Hồ sơ quản trị

Thực phẩm Sao Ta có tổng giám đốc mới

An Nhiên Thứ năm, 26/02/2026 - 08:26
Nghe audio
0:00

Ông Mã Ích Hưng chính thức giữ chức tổng giám đốc Thực phẩm Sao Ta từ ngày 1/3/2026.

Công ty CP Thực phẩm Sao Ta (Fimex VN) vừa thông qua nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm ông Mã Ích Hưng giữ chức tổng giám đốc, thay ông Phạm Hoàng Việt, nhiệm kỳ từ 1/3/2026 đến 31/12/2028.

Ông Mã Ích Hưng sinh năm 1970, cử nhân kinh tế, gia nhập Sao Ta từ năm 1996. Sau hơn một thập kỷ gắn bó, năm 2008, ông được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc và giữ vị trí này cho đến khi được trao trọng trách điều hành cao nhất. Hiện ông Hưng sở hữu 0,12% vốn điều lệ công ty.

Người tiền nhiệm của ông Hưng là ông Phạm Hoàng Việt, sinh năm 1964 cũng là gương mặt kỳ cựu của doanh nghiệp. Ông Việt gia nhập Sao Ta từ năm 1996, được bầu vào HĐQT năm 2005 và giữ chức phó tổng giám đốc trong 13 năm. Năm 2018, sau khi ông Hồ Quốc Lực đảm nhận vai trò chủ tịch HĐQT, ông Việt được bổ nhiệm làm tổng giám đốc.

Trước đó, ngày 15/10/2025, ông Việt đã nộp đơn xin nghỉ việc và đến ngày 9/1/2026 tiếp tục xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT với lý do sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục công tác.

Ông Mã Ích Hưng giữ chức tổng giám đốc mới của Thực phẩm Sao Ta. Ảnh: Fimex VN

Thông tin thay đổi nhân sự cấp cao của Sao Ta được công bố trong bối cảnh cổ phiếu FMC trở thành tâm điểm trên sàn.

Hai phiên gần nhất, mã cổ phiếu này tăng trần liên tiếp và đóng cửa phiên 25/2 ở mức 44.300 đồng/cổ phiếu, cao nhất kể từ tháng 3/2025 với khối lượng khớp lệnh đạt 243.400 đơn vị. Với mức giá này, quy mô vốn hóa thị trường của FMC tiến sát mốc 2.900 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm 2026, thị giá của FMC đã tăng hơn 25%.

Diễn biến tích cực của FMC không chỉ đến từ yếu tố nhân sự, mà còn nhờ thông tin thuận lợi từ thị trường xuất khẩu chủ lực. Cụ thể, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa công bố kết quả cuối cùng đợt rà soát hành chính lần thứ 19 (POR19) đối với lệnh áp thuế chống bán phá giá tôm nước ấm đông lạnh Việt Nam giai đoạn 1/2/2023 - 31/1/2024.

Theo đó, Sao Ta được áp dụng mức thuế riêng biệt 4,58%, thấp hơn đáng kể so với mức sơ bộ 35,29% trước đó. Đây là một kết quả có ý nghĩa lớn đối với biên lợi nhuận và dòng tiền của doanh nghiệp.

Gánh nặng thuế và áp lực lợi nhuận

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Sao Ta đã phác họa một bức tranh tăng trưởng rõ nét về quy mô, nhưng đi kèm là những áp lực ngày càng lớn từ chi phí đầu vào, tài chính và rào cản thương mại.

Cụ thể, doanh thu mặc dù tăng mạnh, đạt 8.185 tỷ đồng, tăng 18,4% so với năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 803 tỷ đồng, tăng 6,8%. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp suy giảm nhẹ khi giá vốn hàng bán tăng tới 19,8%, nhanh hơn tốc độ tăng doanh thu. Lợi nhuận trước thuế đạt 411,4 tỷ đồng, giảm khoảng 2,5% so với mức 421,8 tỷ đồng năm 2024.

Dù vậy, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 365,7 tỷ đồng, tăng gần 20%, chủ yếu do phần lợi nhuận phân bổ cho cổ đông không kiểm soát giảm mạnh.

Chế biến tôm tại Công ty CP Thực phẩm Sao Ta. Ảnh: Fimex VN

Riêng quý IV/2025, lợi nhuận của Sao Ta suy giảm khi chỉ đạt 88,41% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân chính đến từ việc giá nguyên liệu tăng cao khiến các đơn hàng của công ty con Khang An kém hiệu quả.

Tổng tài sản của Sao Ta tính đến cuối năm 2025 tăng mạnh từ 3.775 tỷ đồng lên 4.867 tỷ đồng, tương đương mức tăng gần 29%. Điểm đáng chú ý là doanh nghiệp duy trì lượng thanh khoản lớn với hơn 2.215 tỷ đồng tiền mặt, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng, chiếm hơn 45% tổng tài sản. Hàng tồn kho giảm từ 1.002 tỷ đồng xuống 884,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đằng sau sự mở rộng quy mô là sự gia tăng đáng kể của nợ vay. Tổng nợ phải trả tăng từ 1.309 tỷ đồng lên 2.222 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn tăng mạnh từ 901 tỷ đồng lên 1.527 tỷ đồng nhằm tài trợ vốn lưu động cho hoạt động sản xuất - xuất khẩu. Hệ quả là chi phí lãi vay tăng vọt lên 51,1 tỷ đồng, gấp hơn hai lần mức 23,2 tỷ đồng năm trước.

Đáng chú ý, một trong những áp lực lớn nhất năm qua đến từ chi phí bán hàng, tăng 30% lên 387 tỷ đồng. Trong đó, chi phí thuế chống bán phá giá tăng từ 61 tỷ đồng lên gần 102 tỷ đồng, trong khi thuế chống trợ cấp tăng từ 7 tỷ đồng lên hơn 60 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối năm, Sao Ta phải trích trước 379 tỷ đồng chi phí thuế chống bán phá giá, tăng mạnh so với 103 tỷ đồng đầu năm. Đây là yếu tố bào mòn đáng kể lợi nhuận và phản ánh rủi ro ngày càng rõ nét từ các biện pháp phòng vệ thương mại tại thị trường xuất khẩu.

Thực phẩm Sao Ta sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vào ngày 17/4 tới, tại trụ sở công ty ở Cần Thơ với ngày chốt danh sách cổ đông là 17/3.

Trong bối cảnh mức thuế chống bán phá giá được điều chỉnh xuống đáng kể và bộ máy điều hành bước sang giai đoạn mới, thị trường đang đặt kỳ vọng vào khả năng phục hồi biên lợi nhuận của Sao Ta trong năm 2026.

Việt Nam có thiên thời, địa lợi, nhưng tại sao ngành nông nghiệp vẫn chưa cất cánh?

Việt Nam có thiên thời, địa lợi, nhưng tại sao ngành nông nghiệp vẫn chưa cất cánh?

Doanh nghiệp -  8 năm
Tôi nhận ra rằng, chất lượng thực phẩm tại Việt Nam vẫn thua kém nhiều nước trong khu vực. Thậm chí, chúng ta còn thua cả Campuchia và Lào. Do vậy, nhất định chúng ta phải làm một điều gì đó để thay đổi nền nông nghiệp nước nhà.
Việt Nam có thiên thời, địa lợi, nhưng tại sao ngành nông nghiệp vẫn chưa cất cánh?

Việt Nam có thiên thời, địa lợi, nhưng tại sao ngành nông nghiệp vẫn chưa cất cánh?

Doanh nghiệp -  8 năm
Tôi nhận ra rằng, chất lượng thực phẩm tại Việt Nam vẫn thua kém nhiều nước trong khu vực. Thậm chí, chúng ta còn thua cả Campuchia và Lào. Do vậy, nhất định chúng ta phải làm một điều gì đó để thay đổi nền nông nghiệp nước nhà.
Không lùi bước trước biến cố thuế quan, doanh nghiệp Việt tìm cách bám trụ thị trường Mỹ

Không lùi bước trước biến cố thuế quan, doanh nghiệp Việt tìm cách bám trụ thị trường Mỹ

Tiêu điểm -  1 năm

Bất chấp nguy cơ có thể bị Mỹ áp thuế cao, Vicostone và Thủy sản Sao Ta vẫn kiên định cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm thay vì giảm giá để giữ thị phần.

Bội thu từ nông nghiệp, PAN Group lãi lớn

Bội thu từ nông nghiệp, PAN Group lãi lớn

Doanh nghiệp -  1 năm

Sáu tháng đầu năm, CTCP Tập đoàn PAN (PAN Group) lãi 370 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ.

Việt Nam có thiên thời, địa lợi, nhưng tại sao ngành nông nghiệp vẫn chưa cất cánh?

Việt Nam có thiên thời, địa lợi, nhưng tại sao ngành nông nghiệp vẫn chưa cất cánh?

Doanh nghiệp -  8 năm

Tôi nhận ra rằng, chất lượng thực phẩm tại Việt Nam vẫn thua kém nhiều nước trong khu vực. Thậm chí, chúng ta còn thua cả Campuchia và Lào. Do vậy, nhất định chúng ta phải làm một điều gì đó để thay đổi nền nông nghiệp nước nhà.

Ông Đỗ Lam Điền được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc ABBank

Ông Đỗ Lam Điền được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc ABBank

Hồ sơ quản trị -  6 ngày

Hội đồng quản trị ABBank chính thức bổ nhiệm ông Đỗ Lam Điền giữ chức vụ phó tổng giám đốc ngân hàng từ ngày 15/07/2026.

Sắp chào sàn HoSE, Á Mỹ có gì đáng chú ý?

Sắp chào sàn HoSE, Á Mỹ có gì đáng chú ý?

Hồ sơ quản trị -  1 tuần

Công ty CP Công nghiệp Á Mỹ do doanh nhân Lương Văn Mỹ cùng các cộng sự thành lập năm 2015 với vốn điều lệ 40 tỷ đồng, đến nay đã nâng lên hơn 1.445 tỷ đồng và chuẩn bị niêm yết trên HoSE.

Sacombank bổ nhiệm ông Loic Faussier làm tổng giám đốc

Sacombank bổ nhiệm ông Loic Faussier làm tổng giám đốc

Hồ sơ quản trị -  1 tuần

Ngày 10/7/2026, HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) đã chính thức công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Loic Faussier đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Ông Nguyễn Cao Cường làm chủ tịch ACV

Ông Nguyễn Cao Cường làm chủ tịch ACV

Hồ sơ quản trị -  1 tháng

Ông Nguyễn Cao Cường, Phó tổng giám Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa được cổ đông bầu giữ chức chủ tịch Hội đồng quản trị.

BIDV có chủ tịch và tổng giám đốc mới

BIDV có chủ tịch và tổng giám đốc mới

Hồ sơ quản trị -  1 tháng

BIDV vừa bầu ông Lê Ngọc Lâm giữ chức chủ tịch HĐQT và ông Hoàng Việt Hùng làm tổng giám đốc. Ngoài ra, nhà băng này cũng bổ nhiệm thêm hai phó tổng giám đốc.

Làm truyền thông y tế thế nào giữa ma trận thông tin?

Làm truyền thông y tế thế nào giữa ma trận thông tin?

Diễn đàn quản trị -  3 phút

Truyền thông y tế hiện nay không còn nằm ở việc thiếu dữ liệu mà ở khả năng nhận diện nguồn thông tin đủ tin cậy để đưa ra quyết định đúng cho sức khỏe của mình

Hộ kinh doanh cần lưu ý gì về hóa đơn điện tử từ 1/7/2026?

Hộ kinh doanh cần lưu ý gì về hóa đơn điện tử từ 1/7/2026?

Sổ tay quản trị -  4 phút

Nhiều quy định mới về hóa đơn điện tử chính thức có hiệu lực, bổ sung nghĩa vụ và làm rõ trách nhiệm của hộ kinh doanh, đặc biệt với hoạt động bán hàng đa kênh, từ ngày 1/7/2026.

T&T Group và lời giải đô thị tri thức cho chu kỳ phát triển mới của Vĩnh Long

T&T Group và lời giải đô thị tri thức cho chu kỳ phát triển mới của Vĩnh Long

Nhịp cầu kinh doanh -  4 giờ

Khi động lực tăng trưởng của các địa phương không còn đến từ mở rộng không gian đô thị, Vĩnh Long đang đứng trước yêu cầu định hình một mô hình phát triển mới. Trong bối cảnh đó, T&T Group lựa chọn phát triển khu dân cư Phước Thọ theo định hướng đô thị tri thức nhằm tạo thêm động lực phát triển cho địa phương.

Giá vàng hôm nay 23/7/2026: Giảm 6 triệu đồng/lượng, bất chấp quốc tế tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 23/7/2026: Giảm 6 triệu đồng/lượng, bất chấp quốc tế tăng mạnh

Vàng -  4 giờ

Giá vàng hôm nay 23/7/2026 giảm 6 triệu đồng/lượng với cả vàng miếng và vàng nhẫn SJC. Trong khi đó, giá quốc tế tăng mạnh, vượt mốc 4.100 USD/oz.

Techcombank vượt mốc lợi nhuận 18,5 nghìn tỷ đồng, xác lập đỉnh kỷ lục mới

Techcombank vượt mốc lợi nhuận 18,5 nghìn tỷ đồng, xác lập đỉnh kỷ lục mới

Tài chính -  6 giờ

Nửa đầu năm 2026, Techcombank tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh khi ghi nhận lợi nhuận trước thuế 18,5 nghìn tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ.

Cuộc chơi mới của Phúc Sinh tại Lâm Đồng

Cuộc chơi mới của Phúc Sinh tại Lâm Đồng

Phát triển bền vững -  6 giờ

Nhà máy mới của Phúc Sinh tại Lâm Đồng đặt mục tiêu có doanh thu nghìn tỷ ngay trong giai đoạn 2027 - 2028.

Đột phá tư duy quản trị ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Đột phá tư duy quản trị ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Leader talk -  6 giờ

Theo Trung tướng, GS.TS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, quản trị không phải là “giữ quyền lực” mà là thực hiện vai trò kiến tạo cho phát triển, “hết lòng vì sức khoẻ người bệnh” và xây dựng một “Bệnh viện Hạnh phúc” đúng nghĩa.