,
lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam. Bởi đôi khi, giữ được một ngôn ngữ cũng
chính là giữ được một sợi dây kết nối với quê hương.
Một suất học bổng không chỉ mang giá trị 2,5
triệu đồng. Đó còn là lời động viên để một học sinh hiểu rằng sự cố gắng của
mình được nhìn thấy và trên hành trình học tập luôn có những người sẵn lòng tiếp
sức.
Và một thư viện, nếu được gìn giữ và khai thác
hiệu quả, sẽ không chỉ phục vụ 500 học sinh của hôm nay, mà còn có thể tiếp tục
đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh mai sau.
Đó chính là cách ban tổ chức nhìn về giá trị của
những gì được trao tặng, không chỉ được tính bằng giá trị vật chất tại thời điểm
trao đi, mà bằng những giá trị có thể tiếp tục được sinh ra trong tương lai.

Khi tri thức vượt qua biên giới
“Nắng Việt trên dòng Mê Kông” được lựa chọn làm tên gọi cho hành trình lần thứ 17 với một thông điệp giản dị nhưng nhiều tầng ý nghĩa. Theo bà Nguyễn Thị Kim Tiếng, Chủ nhiệm CLB Doanh nhân 2030 thì “Nắng Việt” là hình ảnh của những điều tốt đẹp được mang đi từ Việt Nam như tri thức, sự tử tế, lòng sẻ chia và niềm tin dành cho thế hệ trẻ.
"Dòng Mê Kông" là dòng chảy kết nối nhiều quốc
gia, vùng đất, nền văn hóa và những cộng đồng cùng chung sống bên dòng sông.
Trên hành trình ấy, Việt Nam và Lào không chỉ là hai quốc gia láng giềng mà còn
có mối quan hệ hữu nghị đặc biệt được nhiều thế hệ gìn giữ và vun đắp.
Vì vậy, việc một Thư viện 2030 được trao tặng
tại Trường THCS Hữu nghị Lào – Việt Nam, tỉnh Attapeu mang trong mình ý nghĩa
vượt ra ngoài khuôn khổ của một dự án cộng đồng.
Ở đó, những học sinh người Việt có thêm một
nơi để tìm về với tiếng Việt và văn hóa Việt còn học sinh Lào có thêm cơ hội
tìm hiểu về đất nước, con người của người bạn láng giềng.
Và cũng ở đó, một câu chuyện đẹp được viết tiếp bởi những doanh nhân Việt Nam đi qua biên giới để trao tri thức trên đất bạn Lào, để
giáo dục trở thành một nhịp cầu của tình hữu nghị.

Tuổi 17 của Thư viện 2030 vì thế được đánh dấu
bằng một hành trình rất khác, đó là hành trình mà những cuốn sách, chiếc máy
tính, suất học bổng và tình cảm của cộng đồng doanh nhân Việt Nam cùng đi
qua biên giới. Để khi đoàn xe rời Attapeu, điều ở lại không
chỉ là một thư viện mà là tri thức được tiếp nối, văn hóa được gìn
giữ, tình hữu nghị được vun đắp và những ước mơ của con trẻ được chắp thêm đôi
cánh để bay xa.
Các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành cùng chương trình Thư viện 2030 lần thứ 17 - Nắng Việt trên dòng Mê Kông là: GILA Foods, Gỗ An Cường, Cộng đồng DCI, Him Lam, doanh nhân Đặng Quốc Hùng, D’furni, Sao Mai, Phú Đông Group, Minh Hiệp Group, N&M Shipping, Việt Can, The Wings Communications, Richy, Fujiwa, Phan Thành, Sacombank Lào…
Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 gia nhập VACD
Caravan thiện nguyện trong đại dịch
Mặc dù Việt Nam đã khống chế được đại dịch Covid-19 nhưng tại từng địa phương dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, và mỗi địa phương lại có cách chống dịch khác nhau. Trong bối cảnh đó, làm công tác thiện nguyện với đông người cũng rất khó khăn và phức tạp, nhưng CLB Doanh nhân 2030 vẫn quyết tâm thực hiện chuyến caravan thiện nguyện đi qua các tỉnh: TP.HCM, Đồng Nai, Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa và Lâm Đồng theo kế hoạch đã đề ra từ nhiều tháng trước.
'Quyền lực mềm' của tân Chủ tịch CLB doanh nhân 2030
Dáng người nhỏ nhắn, nụ cười rạng rỡ, ít ai biết ẩn sâu trong vẻ dịu dàng ấy là một tinh thần thép.
CLB doanh nhân 2030 đấu giá 'bức tranh Tỷ Đô'
CLB Doanh nhân 2030 phối hợp cùng các câu lạc bộ thành viên Saigon Times Club đã tổ chức sự kiện chào mừng Tết doanh nhân Việt Nam và đấu giá bức tranh Tỷ Đô ghi dấu ấn 18 năm hoạt động của 2030 và các CLB trực thuộc.
Khánh thành Đại lộ Doanh nhân tại KCN Thành Thành Công
Mỗi tên đường gắn với danh nhân, địa danh, doanh nghiệp, thương hiệu tại KCN Thành Thành Công đều có ý nghĩa ghi nhận hành trình kinh doanh, đồng thời nhắc nhờ trách nhiệm của doanh nghiệp đối với sự phát triển chung của đất nước.
Hơn 14.500 vận động viên tham dự giải marathon quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5
Hơn 14.500 vận động viên từ 57 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tranh tài tại giải marathon quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5 trên những cung đường di sản Thủ đô vào ngày 4/10 tới.
Lễ hội văn hoá Singapore đưa sắc màu Peranakan đến Hà Nội
Từ ngày 2 - 15/10/2026, Hanoi Centre mang văn hóa Peranakan đặc sắc của Singapore đến gần hơn với công chúng thông qua Lễ hội Singapore 2026.
LPBank được vinh danh 2 hạng mục tại giải thưởng ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2026
Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa được vinh danh tại giải thưởng ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2026 với hai hạng mục “Ngân hàng có sản phẩm dịch vụ sáng tạo tiêu biểu” và “Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng”.
Hoa Mai Design Award 2026: Tôn vinh ‘dấu tay’ trong kỷ nguyên AI
Hoa Mai Design Award 2026 vừa khép lại sau hơn 5 tháng, với nhiều thiết kế được đánh giá cao về tính sáng tạo, khả năng ứng dụng và thương mại hóa.
Doanh nghiệp tư nhân tìm đường vào nhịp tăng trưởng mới
Khi quy mô thị trường mở rộng, cơ hội và thách thức đi kèm, đòi hỏi các doanh nghiệp phải trưởng thành, bản lĩnh và chuyên nghiệp hơn.
Khánh thành Đại lộ Doanh nhân tại KCN Thành Thành Công
Mỗi tên đường gắn với danh nhân, địa danh, doanh nghiệp, thương hiệu tại KCN Thành Thành Công đều có ý nghĩa ghi nhận hành trình kinh doanh, đồng thời nhắc nhờ trách nhiệm của doanh nghiệp đối với sự phát triển chung của đất nước.
Hãng nước khoáng Vikoda tự khoá trần sản lượng, được và mất gì?
Nắm trong tay mạch khoáng Đảnh Thạnh, Vikoda không chọn tận thu mà tự giới hạn khai thác công suất khai thác ở mức 500m3/ngày đêm.
Ngành xây dựng khan nhân lực: Chủ tịch VACC Nguyễn Quốc Hiệp chỉ cách gỡ
Vốn có thể được bố trí, thủ tục được tháo gỡ, nhưng nguồn nhân công thiếu hụt nghiêm trọng khiến các đại công trường và doanh nghiệp xây dựng đều gặp khó khăn.
Tăng trưởng hai con số và phép nhân của liên kết vùng
Liên kết vùng được xem là chìa khóa động lực cho tăng trưởng cao của miền Bắc và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nền kinh tế.
Một TP.HCM 'đáng sống' sẽ như thế nào?
Một đô thị đáng sống không chỉ cần hạ tầng hiện đại mà còn phải đáp ứng nhu cầu đa dạng, khả năng chi trả và chất lượng sống lâu dài của người dân.
Hải Phòng công bố 166 dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026 - 2030
Thành phố đặt mục tiêu mở rộng quỹ đất và hạ tầng cho nhà ở, khu công nghiệp, logistics, tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng mới sau khi hợp nhất với Hải Dương.



















































