Đường lối của Đảng xác định, Nhân dân là trung tâm, mọi đường lối, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân.
Tư tưởng “Dân là gốc”
Tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng mới đây, tư tưởng xuyên suốt trong các văn kiện và cũng là cội nguồn sức mạnh của các mạng Việt Nam là “Dân là gốc”. Ở đó, Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của phát triển.
Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV của Đảng đã xác định: "Tăng cường củng cố và phát huy hiệu quả sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc".
Đây là bài học kinh nghiệm quý báu không chỉ được đúc kết trên cơ sở tổng kết 40 năm đổi mới mà trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, nhân dân luôn là cội nguồn sức mạnh, là chủ thể sáng tạo nên mọi giá trị vật chất và tinh thần, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Thực tiễn đòi hỏi không chỉ thừa nhận nhân dân là trung tâm, là mục tiêu của sự phát triển, mà còn phải nhận thức đúng đắn và sâu sắc nhân dân là chủ thể trực tiếp tham gia hoạch định, tổ chức, giám sát và thụ hưởng thành quả phát triển đất nước.
Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng yêu cầu tạo sự thống nhất cao giữa ý Đảng và lòng dân, cần có cơ chế phù hợp, thuận lợi và tin cậy để nhân dân tham gia ý kiến vào quá trình hoạch định đường lối, chính sách, quyết định những vấn đề lớn và quan trọng của đất nước; nêu cao trách nhiệm tiếp thu, trách nhiệm thông tin, giải trình của các cơ quan Đảng, nhà nước đối với những kiến nghị, đề xuất của nhân dân.
Trong báo cáo trình Đại hội Đảng lần thứ XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, mọi đường lối, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; tôn trọng, lắng nghe và dựa vào nhân dân.
Theo đó, Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, tận tâm phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về mọi quyết định của mình.
“Niềm tin của nhân dân đối với Đảng không đến từ lời nói, mà đến từ việc làm, từ sự công tâm, liêm chính của cán bộ, từ hiệu quả của bộ máy, từ sự công bằng trong thụ hưởng, từ kết quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết kịp thời, thấu đáo những bức xúc chính đáng của người dân, doanh nghiệp”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Giải pháp nâng cao đời sống nhân dân
Mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không chỉ dừng ở khẩu hiệu mà đã được chỉ rõ bằng những con số mục tiêu cụ thể trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Theo đó, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500USD.
Không chỉ vậy, chỉ số phát triển con người phấn đấu đạt khoảng 0,8; tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh đạt khoảng 75,5 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm; phấn đấu thuộc nhóm 40 quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất…
Ông Nguyễn Hữu Thông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng cho rằng, trong bối cảnh Việt Nam hướng tới một tương lai tươi sáng và phồn vinh, xây dựng một xã hội hạnh phúc không chỉ là khát vọng mà còn được xác định là một mục tiêu chiến lược, là thước đo quan trọng phản ánh chất lượng phát triển và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Việt Nam tiếp tục kế thừa và phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề hạnh phúc, đặt mục tiêu xây dựng một xã hội hạnh phúc lên tầm cao mới, qua đó, bảo đảm phát triển không chỉ nhanh mà còn bền vững và nhân văn.
“Trước hết, mọi chính sách đều phải hướng tới nhân dân. Việt Nam xác định con người là trung tâm, là mục tiêu, là động lực của sự phát triển. Do đó, mọi chủ trương, đường lối, chính sách đều hướng tới việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân. Điều này thể hiện qua việc tập trung phát triển kinh tế, gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng yếu thế”, ông Thông chia sẻ ý kiến tại buổi làm việc tại Đại hội XIV của Đảng chiều ngày 20/1.
Theo ông, định hướng của Đảng trong các văn kiện trước đây và hiện nay đều nhấn mạnh phát triển kinh tế đi đôi với văn hóa và con người. Do đó, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không chỉ tập trung vào tăng trưởng, mà còn chú trọng phát triển con người, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần.
Việc đầu tư cho giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường cùng với việc vun đắp các giá trị đạo đức, tình nghĩa, xây dựng xã hội văn minh, nhân ái là những yếu tố then chốt để kiến tạo một xã hội hạnh phúc bền vững.
Đơn cử, Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị cùng các giải pháp trọng tâm đã chuyển mạnh từ tư duy “chữa bệnh” sang chăm sóc sức khỏe toàn diện theo vòng đời, lấy người dân làm trung tâm.
Nghị quyết được tiếp cận trên cơ sở lấy sức khỏe người dân là vốn quý nhất và là trọng tâm cho sự phục vụ, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong lĩnh vực y tế. Đồng thời, nghị quyết cũng thể hiện rõ tinh thần tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong lĩnh vực y tế mà thời gian dài vừa qua chưa được giải quyết một cách căn cơ.